Rủ bé gái 11 tuổi dùng ma túy rồi xâm hại, anh rể hờ lãnh 24 năm tù

Rủ bé gái 11 tuổi dùng ma túy rồi xâm hại, anh rể hờ lãnh 24 năm tù

Thứ 4, 17/09/2025 15:32 GMT+7

Sử dụng ma túy cùng em gái ruột của bạn gái ngay tại chòi nuôi gà, gã đàn ông 36 tuổi sau đó đã thực hiện hành vi đồi bại với cô bé.

Ngày 17/9, TAND khu vực 6 (Cà Mau) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Văn Đại (SN 1989, ngụ xã Lai Hòa, tỉnh Cà Mau) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi và tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, năm 2020, Ngô Văn Đại chung sống như vợ chồng với T.T.Y. ( SN 2002) là chị ruột của T.T.K.T. (SN 2014) tại nhà bà T.T.K.H.. (mẹ ruột T), ở ấp Biển Đông B, phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau.

Rủ bé gái 11 tuổi dùng ma túy rồi xâm hại, anh rể hờ lãnh 24 năm tù- Ảnh 1.

Bị cáo Ngô Văn Đại tại phiên xét xử.

Đến năm 2024, Đại và Y. không sống chung với nhau nữa. Do không có chỗ ở nên Đại vẫn tiếp tục sống tại chòi nuôi gà phía trước nhà của bà H..

Vào 21h ngày 18/2, Ngô Văn Đại và T. ngồi nói chuyện với nhau tại khu vực chòi nuôi gà trước nhà bà H.. Đại muốn sử dụng ma túy nên rủ T. đi mua ma túy. T. đồng ý đi cùng.

Sau khi mua được ma túy đá, cả hai quay về khu vực chòi gà và cùng sử dụng. Khi dùng xong ma túy, Đại nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với T..

Đúng lúc đó, Đại thấy có ánh đèn pin đi đến soi vào trong chòi nên bỏ chạy ra ngoài chòi.

Sau đó, Đại thấy bà H. đi vào trong chòi và hỏi "làm gì ở đây?". T. trả lời "ở đây chơi". Sau đó, T. và bà H. đi về nhà, Đại quay vào chòi ngủ.

Đến ngày 19/2, bà H. biết Đại đã thực hiện hành vi giao cấu đối với T. nên đến Công an xã Vĩnh Trạch Đông, Tp.Bạc Liêu (nay là phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau) tố giác.

Thời điểm Ngô Văn Đại thực hiện hành vi giao cấu với bé T., lúc này bị hại có độ tuổi 10 tuổi 8 tháng 15 ngày.

Ngày 20/2, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Bạc Liêu (cũ) ra lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Đại.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngô Văn Đại đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin giảm nhẹ hình phạt.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Đại là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm vào sự quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy mà còn gây tác hại cho xã hội,gây mất an ninh trật tự tại địa phương, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh nhiều loại tội phạm khác.

Bản thân bị cáo là người nghiện ma túy, sử dụng trái phép chất ma túy, còn có hành vi cung cấp ma túy cho người dưới 13 tuổi sử dụng thể hiện thái độ xem thường pháp luật.

Đồng thời, sau khi cho bị hại sử dụng ma tuý, bị cáo đã có hành vi quan hệ tình dục với bị hại, khi bị hại chưa hoàn thiện khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hành vi của bị cáo ảnh hưởng lớn đến tâm sinh lý của bị hại đang ở giai đoạn phát triển về thể chất lẫn tinh thần.

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về tính dục đối với trẻ em được pháp luật bảo vệ.

Do đó cần thiết phải xử mức án thật nghiêm khắc, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để các bị cáo nhận thức được sai phạm nhằm răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Đại 8 năm tù về tội Hhiếp dâm người dưới 16 tuổi và 16 năm tù tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt chung là 24 năm tù.

Đ.Vũ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.