Sáng 18/8, tại TAND tỉnh Quảng Bình,TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Mai Anh Đức (SN 1983), trú TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Cướp tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2008 đến tháng 01/2014, Ngũ Vĩnh Hoàng (SN 1983), trú xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) lái xe cho Công ty ACECOOK Đà Nẵng chi nhánh Quảng Bình, thường xuyên nhập hàng cho Công ty TNHH thương mại tổng hợp T.V. (Công ty T.V.). Biết chị Lê Thị M. là thủ quỹ của Công ty T.V. thường một mình đi nộp tiền vào ngân hàng bằng xe mô tô, hắn đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.
Khoảng giữa tháng 8/2014, Hoàng điện thoại cho Mai Anh Đức đang ở TP. Vũng Tàu rủ Đức ra Quảng Bình đi cướp tài sản. Được biết, Hoàng và Đức vốn là bạn học cùng lớp với nhau từ thời phổ thông. Trước đây, cả gia đình Đức sống ở địa phương nhưng từ khi mẹ mất, bố bị tai biến mạch máu não, Đức đưa bố vào miền trong sinh sống từ đó đến nay không về.
Nói là làm, đến ngày 06/09/2014, Đức ra Quảng Bình và ở lại nhà Từ Quốc Vũ (SN 1984), trú tại Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh là bạn học cũ của Đức và Hoàng.
Bị cáo Mai Anh Đức (bên phải) và Ngũ Vĩnh Hoàng (bên trái) tại phiên tòa phúc thẩm
Sau khi đã “tính toán” kỹ lưỡng mọi đường đi nước bước, khoảng 08h ngày 09/09/2014, Ngũ Vĩnh Hoàng điều khiển xe máy không gắn biển số, chở Mai Anh Đức chạy trên đường Thống Nhất (TP.Đồng Hới), khi đến gần trụ sở Công ty T.V. thì dừng lại.
Khoảng 05 phút sau, thấy chị Lê Thị M. điều khiển xe máy đi từ Công ty T.V. ra đường Thống Nhất thì Hoàng điều khiển xe máy bám sát theo khoảng 300m thì ép xe chị M. chạy vào lề đường bên phải.
Sau khi giằng co và bị chị M. chống cự, Đức đã dùng tay đánh chị M. và cướp lấy túi xách đựng tiền, bên trong có 1 tỷ 209 triệu đồng, rồi n