Các em nhỏ, từ 5 đến 6 tuổi, đang đi bộ từ trường về nhà thì đến chơi ở con suối thuộc huyện Ponorogo, tỉnh Đông Java, Indonesia, vào ngày 6/2.
Các em đang tắm thì được cho là đã giẫm phải một chỗ sâu nguy hiểm dưới mặt nước. Không biết bơi, cả 4 em đều chết đuối khi không thể bơi vào bờ an toàn.
Cha mẹ lo lắng đã vội vã đến hiện trường khi không thấy các em không trở về nhà. Họ tìm kiếm trong dòng suối, la hét khi phát hiện 2 em nổi trên mặt nước trong khi hai em khác bị chìm xuống dưới.

Con suối nơi tìm thấy 4 đứa trẻ.
Các em nhỏ, được xác định là: Sakila Lafatunissa (5 tuổi), Muhammad Alwi Assegaf (5 tuổi), Arlin Anatasya Elvita Saputri (6 tuổi), và Jihan Hasna Mufida (6 tuổi), đã được đưa đến Trung tâm Y tế Cộng đồng Jambon, nơi các em được tuyên bố đã tử vong.
Cảnh sát xác nhận không có dấu hiệu bạo lực nào được tìm thấy tại hiện trường. Họ cho biết dòng suối cạn này thường được người dân làng Sidoharjo sử dụng.
Andin Wisnu Sudibyo, Trưởng Công an Ponorogo, nói: "Điều tra hiện trường cho thấy độ sâu của suối là 140 cm. Nạn nhân cao nhất cao 116 cm. Như vậy, dòng suối sâu hơn chiều cao của một đứa trẻ.
Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu để ngăn ngừa thêm thương vong. Chúng tôi sẽ dựng hàng rào để trẻ em không đến suối chơi nữa".
Các quan chức làng cũng được kêu gọi tăng cường giám sát và giáo dục người dân về sự nguy hiểm khi bơi lội ở sông, suối.
Chết đuối là nguyên nhân gây tử vong phổ biến ở trẻ em tại quốc đảo này, nơi nhà cửa thường nằm gần sông, bờ biển và hồ.
Phương Linh (t/h)