Sắc hoa Sa Đéc chuẩn bị đón Festival và Tết 2026

Sắc hoa Sa Đéc chuẩn bị đón Festival và Tết 2026

Thứ 3, 25/11/2025 21:42 GMT+7

Làng hoa Sa Đéc bước vào mùa "chạy nước rút” chuẩn bị cho Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 và vụ hoa Tết Bính Ngọ 2026. Người tỉa hoa, bấm ngọn, tưới hoa… tạo nên khung cảnh tất bật khắp nơi, mở ra một mùa vụ đầy kỳ vọng.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 1.

Ngày 25/11, theo ghi nhận PV Người Đưa Tin tại làng hoa Sa Đéc (phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) một nhịp điệu khẩn trương đặc trưng, đâu đâu cũng thấy không khí tất bật. Người thì tất bật chăm tưới, bón dưỡng, người nhặt cỏ, người bấm ngọn… để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng là Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc lần thứ 2 và thị trường hoa Tết Bính Ngọ 2026.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 2.
Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 3.

Tại các cơ sở kiểng cổ, kiểng nghệ thuật, thợ làm tranh thủ hoàn thiện thế dáng, đánh bóng chậu, chuẩn bị các lô hàng lớn phục vụ du khách và thương lái. Màu sắc và mùi hương hòa quyện, báo hiệu một vụ hoa mới đang vào giai đoạn nước rút.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 4.
Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 5.

Ông Võ Minh Đạt (ngụ phường Sa Đéc) cho biết, gia đình xuống giống khoảng 12.000 giỏ, chủ lực là cúc mâm xôi. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và triều cường dâng cao khiến chi phí đội lên đáng kể. “Bà con ai cũng mong sức mua Tết khả quan để bù chi phí. Festival Hoa – Kiểng diễn ra ngay cao điểm, tôi tin sẽ hút khách và mở thêm đầu ra cho nhà vườn”, ông Đạt chia sẻ.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 6.
Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 7.
Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 8.

Tập trung vào phân khúc hoa nghệ thuật, bà Nguyễn Thị Mỹ Hương (phường Sa Đéc) mạnh dạn đầu tư các giống mới như hoa giấy và kiểng tạo hình. Theo bà, thị trường ngày càng chuộng hoa lạ nên nhiều đoàn du lịch đã đặt hàng sớm. “Không gian trình diễn và tiểu cảnh năm nay phong phú, hứa hẹn thu hút khách đến xem trực tiếp và mua tại vườn nhiều hơn”, bà Hương nói.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 9.
Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 10.

Sự thay đổi cơ cấu giống cũng thể hiện rõ ở quy mô lớn. Ông Đỗ NgọcTú (ngụ phường Sa Đéc) đang canh tác với hơn 15.000 giỏ hoa, trong đó sen nghệ được nhiều nhà vườn ưu tiên. “Giống này có 3 màu trắng – tím – hồng, du nhập từ Thái Lan nhưng rất phù hợp với thị trường Việt Nam. Thời gian sinh trưởng khoảng 75–90 ngày, hoa nở kéo dài tới một tháng nên được khách ưa chuộng”, ông Tuấn chia sẻ.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 11.

Trên vỉa hè, bà con ngồi quây quần phân loại, bao bọc từng gốc hoa nhỏ chuẩn bị xuất vườn. Mỗi người một việc, cứ thế miệt mài từ sáng đến chiều để kịp tiến độ cho Festival Hoa – Kiểng và mùa Tết đang đến gần.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 12.

Theo Phòng Kinh tế – Hạ tầng và Đô thị phường Sa Đéc, vụ Tết năm nay toàn phường có hơn 4.000 hộ trồng hoa với diện tích 946ha. Khoảng 2.000 hộ tập trung các loại hoa đặc trưng Tết như cúc mâm xôi, cúc tiger, cúc đồng tiền, hướng dương, mào gà, xác pháo, sao nhái… đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 13.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Sa Đéc, thời gian qua, địa phương đã khảo sát các cơ sở sản xuất và hộ dân trồng hoa kiểng trên địa bàn nhằm nắm thông tin, trao đổi, định hướng, phối hợp để chuẩn bị nguồn hàng cung ứng vào dịp Tết 2026. Địa phương khuyến khích nhà vườn chú trọng các khâu chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giúp hoa kiểng phát triển tốt và giảm thiệt hại.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 14.
Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 15.

Hoa cúc đồng tiền.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 16.
Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 17.

Cúc mâm xôi Hàn Quốc.

Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 18.
Làng hoa Sa Đéc bước vào cao điểm, nhà vườn “chạy nước rút” - Ảnh 19.

Hoa cúc sao băng.

Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần 2 năm 2025 sẽ diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 27/12/2025 đến 4/1/2026, với quy mô cấp tỉnh. Sự kiện dự kiến đón khoảng 500.000 lượt khách, tập trung tại địa bàn phường Sa Đéc.
Sự kiện quy tụ hơn 1.000 giống hoa kiểng, nhiều không gian trải nghiệm như Sắc hoa Sa Đéc, Sa Đéc xưa, trình chiếu mapping, thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa”, cùng các chương trình nghệ thuật, ẩm thực và phiên chợ hoa – kiểng đặc sắc.
Sự kiện nhằm tôn vinh nghề trồng hoa truyền thống hơn 100 năm của Sa Đéc, kết nối du lịch – thương mại và tạo không gian trải nghiệm văn hóa đặc sắc cho du khách. Với quy mô mở rộng, nhiều hoạt động trình diễn, trưng bày và giao lưu nghề, Festival hứa hẹn mang đến một mùa lễ hội rực rỡ, khởi động sôi động thị trường hoa Tết Nguyên đán 2026.

Đ.Vũ


Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.