Sách trắng Eurocham Việt Nam 2021 có gì mới?

Sách trắng Eurocham Việt Nam 2021 có gì mới?

Nguyễn Lê Tùng Phong
Thứ 6, 26/11/2021 | 21:06
0
Eurocham Việt Nam đã ra mắt Sách trắng 2021 vào ngày 25/11 cùng sự kiện “Gặp gỡ Châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam-EU hậu Covid-19”, với nhiều khuyến nghị mới và cũ.

Hiệp hội Doanh nghiệp châu u tại Việt Nam (Eurocham) đã chính thức ra mắt Sách trắng 2021 - ấn phẩm thường niên về những vấn đề tâm điểm liên quan đến kinh doanh, thương mại và đầu tư liên quan đến doanh nghiệp châu u cùng nhiều khuyến nghị chính.

So với Sách trắng 2020, ấn bản năm 2021 có nhắc lại nhiều khuyến nghị từ năm trước, nhưng cũng đồng thời mang một số khuyến nghị mới chi tiết và đầy đủ hơn theo sự cập nhật và thay đổi của môi trường pháp lý và kinh doanh tại Việt Nam.

Các khuyến nghị trong ấn bản 2021 bao gồm 23 mục nằm trong 5 nhóm chính: môi trường kinh doanh/thương mại và kinh tế; phát triển bền vững; lựa chọn của người tiêu dùng; sức khỏe và làm đẹp; và giải quyết tranh chấp.

Có nhiều khuyến nghị có trong Sách trắng 2020 đã được nhắc lại hoặc có bổ sung nhỏ trong Sách trắng 2021. Các doanh nghiệp châu Âu thuộc Eurocham tiếp tục mong muốn Việt Nam chủ động thực thi quyền sở hữu trí tuệ và xử lý vi phạm, cũng như có quy định chi tiết hơn về nhãn hiệu và xác định đăng ký nhãn hiệu với ý đồ xấu. Về vấn đề đối tác công-tư (PPP), Eurocham duy trì khuyến nghị cần có quy trình triển khai bao gồm tất cả các bộ ngành chủ chốt để xây dựng thực hành thống nhất về phát triển dự án, giảm nguy cơ chậm triển khai dự án và hợp lý hóa các quy định thực hiện chi tiết.

Về vấn đề an toàn thực phẩm và quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (TBVTV) trên nông sản - một vấn đề nóng đối với các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản sang châu u - Eurocham cho rằng Việt Nam cần nỗ lực hơn nữa trong giám sát thị trường nội địa, xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về dư lượng TBVTV tối đa của các quốc gia nhập khẩu và thúc đẩy các bên liên quan áp dụng an toàn quy trình GAP.

Ở khía cạnh cơ sở hạ tầng cho vận tải và logistics, Eurocham khuyến nghị tăng cường vai trò giám sát phân bổ hiệu quả các nguồn lực, tạo ra sự minh bạch và cạnh tranh bình đẳng lĩnh vực logistics. Cụ thể hơn, Chính phủ cần làm theo nguyên tắc trên về khu vực kho bãi, giá đất, chủ sở hữu khu công nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ, kèm theo ban hành các văn bản thực thi Quyết định 1012 năm 2015 về quy hoạch các trung tâm logistics trên toàn quốc.

Bên cạnh những khuyến nghị dài hạn có từ năm ngoái, Eurocham cũng đã đưa thêm một số gợi ý mới vào trong Sách trắng 2021. Đối với vấn đề xử lý và lưu trữ dữ liệu, Eurocham mong muốn có điều chỉnh về quy định nhằm cho phép lưu trữ dữ liệu nhất định tại nước ngoài và xử lý dữ liệu xuyên biên giới. Hiệp hội này cũng cho rằng trong quá trình chuyển đổi số, Chính phủ Việt Nam cần xây dựng hệ thống chính sách tối ưu tập trung vào chữ ký điện tử, nền tảng đám mây công cộng, bảo mật đám mây và đánh giá rủi ro.

Trong lĩnh vực du lịch, Eurocham đã trình bày cụ thể hơn nhiều so với năm 2020 về giải pháp tiếp thị điểm đến. Theo đó, cần phân bổ ngân sách hợp lý hơn cho Quỹ xúc tiến du lịch quốc gia, tập trung xúc tiến các thị trường mục tiêu, tăng cường khả năng hiển thị của Việt Nam thông qua các ứng dụng kỹ thuật số và kênh tiếp thị xã hội. Bên cạnh tiếp thị, Eurocham tin rằng cần tập trung nâng cao nhận thức cho cả khách du lịch và người dân địa phương về những vấn đề xã hội và tự nhiên trong quá trình du lịch, chẳng hạn như ăn xin, bóc lột lao động, và sử dụng động vật hoang dã.

Làm sao để vượt qua những "hàng rào vô hình" đưa hàng Việt Nam vào EU?

Thứ 4, 27/10/2021 | 18:44
Dư địa để doanh nghiệp Việt Nam tận dụng EVFTA còn rất lớn, nhưng mấu chốt vẫn nằm ở mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng đối với sản phẩm nhập khẩu vào EU.

“Thị trường EU như miếng bánh, đến càng sớm càng ăn được nhiều”

Thứ 4, 27/10/2021 | 13:54
Theo ông Ngô Chung Khanh, các DN Việt Nam còn ưa chuộng thị trường truyền thống, chưa dám bước ra khỏi vùng an toàn để tiếp cận với thị trường EU nhiều tiềm năng.

[Info] Nhìn lại một năm thu “quả ngọt” từ Hiệp định EVFTA

Thứ 3, 26/10/2021 | 07:00
Sau một năm thực thi EVFTA, trao đổi thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và EU đạt được những kết quả tích cực bất chấp nhiều khó khăn và trở ngại do dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Điện toán đám mây sẽ giúp doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số

Thứ 5, 26/05/2022 | 13:58
Đại diện doanh nghiệp và nhà nghiên cứu cho rằng điện toán đám mây sẽ giúp quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, nhưng cần có cách tiếp cận toàn diện.

Cải cách thể chế là "chìa khoá" để đạt được mục tiêu phát triển

Thứ 4, 18/05/2022 | 21:11
Các diễn giả công bố báo cáo mới của Ngân hàng Thế giới (WB) đồng thuận rằng Việt Nam đã, đang và sẽ cần tiếp tục điều chỉnh thể chế để đạt mục tiêu phát triển.

Kinh tế Việt Nam tháng 4/2022: Vững chắc trước căng thẳng thế giới

Thứ 2, 16/05/2022 | 16:22
Kinh tế Việt Nam đang tiếp tục đà phục hồi bất chấp xung đột Nga - Ukraine, tuy nhập khẩu chậm lại do tình hình phong tỏa tại Trung Quốc.

ADB tham vấn chính sách nâng cao hiệu quả chiếu sáng đô thị

Thứ 4, 27/04/2022 | 21:08
Các chuyên gia ADB đã hỗ trợ Cục HTKT ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chiếu sáng đô thị, đề xuất các phương thức đầu tư phù hợp cho từng địa phương.

ADB cam kết hơn 22 tỷ USD năm 2021 đối phó đại dịch và phục hồi xanh

Thứ 2, 25/04/2022 | 10:02
Trong số các cam kết năm 2021 của ADB, 13,5 tỷ USD nhằm ứng phó đại dịch, và nhiều cam kết mang tính dài hạn, có tác động ngay cả khi đại dịch kết thúc.
Cùng chuyên mục

Quý I/2024, xuất khẩu phân bón tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:00
Trong 3 tháng đầu năm 2024 cả nước xuất khẩu gần 499.786 tấn phân bón các loại, tương đương kim ngạch 207,79 triệu USD, đơn giá trung bình 415,8 USD⁄tấn.

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Chủ tịch Tập đoàn Samsung trở thành người giàu nhất Hàn Quốc

Thứ 3, 23/04/2024 | 17:00
Với việc tăng thêm 3,5 tỷ USD, ông Lee Jae Yong lần đầu trở thành người giàu nhất Hàn Quốc với khối tài sản ròng 11,5 tỷ USD, theo tạp chí Forbes.

Techcombank Rewards: “Bật” là tặng

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:43
Chỉ cần bật tính năng Techcombank Rewards, mỗi giao dịch của khách hàng đều được tặng điểm để quy đổi thành quà tặng hoặc thành tiền.

DIG "tung chiêu" thu hút cổ đông đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:56
Đối tượng nhận quà là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn DIC Corp.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 22/4: Vàng thế giới và trong nước cùng lao dốc

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:47
Giá vàng thế giới giảm 16 USD/ounce, xuống còn 2.376 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá vàng SJC cũng giảm mạnh.

Quý I/2024, tăng trưởng thương mại điện tử vượt xa kỳ vọng

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế trong nước, bức tranh thị trường thương mại điện tử Việt Nam Quý 1/2024 hiện lên nhiều gam màu tươi sáng.

Thị trường ảm đạm, sản xuất xi măng gặp khó

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Nhận định năm 2024 nhu cầu trong nước khó tăng cao, xuất khẩu vẫn tiếp đà giảm, không ít doanh nghiệp xi măng đã phải hạ chỉ tiêu kinh doanh.