Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục

Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục

Nguyễn Hữu Phương
Thứ 7, 28/05/2022 | 19:31
0
Hồi phục mạnh mẽ sau dịch Covid-19, phố biển Sầm Sơn, Thanh Hóa đang trên đà thu hút, đón lượng khách kỷ lục so với các năm trước đây.

Phố biển Sầm Sơn phục hồi mạnh mẽ sau dịch Covid-19

Sau quãng thời gian 2 năm đình trệ, "ngủ đông" vì dịch Covid-19, Tp.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang hứa hẹn sẽ đón được lượng du khách kỷ lục trong hè 2022. 

"Năm nay khách đi biển rất sớm mặc dù thời tiết không được thuận lợi do nắng muộn. Tuy nhiên, từ đầu tháng 4, khách sạn chúng tôi đã bắt đầu có khách đặt phòng và đã duy trì mức hoạt động trên 80% công suất phòng trong tháng 5 này", anh Văn Đình Sơn, quản lý khách sạn New Star tại đường Lê Thánh Tông cho biết. 

Xu hướng thị trường - Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục

Anh Sơn quản lý khách sạn New Star Sầm Sơn.

Cũng theo anh Sơn, nếu điều kiện thời tiết sắp tới thuận lợi, không có mưa bão dự kiến hè năm 2022 sẽ là năm "bội thu".

"2 năm qua gần như các cơ sở kinh doanh phục vụ du lịch như chúng tôi đều trở nên kiệt quệ. Hi vọng năm nay thời tiết thuận lợi để cho bà con đón, phục vụ du khách", anh Sơn chia sẻ.

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trong sáng 28/5, nhiều tuyến đường trên địa bàn Tp.Sầm Sơn đã có rất đông du khách cũng như các phương tiện tập trung về đây.

Trong đó, dù mới sáng sớm và thời tiết hơi âm u, tuy nhiên nhiều du khách đã tranh thủ xuống tắm biển hoặc tranh thủ nghỉ chân uống nước, cảm nhận không gian thoáng đãng và hít thở bầu không khí mát lành của biển Sầm Sơn. 

"Tôi tới Sầm Sơn từ hôm qua (27/5), tôi thuê phòng khách sạn trên đường Lê Thánh Tông, giá phòng 500.000VND/ngày đêm, mức giá cũng hợp lý như các năm trước trong khi cũng gần biển. Sáng sớm, tôi tranh thủ cho các cháu xuống tắm biển dù trời chưa nắng lắm... Dịp này các cháu được nghỉ hề nên mấy gia đình anh em cùng nhau tổ chức cho các cháu đi chơi xả hơi", du khách nữ tới từ Tp.Hà Nội chia sẻ. 

Xu hướng thị trường - Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục (Hình 2).

Mới 8h sáng nhưng lượng phương tiện và du khách đổ về bắt đầu kín một số tuyến đường trung tâm Tp.Sầm Sơn. 

Theo đại diện một đơn vị lữ hành hoạt động lâu năm tại thành phố Sầm Sơn, năm nay lượng khách tăng rõ rệt và thời điểm khách tới với Sầm Sơn đang có xu hướng tới sớm và kéo dài hơn những năm trước khi dịch Covid-19 bùng phát.  

"Năm nay khách đặt tour và đi sớm hơn mọi năm, hiện đã có những đoàn du khách đặt lịch tới tận tháng 9, tháng 10 năm nay. Có lẽ do người dân, nhất là người lao động ở các doanh nghiệp sau 2 năm bị 'trói chân' do dịch Covid-19 nay cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi để lấy lại tinh thần làm việc tốt hơn", chị Loan, đại diện đơn vị lữ hành tại Tp.Sầm Sơn cho biết.

Cũng theo chị Loan chia sẻ, dù lượng khách tăng nhiều cùng giá cước vận tải hành khách tăng, nhưng giá tour gần như giữ nguyên như mọi năm, có tăng vào những thời điểm cao điểm nhưng mức tăng cũng không đáng kể.

"Giá phòng và các dịch vụ khác gần như giữ nguyên so với mọi năm, riêng chỉ có các dịch vụ liên quan tới sử dụng nhiên liệu xăng dầu thì có tăng chút ít, dao động tối đa khoảng 10% tùy loại hình. Vì vậy, chúng tôi cũng cố gắng cân đối sắp xếp cung cấp cho khách hàng mức giá hợp lý đi kèm chất lượng dịch vụ tốt nhất", chị Loan cho biết thêm.

Thành công bước đầu là cộng hưởng của sự chủ động và chung tay  

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Đàm Thị Thái, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin Tp.Sầm Sơn cho biết,  tới thời điểm này, Tp.Sầm Sơn đang trên đà đón lượng du khách "kỷ lục", khi khách đã tới sớm và đông hơn so với các năm trước.

Theo bà Đàm Thị Thái, để đạt được thành quả bước đầu trên là sự tổng hòa, cộng hưởng của nhiều yếu tố. 

Cụ thể, sau 2 năm dịch Covid-19, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, đồng thời, thu nhập chung kéo theo mức sống của người dân ngày càng tăng cao. 

Tiếp đến là thương hiệu du dịch của phố biển Sầm Sơn đã thay đổi nhiều trong mắt du khách theo hướng tích hơn như: Văn hóa phục vụ tốt hơn, cơ sở hạ tầng hiện đại, nhiều sản phẩm loại hình du lịch mới với nhiều chương trình lễ hội xuyên suốt mùa hè, bãi biển đẹp,... Ngoài ra, hệ thống giao thông ngày càng phát triển đồng bộ, hoàn thiện hơn đã rút ngắn thời gian của du khách khi di chuyển.

Cuối cùng yếu tố cơ bản là sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và thành phố trong việc phục hồi phát triển ngành du lịch sau dịch Covid-19. Từ chủ trương đó, Tp.Sầm Sơn đã cùng các Sở ban ngành liên quan cùng các cơ sở kinh doanh phối hợp tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tuyên truyền nhằm định vị, lan tỏa sức hấp dẫn, nét đẹp của du lịch Thanh Hóa nói chung và du lịch biển Sầm Sơn nói riêng trong mắt du khách.

"Tất cả những yếu tố chính này đã cộng hưởng tạo nên thành công bước đầu của du lịch Tp.Sầm Sơn", bà Thái cho biết.

Một số hình ảnh Tp.Sầm Sơn trong sáng 28/5.

Xu hướng thị trường - Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục (Hình 3).

Đầu giờ sáng nhiều hàng quán trên đường Hồ Xuân Hương đã khá đông khách.

Xu hướng thị trường - Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục (Hình 4).

Xe khách nối đuôi nhau đổ về Sầm Sơn

Xu hướng thị trường - Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục (Hình 5).

Du khách tranh thủ tắm biển từ sớm. Trên bờ lực lượng cứu hộ luôn túc trực.

Xu hướng thị trường - Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục (Hình 6).

Nhiều du khách chọn cách ngồi nghịch cát hoặc tham gia các trò chơi bãi biển.

Xu hướng thị trường - Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục (Hình 7).

Một cửa hàng Hubway cũng đã kín khách từ sớm.

Xu hướng thị trường - Sầm Sơn đang trên đà thu hút lượng du khách kỷ lục (Hình 8).

Một số bãi gửi xe đã trong tình trạng quá tải dù mới đầu mùa du lịch.

Theo báo cáo của phòng Văn hóa - Thông tin, Tp.Sầm Sơn, dự kiến trong tháng 5/2022, thành phố Sầm Sơn đón được 950.000 lượt khách, gấp 5 lần cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, phục vụ khoảng 1.753.000 ngày khách, gấp 4,5 lần cùng kỳ năm 2021. Doanh thu toàn thành phố ước đạt 785 tỷ đồng, gấp 4,6 lần lần cùng kỳ năm 2021.

Tính gộp 5 tháng đầu năm 2022, thành phố Sầm Sơn dự kiến đón được tổng 2.475.880 lượt khách, tăng 60,7% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 70,7% kế hoạch năm 2022. Phục vụ được khoảng 5.061.340 ngày khách, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 61,3% kế hoạch năm 2022. Doanh thu ước đạt 2.052,2 tỷ đồng, tăng 52,8% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 65,1% kế hoạch năm 2022.

 

Hàng không tăng chuyến phục vụ khách du lịch dịp hè

Thứ 5, 26/05/2022 | 16:29
Các hãng hàng không cung ứng gần 6,3 triệu chỗ, tương ứng hơn 32.400 chuyến bay để phục vụ nhu cầu đi lại của du khách trong dịp hè 2022.

Doanh thu du lịch Thanh Hóa khởi đầu vượt xa kỳ vọng

Thứ 3, 03/05/2022 | 15:15
Chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5) tổng doanh thu từ du lịch tỉnh Thanh Hóa đạt trên 1.960 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức kỳ vọng ban đầu.

Vạn người đổ về Sầm Sơn dự lễ khai mạc du lịch biển 2022

Chủ nhật, 24/04/2022 | 08:42
Hàng vạn du khách đã đổ về thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tham dự lễ kỷ niệm 115 năm du lịch Sầm Sơn và xem bắn pháo hoa khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2022.

Biển Sầm Sơn xanh ngát, du khách ùn ùn đổ về trong ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 09/04/2022 | 18:46
Trong những ngày đầu hè 2022, biển Sầm Sơn bỗng trong xanh ngút tầm mắt, đem lại cảm giác phấn khích cho du khách trong ngày đầu nghỉ lễ khi về với phố biển này.
Cùng tác giả

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.

Những thành phố, thị xã tại Thanh Hóa bị hạn chế "phân lô, bán nền"

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:03
Từ ngày 1/1/2025, các khu vực phường, quận thành phố thuộc Tp.Thanh Hóa, Tp.Sầm Sơn và Tx.Bỉm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa sẽ bị cấm phân lô, bán nền.

Thanh Hóa: Dồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:00
Những năm qua, Thanh Hóa chú trọng đầu tư mới và nâng cấp hạ tầng giao thông, tạo tiền đề thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế địa phương.

Cổ phiếu Tập đoàn Tiên Sơn bị đưa vào diện cảnh báo

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:00
Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn (Mã: AAT) vào diện cảnh báo.

Thanh Hóa: Tăng tốc phát triển các cụm công nghiệp

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Thanh Hóa vừa có quyết định thành lập Cụm công nghiệp Thuần Lộc địa bàn xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc với diện tích gần 24ha, tổng vốn đầu tư hơn 208 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.