Nga sẽ mở cửa trở lại Sân bay Gelendzhik tại vùng Krasnodar ở miền Nam đất nước, cách bán đảo Crimea chỉ khoảng 130 km, cho các chuyến bay nội địa từ ngày 18/7, Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga thông báo.
Đây là một động thái hiếm hoi liên quan tới việc nới lỏng các hạn chế không phận được áp đặt kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022.
Nằm tại thị trấn nghỉ dưỡng Gelendzhik nổi tiếng bên bờ Biển Đen, cách bán đảo Crimea khoảng 130 km (80,78 dặm), sân bay này đã bị đóng cửa kể từ tháng 2/2022, cùng với 10 sân bay khác ở phía Nam.
"Sân bay này là một trong 11 sân bay ở miền Nam nước Nga không thể tiếp nhận máy bay kể từ năm 2022 vì lý do an toàn. Sân bay dự kiến sẽ mở cửa trở lại cho các chuyến bay nội địa trong tương lai gần", Bộ Giao thông Vận tải Liên bang Nga cho biết trong một tuyên bố được AFP đưa tin hôm 9/7.
Các chuyến bay từ Moscow đến Gelendzhik có thể được nối lại sớm nhất là vào ngày 18/7, và sân bay sẽ chỉ hoạt động vào ban ngày, từ 8h30 sáng đến 8h00 tối.
Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết an toàn hàng không tại Gelendzhik đã được Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) và Tổng công ty Quản lý Không lưu Nhà nước xác nhận.

Sân bay Gelendzhik tại vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga, năm 2023. Ảnh: Mathrubhumi
Quyết định mở cửa trở lại sân bay bên Biển Đen được đưa ra chỉ vài ngày sau khi hàng trăm chuyến bay đã bị hủy bỏ tại các sân bay lớn của Nga trong thời gian từ ngày 5-7/7 do các mối đe dọa an ninh từ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone).
Ví dụ, vào khoảng 10h15 tối ngày 6/7 (giờ địa phương), Rosaviatsiya đã công bố "các hạn chế tạm thời" đối với Sân bay Pulkovo ở St. Petersburg, nhưng các hạn chế này đã được dỡ bỏ vào lúc 0h30 sáng hôm sau.
Vào ngày 5/7, Rosaviatsiya cho biết tính đến 9h00 tối, 174 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay Sheremetyevo của thành phố, 80% trong số đó do hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot khai thác, trong khi 47 chuyến bay khác bị hoãn hơn 2 giờ.
Kiev chưa chính thức nhận trách nhiệm về sự gián đoạn giao thông hàng không của Nga, nhưng các quan chức Ukraine cho biết các hoạt động của máy bay không người lái nhằm mục đích phá vỡ hậu cần của Nga trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng đang có xung đột.
Vùng Krasnodar nằm dọc theo Biển Đen, giáp với Gruzia (Georgia) và cách không xa các điểm nóng xung đột. Trong những tháng gần đây, vùng này đã liên tục bị tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine, với các cuộc tấn công được báo cáo nhắm vào cơ sở hạ tầng như kho chứa dầu và sân bay.
Không phận Ukraine đã bị đóng cửa hoàn toàn kể từ năm 2022. Năm 2023, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andrii Yermak tuyên bố Ukraine đặt mục tiêu mở lại sân bay quốc tế Boryspil, cách thủ đô Kiev 29 km về phía Đông.
Nhưng kế hoạch này đã không bao giờ thành hiện thực. Cuối năm 2024, một chuyên gia quản lý rủi ro đã đề xuất mở lại sân bay Lviv cho các chuyến bay quốc tế.
Minh Đức (Theo Kyiv Independent, TASS)