Sân bay quốc tế Vân Đồn kết nối chuyến bay đi Phnôm Pênh đầu Xuân Quý Mão

Thứ 2, 30/01/2023 | 11:01
0
Các chuyến bay đưa hành khách từ Việt Nam đi Phnôm Pênh, Campuchia xuất phát từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn trong ngày 29/1/2023 (tức ngày mùng 8 Tết).
Kinh tế - Sân bay quốc tế Vân Đồn kết nối chuyến bay đi Phnôm Pênh đầu Xuân Quý Mão

Hành khách làm thủ tục check-in tại Sân bay quốc tế Vân Đồn

Các chuyến bay của hãng hàng không Lanmei Airlines khởi hành từ Sân bay Vân Đồn lúc 13h20, 19h20 và 23h30 ngày 29/1 đưa 503 hành khách người Việt sang Phnôm Pênh, Campuchia du lịch.

Ông Duy Phương (khách du lịch) cho rằng: “Việc bay thẳng từ Quảng Ninh đi Phnôm Pênh cực kỳ thuận tiện cho hành trình du lịch, khám phá các vùng đất xa về mặt địa lý. Tôi mong có nhiều chuyến bay hơn nữa kết nối từ Sân bay quốc tế Vân Đồn đến các địa phương xa và quốc tế”.

Kinh tế - Sân bay quốc tế Vân Đồn kết nối chuyến bay đi Phnôm Pênh đầu Xuân Quý Mão (Hình 2).

Hành khách sẽ bay thẳng từ Sân bay quốc tế Vân Đồn đi Phnôm Pênh, Campuchia

Hoạt động bay thuê nguyên chuyến (bay charter) từ Việt Nam đi quốc tế đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Trong bối cảnh một số hãng hàng không mới ra đời như hãng hàng không phân khúc hạng sang Sun Air, hành khách di chuyển trên những chuyến bay charter được hỗ trợ tốt nhất trong suốt hành trình như tiết kiệm nhiều thời gian làm thủ tục đặt vé, check-in, nhập cảnh…

Với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, việc được lựa chọn trở thành điểm khởi hành ngày càng nhiều cho các chuyến bay charter đi quốc tế chính là tiền đề để Sân bay quốc tế Vân Đồn kết nối các chuyến bay quốc tế trở lại trong năm 2023.

Bà Đặng Thị Như Quỳnh, Giám Đốc Kinh doanh Cảng HKQT Vân Đồn cho biết: “Bước sang năm 2023, khi các hoạt động giao thương, du lịch đang dần trở lại bình thường, Sân bay quốc tế Vân Đồn đang thực hiện hàng loạt các hoạt động xúc tiến mở đường bay mới đến các thị trường du lịch trọng điểm khác trong nước, đồng thời sẵn sàng nguồn lực để khai thác các đường bay quốc tế”.

Kinh tế - Sân bay quốc tế Vân Đồn kết nối chuyến bay đi Phnôm Pênh đầu Xuân Quý Mão (Hình 3).

Sân bay quốc tế Vân Đồn nằm trong hành lang xanh di chuyển an toàn bằng đường hàng không, kết nối Quảng Ninh với cả nước và quốc tế

Dự kiến, Cảng hàng không quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ phát triển các hoạt động bay thuê chuyến thương mại đi các khu vực Đông Bắc Á, ASEAN, như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Campuchia… và xúc tiến mở mới ít nhất 1 đường bay quốc tế thường lệ trong năm 2023.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, Sân bay quốc tế Vân Đồn cũng dự kiến nối lại và mở thêm các đường bay quốc nội đến Đà Nẵng, Phú Quốc, Cần Thơ hoặc Cam Ranh.

Việc kết nối các chuyến bay, đường bay quốc nội và quốc tế thường xuyên sẽ giúp cho hành khách di chuyển qua Sân bay quốc tế Vân Đồn có những trải nghiệm thoải mái, nhanh chóng khi đến Quảng Ninh, đặc biệt là tham quan và khám phá các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Khu du lịch vui chơi giải trí Sun World Ha Long, Khu tắm khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh, khu du lịch Yên Tử,… Mặt khác, người dân Quảng Ninh và các khu vực lân cận có cơ hội di chuyển thuận lợi tới các địa phương khác trên cả nước và trên thế giới.

Kinh tế - Sân bay quốc tế Vân Đồn kết nối chuyến bay đi Phnôm Pênh đầu Xuân Quý Mão (Hình 4).

Sân bay quốc tế Vân Đồn được trang bị hệ thống đèn đạt tiêu chuẩn CAT II

Là sân bay tư nhân đầu tiên ở Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn được đầu tư đồng bộ, hiện đại, trang bị công nghệ, hạ tầng tiên tiến nhất ngành hàng không hiện nay. Với đài kiểm soát không lưu cao 42m, tầm nhìn 360 độ, thông thoáng; đường băng sân bay dài 3,6km trang bị hệ thống đèn hiệu đạt tiêu chuẩn CAT II với toàn bộ hơn 1.300 bộ đèn full led xuất xứ từ Bỉ, cơ sở vật chất hiện đại của Sân bay quốc tế Vân Đồn đủ điều kiện có thể dẫn hướng, hỗ trợ máy bay cất và hạ cánh ở cả 2 đầu đường băng trong mọi điều kiện về thời tiết.

Thu Hà

Tag: Sun Group
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.