Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản sụt giảm, đồng Yên lao dốc

Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản sụt giảm, đồng Yên lao dốc

Thứ 5, 30/06/2022 | 11:41
0
Sản lượng các nhà máy Nhật Bản trong tháng 5 được điều chỉnh theo mùa đã giảm 7,2% so với một tháng trước đó, mức giảm hàng tháng mạnh nhất trong vòng 2 năm.

Sản lượng của các nhà máy Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua đã ghi nhận mức sụt giảm hàng tháng lớn nhất trong vòng 2 năm. Nguyên nhân do tác động từ các đợt phong tỏa Covid-19 tại Trung Quốc và tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn cũng như các bộ phận khác phục vụ cho sản xuất đã gây sức ép đối với nền kinh tế nước này.

Dữ liệu chính thức được công bố mới đây cho thấy sản lượng các nhà máy Nhật Bản trong tháng 5 vừa qua được điều chỉnh theo mùa đã giảm 7,2% so với một tháng trước đó, đặc biệt sản lượng các mặt hàng như ô tô, máy móc điện và máy đa dụng sụt giảm mạnh.

Kết quả 7,2% trong tháng 5 vừa qua đã đánh dấu mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ mức giảm 10,5% theo tháng vào tháng 5/2020. Sự sụt giảm sản lượng của các nhà máy đã nhấn mạnh thách thức mà nền kinh tế lớn thứ ba thế giới phải đối mặt trong việc khắc phục tình trạng gián đoạn nguồn cung, giá nguyên liệu và năng lượng tăng cao.

Trong khi hoạt động của lĩnh vực dịch vụ tại Nhật Bản đang cải thiện một phần nhờ vào chi tiêu phục hồi hậu đại dịch, lĩnh vực sản xuất của nước này hiện phải đối mặt với sức ép do nguồn cung linh kiện và chip công nghệ cao bị gián đoạn.

Ông Marcel Thieliant, chuyên gia cấp cao về kinh tế Nhật Bản tại công ty tư vấn Capital Economics, cho biết: “Sản lượng công nghiệp sụt giảm trong tháng 5 đã một lần nữa gây thất vọng về sự hồi phục của Nhật Bản”.

Ông Marcel Thieliant chia sẻ thêm: “Thông thường nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng này là là do thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, trên thực tế là lượng hàng tồn kho vẫn ổn định trong khi sản lượng sụt giảm, điều đó cho thấy nhu cầu yếu cũng đang đóng một vai trò ở đây”.

Ông Takeshi Minami, chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc Viện nghiên cứu Norinchukin nhận định: “Nhu cầu chậm có thể ảnh hưởng đến sản lượng trong thời gian tới”.

Dữ liệu về sản lượng công nghiệp được đưa ra một ngày sau khi hãng sản xuất ô tô lớn nhất thế giới về doanh số đến từ Nhật Bản là Toyota Motor Corp (7203.T) cho biết họ đã không đạt mục tiêu sản xuất toàn cầu trong tháng 5 năm nay. Toyota đã sản xuất 634.940 xe trên toàn cầu vào tháng 5, thấp hơn so với mục tiêu sản xuất khoảng 700.000 xe.

Thế giới - Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản sụt giảm, đồng Yên lao dốc

Người lao động tron nhà máy Hamamatsu Gasket Co, ở thành phố Hamamatsu, tỉnh Shizuoka, Nhật Bản, vào ngày 6/10/2021. Ảnh: Bloomberg.

Theo dữ liệu từ Trading views, tỷ giá đồng yên so với đồng USD đã giảm mạnh từ mức 103 yên đổi lấy 1 USD vào tháng 12/2020 xuống mức khoảng 136 yen/USD vào ngày 30/6/2022, mức thấp kỷ lục trong vòng hơn 20 năm.

Ông Takuya Kanda, tổng giám đốc của Viện Nghiên cứu Gaitame.com tại Tokyo, chia sẻ với hãng tin Bloomberg trong tháng này: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hiện là ngân hàng trung ương duy nhất trong số các quốc gia phát triển không thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến đồng yên trở thành đồng tiền mất giá duy nhất".

Đồng yên lao dốc đang làm thúc đẩy chi phí nhập khẩu nhiên liệu của Nhật Bản gia tăng, vốn chủ yếu được thanh toán bằng USD. Điều này đã dẫn đến việc giới chức nước này phải tăng cường kêu gọi các doanh nghiệp và người dân sử dụng điện một cách tiết kiệm. Nhật Bản phụ thuộc rất nhiều vào nhập khẩu nhiên liệu.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, We Forum)

Hàn Quốc: Lạm phát được dự báo tăng cao nhất trong 1 thập kỷ qua

Thứ 5, 30/06/2022 | 07:00
Lạm phát tại Hàn Quốc ở tháng 6 được dự báo tăng cao nhất trong 10 năm qua giữa bối cảnh lo ngại giá cả tăng nhanh vì chi phí năng lượng và sản xuất leo thang.

Các nội dung nổi bật tại Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2022

Thứ 5, 30/06/2022 | 06:00
Các lãnh đạo của nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã cùng nhau thảo luận về những vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay.

Mỹ cần 2 năm để lạm phát giảm xuống mức 2%

Thứ 2, 20/06/2022 | 10:47
Ngày 19/6, Chủ tịch FED chi nhánh Cleveland dự báo, nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ cần đến 2 năm để lạm phát giảm xuống mức mục tiêu 2%.

Lạm phát lập kỷ lục ở Mỹ, áp lực đè nặng lên ông Biden

Thứ 7, 11/06/2022 | 10:10
Tổng thống Biden phản bác những lời chỉ trích rằng chính quyền của ông đã làm trầm trọng thêm lạm phát bằng cách quá hào phóng với việc phân bổ viện trợ chính phủ.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.