Sáng 14/8: 531 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch; hơn 13,2 triệu liều vaccine đã được tiêm

Sáng 14/8: 531 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch; hơn 13,2 triệu liều vaccine đã được tiêm

Thứ 7, 14/08/2021 | 07:05
0
Tính đến nay, cả nước có 92.738 bệnh nhân COVID-19 đã được chữa khỏi. Trong số các trường hợp đang điều trị có 531 ca nặng và nguy kịch.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 255.748 ca COVID-19, đứng thứ 80/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.601 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 251.753 ca, trong đó có 89.964 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu.

+ Có 08 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (140.539), Bình Dương (39.592), Long An (13.232), Đồng Nai (12.047), Đồng Tháp (4.621).

Tiêu điểm - Sáng 14/8: 531 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch; hơn 13,2 triệu liều vaccine đã được tiêm


Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị hiện có 531 bệnh nhân nặng, nguy kịch

Tính đến ngày 13/8, trong vòng 25 ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại 19 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (20 ngày giãn cách tại TP. Hà Nội; 21 ngày giãn cách tại tỉnh Phú Yên; 06 ngày giãn cách tại tỉnh Khánh Hòa và 12 ngày giãn cách theo Chỉ thị 16+ kể từ ngày 31/7), cả nước ghi nhận 192.402 ca mắc của giai đoạn 4.  

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19
- Tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi: 92.738 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 511 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 20 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến 13/8 là 5.088 ca, xếp thứ 69/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ tử vong/1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu dân có 52 người tử vong do COVID-19).

3 yếu tố "cực kỳ quan trọng" mà tầng thứ 2 điều trị bệnh nhân COVID-19 phải chuẩn bị
Bộ Y tế thí điểm điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà: Mỗi gia đình trở thành "home care"
Bộ trưởng Bộ Y tế: Chiến lược giảm tải điều trị, giảm tối đa tử vong

Tình hình xét nghiệm:

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 7.842.864 mẫu cho 22.000.347 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Đến nay tổng số liều vaccine COVID-19 đã được tiêm là 13.256.472 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 12.064.617 liều, tiêm mũi 2 là 1.191.855 liều.

Điểm một số thông tin chính trong ngày liên quan đến phòng chống dịch COVID-19

Bộ Y tế tiếp tục đề nghị các địa phương huy động toàn bộ cơ sở y tế tư nhân tham gia chống dịch COVID-19

Ngày 13/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn ký công văn gửi bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, sở y tế các tỉnh, thành phố; y tế các bộ, ngành và các bệnh viện trường đại học huy động toàn bộ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhà nước và tư nhân sẵn sàng tham gia phòng, chống dịch. Sở y tế các địa phương có trách nhiệm phân công bệnh viện là cơ sở tiếp nhận, điều trị COVID-19.

Đồng thời, Bộ Y tế giao nhiệm vụ tất cả cơ sở còn lại phải chuẩn bị sẵn sàng dành tối thiểu 40% giường bệnh để tiếp nhận, quản lý, điều trị F0 khi dịch lan rộng, trong tình huống địa phương trở thành khu vực có nguy cơ rất cao.

175 cán bộ, thầy thuốc Viện Huyết học- Truyền máu TW vào TP Hồ Chí Minh chống dịch

Ngày 13/8, Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết sẽ cử 175 cán bộ y tế chi viện cho TP. Hồ Chí Minh và được chia làm 3 đoàn.

TS.BS. Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW cho biết, đoàn cán bộ, thầy thuốc của Viện sẽ vào tâm của tâm dịch, với nhiệm vụ là hỗ trợ cho Bệnh viện hồi sức điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng do Bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách (có quy mô 1.000 giường bệnh).

Trước giờ lên đường, nhiều thầy thuốc đã cắt phăng mái tóc để lại quê nhà, họ sẽ mang theo mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, trái tim của y bác sỹ và tình yêu thương chia sẻ của người miền Bắc với đồng bào miền Nam.

Tiêu điểm - Sáng 14/8: 531 bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch; hơn 13,2 triệu liều vaccine đã được tiêm (Hình 2).


Y bác sĩ Viện Huyết học-Truyền máu TW cắt phăng mái tóc trước khi vào TP Hồ Chí Minh hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Ảnh: Nguyễn Văn Nhữ 

Ca COVID-19 nặng xuất viện sau hơn 2 tháng thở máy, 38 ngày duy trì ECMO

Bệnh nhân tên N.T.L., 61 tuổi ở TP Bắc Ninh, là BN6046 theo công bố của Bộ Y tế. Bệnh nhân đa trải qua 74 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực- BV Bệnh Nhiệt đới TW với hơn 2 tháng thở máy, 15 lần lọc máu liên tục, 38 ngày ECMO. Bệnh nhân luôn ở tình trạng nguy kịch suốt thời gian dài, nay đã hoàn toàn bình phục.

Trước đó, bệnh nhân L. có kết quả dương tính SARS-CoV-2 hôm 25/5, điều trị tại tuyến cơ sở. Do biểu hiện suy hô hấp tăng dần, không đáp ứng với thở oxy kính, bệnh nhân chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 30/5.

Đồng Nai triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại các trạm y tế

Ngày 13/8, TS.BS. Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho hay tỉnh sẽ triển khai xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 tại các trạm y tế để đáp ứng với tình hình dịch hiện nay.

Cụ thể, Trung tâm y tế TP. Biên Hòa, TP. Long Khánh và các huyện sẽ thành lập các tổ xét nghiệm lưu động. Mỗi tổ có ít nhất 2 cán bộ y tế của trạm y tế xã đã được tập huấn về kỹ thuật lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu và xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên. Địa điểm làm việc của tổ xét nghiệm lưu động đặt tại trạm y tế xã.

Theo Sức khỏe & Đời sống

Khánh Hòa ghi nhận thêm 31 ca dương tính với Covid-19 trong khu phong tỏa

Thứ 6, 13/08/2021 | 19:23
Từ 12h đến 17h ngày 13/8, tỉnh Khánh Hòa phát hiện thêm 41 ca dương tính với Covid-19, trong đó có 31 trường hợp ghi nhận trong khu phong tỏa.

Ngày 13/8, ghi nhận 9.180 ca mắc mới COVID-19, bổ sung 275 ca tử vong

Thứ 6, 13/08/2021 | 19:22
Ngày 13/8, Việt Nam ghi nhận 9.180 ca mắc mới COVID-19, giảm 503 ca so với ngày hôm qua, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca.
Cùng tác giả

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:35
Chiều 23/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc với Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:17
Hội Luật gia Liên bang Nga và Hội Luật gia Việt Nam khẳng định sẵn sàng tiếp tục triển khai các điều khoản trong Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga thăm và làm việc tại trường Đại học Luật Hà Nội

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:04
Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam – Nga tiếp tục tăng cường, mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.

Chưa bao giờ ASEAN phải đối diện với nhiều thách thức như hiện nay

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:00
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN là hạt nhân thúc đẩy đối thoại, hợp tác và phát triển nhưng cũng là trọng điểm của cạnh tranh chiến lược sâu sắc.

Thủ tướng: Thanh tra, xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực, thổi giá vàng

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:39
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ hoạt động, giao dịch trên thị trường, khắc phục ngay tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế.

“Hiệp định Geneve không chỉ là mốc son lịch sử mà còn mang ý nghĩa thời đại”

Thứ 2, 22/04/2024 | 10:02
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định việc ký kết Hiệp định Geneve không chỉ là một mốc son lịch sử của dân tộc ta, mà còn mang ý nghĩa thời đại.