Sáng 29/9: Hơn 191.700 ca Covid-19 đang điều trị, 14 địa phương 2 tuần không ghi nhận F0 trong cộng đồng

Sáng 29/9: Hơn 191.700 ca Covid-19 đang điều trị, 14 địa phương 2 tuần không ghi nhận F0 trong cộng đồng

Thứ 4, 29/09/2021 | 08:45
0
Trong số các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam có 559.945 ca đã khỏi bệnh, 191.759 ca đang điều trị, 14 địa phương đã 2 tuần không ghi nhận F0 trong cộng đồng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam

- Cả nước 770.640 ca mắc Covid-19 trong đó có 2.960 ca nhập cảnh và 767.680 ca nhiễm trong nước.

- Trong số các bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam có 559.945 ca đã khỏi bệnh, 191.759 ca đang điều trị và 18.936 ca tử vong.

- Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 766.110 ca, trong đó có 554.762 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 14/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Lạng Sơn.

- Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Giang.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 18.152.139 mẫu cho 52.035.272 lượt người.

- Trong ngày 27/9 có 879.618 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 40.095.031 liều, trong đó tiêm một mũi là 31.497.967 liều, tiêm mũi 2 là 8.597.064 liều.

Tp.HCM: Bệnh viện "xanh", sạch Covid-19 đầu tiên đón bệnh nhân trở lại

Bệnh viện quận 7 (Tp.HCM) trở thành bệnh viện "xanh", sạch Covid-19 đầu tiên được trả lại công năng ban đầu, chính thức đón bệnh nhân thông thường quay lại điều trị.

Dù trở lại điều trị bệnh nhân thường quy, Bệnh viện quận 7 vẫn phải chuẩn bị khoảng 10-20 giường có oxy để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 đến cấp cứu sau đó chuyển sang đơn vị chuyên điều trị Covid-19.

Hiện nay, Tp.HCM có 85 bệnh viện "tách đôi", vì vậy, nhiệm vụ quan trọng nhất là khôi phục lại công năng ban đầu của các bệnh viện quận - huyện để tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân không phải Covid-19, đó là nhu cầu rất lớn của Thành phố.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h ngày 29/9 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 233.297.307 ca mắc Covid-19, trong đó có 4.773.123 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 207.898 và 3.513 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 210.066.665 người, 18.457.519 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 92.000 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Anh dẫn đầu thế giới với 34.526 ca nhiễm mới; tiếp theo là Nga (21.559) và Ấn Độ (21.093 ca). Trong khi đó, Nga đứng đầu về số ca tử vong mới với 852 người chết; tiếp theo là Ấn Độ (293 ca) và Iran (239 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 43.947.764 người, trong đó có 709.192 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 33.714.241 ca nhiễm, bao gồm 447.699 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 21.366.395 ca bệnh và 594.702 ca tử vong.

Bình Dương: 177.456 ca Covid-19 khỏi bệnh

Tối 28/9, hệ thống điều trị tỉnh Bình Dương ghi nhận 4.993 bệnh nhân Covid-19 xuất viện khỏi bệnh, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện, khỏi bệnh trong đợt dịch thứ tư lên 177.456 người.

Trong 7 ngày qua (từ ngày 21/9- 27/9), tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, số lượng F0 được phát hiện ngoài cộng đồng trong tuần trung bình 67 ca/ngày, so với một tuần trước đó giảm 44,8%. Đa số các ổ dịch ngoài cộng đồng đã được kiểm soát, số ca mắc mới chủ yếu được phát hiện ở trong khu phong tỏa, khu cách ly, chiếm tỉ lệ 96,3%.

Số lượng F0 xuất viện nhiều hơn số F0 mới; trung bình mỗi ngày có 3.469 ca mắc, số ca xuất viện là 27.903.

Bình Dương đã thực hiện tiêm hơn 2,1 triệu liều vắc-xin, cơ bản bao phủ vắc-xin cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi, đang triển khai tiêm vét cho người dân và người lao động. Tỉnh đang lập kế hoạch tiêm mũi 2 theo số lượng phân bổ của Bộ Y tế với công suất 100.000 liều/ngày.

Cần Thơ: Tạm thời thiết lập cách ly toàn bộ Bệnh viện Tim mạch đến ngày 12/10

Ngày 28/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tp.Cần Thơ có quyết định tạm thời thiết lập cách ly toàn bộ Bệnh viện Tim mạch Tp.Cần Thơ (quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ) để phòng chống dịch và ngăn chặn việc lây nhiễm trong cộng đồng.

Thời gian cách ly bắt đầu từ 17h ngày 28/9 đến 17h ngày 12/10.

Trong thời gian thực hiện cách ly, Bệnh viện Tim mạch ngừng tiếp nhận khám, chữa bệnh ngoại trú, bệnh cấp cứu, nhập viện, điều chuyển người bệnh đang được quản lý điều trị ngoại trú, cấp cứu đến các bệnh viện khác trên địa bàn. Đối với các bệnh nhân đã nhập viện trước đó, bệnh viện tiếp tục điều trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Tp.Cần Thơ, tính đến ngày 27/9, có 4 F0 là nhân viên X-Quang, tạp vụ, bảo vệ, căn tin; 5 F0 là bệnh nhân, thân nhân người bệnh từng đến bệnh viện, chưa xác định nguồn lây từ cộng đồng hay từ bệnh viện.

Bệnh viện có trách nhiệm xây dựng quy trình đảm bảo phòng chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh đối với các bệnh nhân đang điều trị nội trú.

Cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không được ra, vào khu cách ly, thực hiện nghiêm 5K. Trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của lãnh đạo bệnh viện.

Theo Suckhoedoisong

Ngày 28/9, ghi nhận 4.589 ca nhiễm Covid-19

Thứ 3, 28/09/2021 | 19:41
Trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca nhập cảnh và 4.583 ca trong nước, giảm 4.759 ca so với ngày hôm qua.

Sáng 28/9: 533.275 ca F0 đã khỏi bệnh

Thứ 3, 28/09/2021 | 08:14
Đến nay 533.275 bệnh nhân F0 ở nước ta đã khỏi bệnh. Tp.HCM hướng dẫn cơ chế tài chính đối với cơ sở y tế tư nhân điều trị Covid-19.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.