Sáng 30/8: Có 6.309 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị, 8 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới

Sáng 30/8: Có 6.309 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị, 8 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới

Thứ 2, 30/08/2021 | 07:30
0
Đến nay Việt Nam có 435.265 ca mắc COVID-19, trong đó hơn 50% bệnh nhân đã khỏi. Trong số các trường hợp đang điều trị có 6.309 ca nặng. Bộ Y tế cho biết có 8/62 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới. Từ hôm nay shipper được hoạt động ở các quận "vùng đỏ" tại TP HCM.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 435.265 ca mắc COVID-19, đứng thứ 59/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 164/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 4.427 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 431.072 ca, trong đó có 217.028 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 08/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang, Kon Tum.

+ Có 04 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (209.921), Bình Dương (104.208), Đồng Nai (22.641), Long An (20.933), Tiền Giang (9.217).

Sự kiện - Sáng 30/8: Có 6.309 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị, 8 tỉnh qua 14 ngày chưa ghi nhận ca mắc mới

Có 6.309 ca COVID-19 nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế trong đó có hơn 900 ca thở máy và ECMO.

Số ca mắc COVID-19 trên thế giới tính đến ngày 30/9

Tính đến 6h ngày 30/8 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 217.172.371 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.514.131 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 590.772 và 9.780 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 194.059,.798 người, 18.598.442 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 113.501 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ dẫn đầu thế giới với 43.381 ca nhiễm mới; tiếp theo là Anh (33.196 ca) và Iran (31.516 ca). Nga đứng đầu về số ca tử vong mới với 797 người chết, tiếp theo là Mexico (756 ca và Iran (581 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil vẫn là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ đến nay là 39.664.552 người, trong đó có 654.682 ca tử vong. Ấn Độ ghi nhận tổng cộng 32.737.569 ca nhiễm, bao gồm 438.387 ca tử vong. Trong khi đó, Brazil xếp thứ ba với 20.741.815 ca bệnh và 579.308 ca tử vong.

Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 8.813, nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 219.802 ca.

2. Theo tống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.309 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 4.069

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 1.221

- Thở máy không xâm lấn: 118

- Thở máy xâm lấn: 877

- ECMO: 24

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 10.749 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

Tình hình xét nghiệm

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 568.545 xét nghiệm cho 668.793 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 12.715.682 mẫu cho 32.116.373 lượt người.

Tình hình tiêm chủng vaccine COVID-19

Trong ngày 28/8 có 261.692 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 19.431.093 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.999.888 liều, tiêm mũi 2 là 2.431.205 liều.

Từ 30/8: Shipper được hoạt động ở các quận "vùng đỏ" tại TP HCM

Tối 29/8, UBND TP HCM đã ban hành văn bản khẩn, cho phép shipper được phép hoạt động thêm ở các quận 'vùng đỏ' kể từ ngày mai 30/8, song phải thực hiện xét nghiệm nhanh 1 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người. Song đây là các shipper nằm trong danh sách của Sở Công thương và đã tiêm ít nhất 1 mũi vaccine.

TP yêu cầu thực hiện xét nghiệm nhanh 1 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người, thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5h đến 6h30 sáng, do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.

Shipper hoạt động ở 14 quận, huyện còn lại phải là người đã được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine và thực hiện xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính với COVID-19.

Tuy nhiên, quy trình thực hiện sẽ là xét nghiệm nhanh 2 ngày/lần theo mẫu gộp 3 người do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP cho đến hết thời gian ngày 6/9.

Đồng Nai phát hiện hơn 2.500 mẫu dương tính sau tầm soát diện rộng

Sau 2 vòng thực hiện xét nghiệm diện rộng tầm soát COVID-19, tính đến ngày 29/8, toàn tỉnh Đồng Nai đã lấy hơn 1,3 triệu mẫu test nhanh, trong đó có 2.537 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã tiến hành lấy hơn 114.200 mẫu xét nghiệm gộp, phát hiện 17 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2, chiếm tỷ lệ 0,015%.
Hiện tại, 11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu triển khai xét nghiệm đợt 3 bằng phương pháp RT-PCR. Đây được xem là đợt lấy mẫu quan trọng trước khi đánh giá và đưa ra phương hướng phòng chống dịch tiếp theo tại Đồng Nai.

Đến nay, tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất 4 đợt tiêm đầu tiên với hơn 422.000 liều. Địa phương đang tiếp tục triển khai đợt tiêm thứ 5 và 6. Cụ thể, đợt thứ 5 đã tiêm được hơn 141.000 liều (đạt 89,8% kế hoạch) và đợt thứ 6 đã tiêm hơn 205.000 liều (đạt 77,5% kế hoạch).

Như vậy đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai đã có trên 714.000 người được tiêm vaccine (chiếm tỉ lệ 31,7% số người trên 18 tuổi). Trên 55.000 người trong đó đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Ngày 29/8, toàn tỉnh ghi nhận thêm 418 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2 (giảm 43,4% so với ngày 28/9), nâng tổng số ca mắc mới trong đợt dịch thứ 4 lên gần 22.700 ca mắc. Trong đó có trên 9.700 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện, 186 trường hợp tử vong.

Tây Ninh giãn cách xã hội thêm 14 ngày từ 0h ngày 30/8

Sau 42 ngày tỉnh Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 (từ ngày 18/7), tình hình dịch bệnh cơ bản được kiềm chế, số ca F0 trong cộng đồng có xu hướng giảm. Tuy nhiên, kết quả tổng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 những ngày qua cho thấy tình hình dịch bệnh, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều ca F0 chưa được phát hiện.

Ngày 29/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc đã chỉ đạo tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày, từ 0h ngày 30-8.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, tỉnh sẽ xem xét, cân nhắc điều chỉnh thời gian giãn cách xã hội cho phù hợp.

Việc tiếp tục giãn cách xã hội để thực hiện có hiệu quả các công tác tổng xét nghiệm sàng lọc, cắt đứt triệt để nguồn lây ra khỏi cộng đồng ở những vùng có nguy cơ dịch bệnh cao, để có biện pháp phòng, chống hiệu quả, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu người dân ở tại nhà "ai ở đâu ở yên đó" để khống chế triệt để, cắt đứt nguồn lây nhiễm dịch bệnh, trừ trường hợp cấp thiết cấp cứu, khám bệnh, mua lương thực, hàng hóa thiết yếu... Chính quyền địa phương tiếp tục cấp giấy đi chợ, siêu thị mua hàng thiết yếu cho hộ gia đình (phân chia theo ngày chẵn, ngày lẻ) và tổ chức lực lượng hỗ trợ.

Theo Suckhoedoisong

Sáng 29/8: Có 210.989 bệnh nhân COVID-19 khỏi; Các Trung tâm ICU của Bộ Y tế cứu sống nhiều ca nguy kịch

Chủ nhật, 29/08/2021 | 08:11
Đến nay, Việt Nam ghi nhận 422.469 ca mắc COVID-19, trong đó 210.989 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Các Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) COVID-19 của Bộ Y tế thiết lập đã cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch, ở lằn ranh "sinh -tử".

Sáng 28/8: Có 198.614 bệnh nhân COVID-19 khỏi; 985 ca đang thở máy

Thứ 7, 28/08/2021 | 07:53
Đến nay Việt Nam có 410.366 ca COVID-19, trong đó 198.614 trường hợp đã khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 985 thở máy và ECMO. Cán bộ y tế nhiều địa phương tiếp tục vào TP HCM và Bình Dương hỗ trợ chống dịch.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.