Thêm 2.503 ca dương tính, TP.HCM lập 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh

Thêm 2.503 ca dương tính, TP.HCM lập 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh

Dương Thanh Tùng
Thứ 7, 31/07/2021 | 11:52
0
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh ở các quận: Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức, 12 để điều phối nhanh chóng bệnh nhân.

Theo trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), tính từ 18h30 ngày 29/7 đến 19h ngày 30/7, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận 4.282 trường hợp dương tính với Covid-19 mới. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ 27/4 đến nay, TP.HCM đã có hơn 88.500 trường hợp mắc Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, TP.HCM sẽ tập trung điều trị F0 nặng có bệnh nền, sớm đưa hệ thống oxy dòng cao vào sử dụng, tránh chuyển biến nặng, rút ngắn thời gian điều trị F0 và phân bổ nguồn lực y tế phù hợp để hạn chế thấp nhất tử vong.

Đồng thời, đảm bảo vận hành có hiệu quả trung tâm cấp cứu 115, không để chậm trễ trong vận chuyển F0 khi chuyển biến nặng. TP.HCM cũng sẽ đưa vào vận hành 200 taxi chuyển công năng và 100 xe cứu thương.

Sự kiện - Thêm 2.503 ca dương tính, TP.HCM lập 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh

TP.HCM sẽ có 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh ở 4 quận (Ảnh: BV Chợ Rẫy).

Đặc biệt, thành phố này sẽ lập 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh ở các quận: Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức, 12 để điều phối nhanh chóng bệnh nhân.

Hiện nay, số ca F0 trên biểu đồ Covid-19 tại TP.HCM đang đi ngang. Để có thể kéo biểu đồ Covid-19 đi xuống, TP.HCM có thể sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 1-2 tuần nữa, sau thời điểm 1/8.

Trước đó, vào chiều 30/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch Covid-19, Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: "Tất cả người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn thành phố sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Để thực hiện được kế hoạch này thành phố dự kiến cần có 5 triệu liều vắc xin. Bên cạnh nguồn vắc xin được bộ Y tế cung cấp thì thành phố còn nguồn thứ 2 cung cấp chính là nguồn tài trợ".

Sự kiện - Thêm 2.503 ca dương tính, TP.HCM lập 4 trung tâm cấp cứu vệ tinh (Hình 2).

Tất cả người dân từ 18 tuổi sinh sống trên địa bàn TP.HCM sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19 (ảnh: HCDC).

Đợt tiêm vắc xin thứ 6 dành cho toàn bộ người dân thành phố trên 18 tuổi sẽ được triển khai ngay khi đợt thứ 5 kết thúc.

Trong đợt tiêm thứ 6 công tác an toàn tiêm chủng vẫn sẽ được đưa lên hàng đầu, tuy nhiên sẽ tinh giảm các thủ tục.

Người dân sẽ được phát phiếu đồng thuận tiêm chủng, phiếu khai báo tiền sử bệnh trước tại nhà và thời gian theo dõi sau tiêm sẽ rút xuống còn 15 phút trừ những trường hợp có bệnh nền, trên 65 tuổi.

“Thành phố kêu gọi sự ủng hộ, cảm thông và chung sức thực hiện các quy định của Chỉ thị 16, các biện pháp siết chặt để kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Đảm bảo nguyên tắc “nhà cách ly với nhà, người cách ly với người”, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết và luôn tuân thủ thông điệp 5K, quy định tại khu cách ly, khu phong tỏa”, HDCD khuyến cáo.

Khánh Hòa vượt mốc 2.000 ca dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 7, 31/07/2021 | 08:27
Tỉnh Khánh Hòa có thêm 38 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc ở tỉnh lên 2.015 trường hợp. 7/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có ca mắc.

TP.HCM: Hơn 3.800 bệnh nhân Covid-19 xuất viện

Thứ 5, 29/07/2021 | 19:45
TP.HCM có hơn 3.800 bệnh nhân xuất viện, tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là 25.189.

TP. Hồ Chí Minh thay đổi mô hình điều trị Covid-19

Thứ 2, 26/07/2021 | 14:39
TP.HCM chuyển đổi mô hình điều trị Covid-19, theo tháp 5 tầng. Hàn Quốc “chạy” mô hình tương tự, giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 2,1% so với trung bình của thế giới 7%.
Cùng tác giả

Quận 3, Tp.HCM: Ngang nhiên thu phí giữ xe ô tô

Thứ 4, 22/11/2023 | 09:00
Nhân viên mặc đồ bảo vệ ngang nhiên thu phí giữ xe, với mức 50.000 đồng/xe ô tô. Trên phiếu giữ xe ghi tên Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Thiên Phúc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 4: Gần 20 năm, Tp.HCM vẫn chưa có bãi xe ngầm

Thứ 4, 23/11/2022 | 14:00
Bài toán bãi đậu xe trên địa bàn Tp.HCM đang rất khó giải. Dù vậy, gần 20 năm qua, quy hoạch 4 bãi đậu xe ngầm của Tp.HCM đang bế tắc.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 3: Năng lực của IUS thế nào?

Thứ 3, 22/11/2022 | 08:00
UBND Tp.HCM chấm dứt hợp đồng BOT đã ký là do IUS không đảm bảo năng lực tiếp tục triển khai dự án và vi phạm hợp đồng. Vậy, thực hư về IUS như thế nào?.

Nhà đất công cho thuê ở quận 5: “Em đi khai thác làm gì, thôi mệt”

Thứ 2, 21/11/2022 | 11:00
Trung tâm Văn hoá quận 5, Tp.HCM đang “chia 5 sẻ 7” đất công cho thuê hoặc bỏ hoang. Tuy nhiên, khi liên hệ, PV Người Đưa Tin nhận được câu trả lời… bất ngờ.

Dự án BOT xây dựng bãi xe ngầm nghìn tỷ của Tp.HCM bị “khai tử” - Bài 2: Vì sao dự án bị “khai tử”?

Chủ nhật, 20/11/2022 | 09:00
Bãi đậu xe ngầm Công viên Lê Văn Tám (Dự án BOT) sau nhiều năm được phê duyệt và “khoan cọc nhồi” lại vướng hàng loạt vấn đề… dẫn tới bị “khai tử”.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.