Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng,

Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, "say nắng" của mình

Đinh Lạc Thành
Chủ nhật, 12/01/2020 | 20:28
0
Trong buổi ra mắt MV Đỉnh tình liêu phiêu của mình mới đây, ca sĩ Sao Mai Nguyễn Hiền Anh đã tâm sự về cuộc sống, âm nhạc và cả những phút xao lòng của mình.
Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình

Ca sĩ Hiền Anh sinh năm 1985 tại Hà Nội. Cô giành giải Nhì Sao Mai dòng Thính phòng năm 2007 và có nhiều sản phẩm âm nhạc được chú ý như album Mùa của giấc mơ, album Gọi anh, MV Bài ca những anh hùng thầm lặng, MV Đôi bờ, MV Lời ru mặt trời, MV Ơn mẹ… 

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 2).

Chiều 12/1, giải Nhì Sao Mai dòng thính phòng 2007 Hiền Anh chính thức ra mắt MV Đỉnh tình liêu phiêu với ca khúc do chính cô sáng tác dựa trên lời thơ của thi sĩ Ngọc Lê Ninh. MV do Valentines Vân Nguyễn đạo diễn, Lucas Nguyễn quay phim và phần phối khí được thực hiện bởi Ngô Tùng, Duy Chèo, Xuân Hải và Đàm Duy.

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 3).

Vài năm trở lại đây, bên cạnh ca hát, Hiền Anh còn được biết đến với vai trò nhạc sĩ sáng tác. Nhiều ca khúc của cô được khán giả yêu thích và giới chuyên môn đánh giá cao, được lan tỏa rộng rãi như Khúc hát ân tình, Bài ca những anh hùng thầm lặng, Ơn mẹ… Nhưng Đỉnh tình liêu phiêu mới thực sự là một bước đột phá trong sáng tác của Hiền Anh.

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 4).

Bài hát này gây bất ngờ bởi giai điệu “thác ghềnh”, phức tạp nhiều cao trào, bởi cấu trúc chặt chẽ, bởi cấu tứ độc lạ, ca từ “độc” đầy chất văn chương. Tay ngang đến với sáng tác, song Hiền Anh cho thấy mình ko phải “tay mơ” với ca khúc này. Hiền Anh hát như kể câu chuyện của chính mình - dù đó là câu chuyện mà người đàn bà có chồng không nên kể. Chuyện về một cuộc tình dường như là không phải, là trái với lẽ thường. Mà cũng vì nó không phải nên người ta mới đắm đuối, day dứt, dùng dằng, nhớ nhung, khát thèm dữ dội…

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 5).

Sáng tác mới của Hiền Anh có chất liệu âm nhạc dân gian đồng bằng Bắc bộ là ca trù được thể hiện theo lối hát tựa như ngẫu hứng nhưng mang đậm tính rock. Bản tình ca nồng nàn và dữ dội, với những sắc thái âm điệu biến chuyển liên tục thể hiện các trạng huống cảm xúc đối lập, đầy mâu thuẫn của người đàn bà đứng trước ranh giới của tình yêu và lẽ phải, và quyết định chọn dứt áo ra đi.

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 6).

Chia sẻ thêm về ca khúc này, giải Nhì Sao Mai 2007 cho biết, ngay từ khi đọc bài thơ của Ngọc Lê Ninh, cô đã cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình, vì từng câu từng chữ quá chân thực, quá ám ảnh. “Có lẽ không ít người đã từng trải cơn “say nắng”. Nhiều người chối bỏ, không dám nhìn nhận thẳng vào sự thật đó. Tôi muốn ca khúc của mình nói hộ lòng những người sống trong trạng thái liêu phiêu của tình cảm, để họ dám sống đúng là chính mình nhưng cũng đủ bản lĩnh để thoát ra được cái liêu phiêu ấy. Để rồi, có thể cất lên được rằng: “Mình chia tay đi anh!”. Cũng bởi thế, dù chia tay nhưng âm nhạc của bài hát không buồn rầu mà ma mị, thể hiện cuộc đấu tranh nội tâm trong lòng người một cách quyết liệt”, Hiền Anh nói.

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 7).

Khi được hỏi, có khi nào bản thân Hiền Anh cũng rơi vào cảm xúc “liêu phiêu” như sáng tác của mình, nữ ca sĩ nói, cô thấy trân trọng hơn những gì mình đang có sau khi thực hiện MV Đỉnh tình liêu phiêu. “Nghệ sĩ vốn nhiều cảm xúc, khó tránh khỏi những phút xao lòng, nhưng cần phải biết gác lại ngoài cánh cửa để trở về với gia đình một cách bình yên nhất. Bản thân chồng mình cũng gác bỏ mọi xúc cảm bên ngoài để giữ gia đình thì làm sao mình có thể ích kỷ mà không chung tay vun vén hạnh phúc đích thực?”, Hiền Anh bộc bạch.

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 8).

Nói về những dự định âm nhạc sắp tới của mình, Hiền Anh cho biết, cô muốn xây dựng hình ảnh một ca sĩ hát nhạc phẩm do mình sáng tác. Theo cô, một ca sĩ thể hiện được bài hát do mình sáng tác thì sẽ có lửa và phiêu hơn rất nhiều.

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 9).
Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 10).

Hiền Anh thể hiện ca khúc trong họp báo chiều 12/1.

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 11).

Hình ảnh mới lạ của Hiền Anh trong trang phục cổ trang.

Sự kiện - Sao Mai Hiền Anh kể về những phút xao lòng, 'say nắng' của mình (Hình 12).

Trong MV, ca sĩ Hiền Anh đảm nhận vai trò người dẫn chuyện. Nữ ca sĩ hóa thân thành một mệnh phụ cung đình triều Nguyễn, mặc áo dài tứ thân ống tay rộng, cổ đeo kiềng, tóc vấn khăn quyền quý. Hình ảnh sang trọng, quý phái và uy nghiêm của Hiền Anh tưởng như đối lập với âm nhạc và tạo hình nóng bỏng của MV, nhưng thực ra lại hòa quyện ăn ý đến không ngờ. Người đàn bà ấy, yêu dữ dội là vậy nhưng vẫn có điểm dừng, không đánh mất lý trí khiến mọi chuyện đi xa hơn…

Ca sĩ Hiền Anh kể lý do mời Phan Hải - Việt Anh vào MV mới

Thứ 5, 17/08/2017 | 12:00
Trong MV mới nhất mang tên Bài ca những anh hùng thầm lặng, ca sĩ Hiền Anh đã mời diễn viên Việt Anh tham gia hoá thân thành chiến sĩ công an dũng cảm, gan dạ.

Ca sĩ Hiền Anh kể chuyện viết nhạc... trên đường

Thứ 6, 16/06/2017 | 06:27
Hiền Anh - Giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai 2007 cho biết, cô sáng tác bài hát Khúc hát ân tình cả khi đưa đón con đi học...
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.