CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả kinh doanh tích cực, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng hiếm có trong lịch sử hoạt động.
Trong quý III/2025, Nam Tân Uyên đạt doanh thu thuần hơn 229 tỷ đồng, tăng gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu và lợi nhuận Nam Tân Uyên lập đỉnh nhờ ghi nhận một lần hợp đồng cho thuê đất.
Động lực chính đến từ việc ghi nhận doanh thu cho thuê hạ tầng khu công nghiệp một lần cho toàn bộ giá trị hợp đồng, thay vì phân bổ theo từng năm như trước đây. Nhờ đó, lợi nhuận gộp tăng mạnh lên 125,3 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần so với cùng kỳ và là mức cao nhất kể từ quý II/2020.
Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 125,6 tỷ đồng, tăng 96% so với quý III/2024.
Dù chi phí tài chính tăng gấp 4 lần lên hơn 4 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 70% lên 13 tỷ đồng, kết quả chung vẫn phản ánh biên lợi nhuận cao và hiệu quả hoạt động vượt trội.
Một điểm trừ nhỏ là doanh thu tài chính giảm 23,5% xuống còn 37 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi ngân hàng, trong khi cổ tức và lợi nhuận được chia chiếm phần lớn.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Nam Tân Uyên ghi nhận doanh thu gần 507 tỷ đồng, tăng 2,9 lần, và lợi nhuận sau thuế đạt 294 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ năm 2024. EPS theo đó tăng từ 8.128 đồng lên 12.260 đồng/cổ phiếu.
Đáng chú ý, dù mới hoàn thành 64% kế hoạch doanh thu, công ty đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận năm (284 tỷ đồng) chỉ sau 9 tháng.
Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Nam Tân Uyên đạt 5.767 tỷ đồng, giảm 22% so với đầu năm, chủ yếu do đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng) giảm mạnh 85% xuống còn 266 tỷ đồng.
Sự sụt giảm này cho thấy công ty đang tái cơ cấu nguồn vốn, chuyển hướng tập trung dòng tiền vào đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Minh chứng là chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng gấp 3,2 lần, đạt gần 51 tỷ đồng, chủ yếu cho dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2.
Một điểm sáng đáng chú ý là Nam Tân Uyên đã giảm nợ vay tài chính từ 2.668 tỷ đồng xuống còn 138 tỷ đồng, tương đương giảm 95% so với đầu năm. Việc gần như tất toán các khoản vay giúp tình hình tài chính trở nên lành mạnh, giảm áp lực lãi vay trong những quý tới.
Tổng nợ phải trả tính đến cuối tháng 9/2025 của công ty đạt 4.510 tỷ đồng, giảm 28%, trong đó người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện vẫn chiếm tỷ trọng lớn với hơn 4.225 tỷ đồng, tương đương 94% tổng nợ, cho thấy nguồn thu ổn định và dài hạn từ các hợp đồng thuê đất.
Dù vậy, công ty vẫn còn hơn 55 tỷ đồng nợ xấu từ một số đối tác, bao gồm Công ty TNHH Hóa chất Công nghiệp Thái Hòa và CTCP Điện lực Hoàng Ngân.
Về cổ phiếu, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo ngày 15/10/2025 là ngày giao dịch cuối cùngcủa cổ phiếu NTC trên UPCoM, và từ 16/10, cổ phiếu sẽ chính thức hủy đăng ký giao dịch tại sàn này.
Trước đó, ngày 29/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu NTC trên sàn HoSE.
Theo doanh nghiệp, kế hoạch chuyển sàn đã được định hướng từ năm 2022 nhưng đến nay mới đủ điều kiện thực hiện. Mục tiêu chính là nâng cao thanh khoản, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư tổ chức và tăng sức hấp dẫn của cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.