Sắp đến ngày 6/9, có cần thiết phải đổi giấy đi đường tại Tp.HCM?

Sắp đến ngày 6/9, có cần thiết phải đổi giấy đi đường tại Tp.HCM?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 02/09/2021 | 19:38
0
Gần đến thời hạn 2 tuần trên giấy đi đường do Công an Tp. Hồ Chí Minh cấp phát, việc lưu thông có mục đích cần thiết của người dân sẽ được xử lý ra sao?

Chiều tối 2/9, UBND Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức họp báo về tình hình kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại đây, Người Đưa Tin đặt câu hỏi về giá trị sử dụng của giấy đi đường sau ngày 6/9 sẽ như thế nào? Người dân có phải thay đổi giấy đi đường mới hay không? Vì trước đó, Công an Tp. Hồ Chí Minh đã in và cấp giấy đi đường có thời hạn từ ngày 23/8 đến ngày 6/9.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Tp. Hồ Chí Minh trả lời: “Việc này phụ thuộc vào quyết định, chủ trương của UBND Tp. Hồ Chí Minh về thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội sau thời gian này có yêu cầu như thế nào”.

“Nếu thành phố không giãn cách nữa thì giấy đó không cần thiết. Nếu thành phố vẫn tiếp tục giãn cách thì Công an Tp. sẽ có phương án để tạo thuận tiện nhất cho người tham gia giao thông vì mục đích cần thiết, trên tinh thần là sự thay đổi không gây ra phiền hà”, ông Lê Mạnh Hà nói.

Dân sinh - Sắp đến ngày 6/9, có cần thiết phải đổi giấy đi đường tại Tp.HCM?

UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để ghi nhận, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội tăng cường trên địa bàn.

Đại diện Công an Tp. cũng đề nghị người dân khai báo y tế trước khi di chuyển, lưu lại mã QR được gửi về thiết bị điện thoại để xuất trình nhanh chóng tại chốt kiểm soát.

Công an Tp. phối hợp với sở Y tế Tp. và các đơn vị nghiệp vụ để cập nhật hàng ngày số liệu F0 vào cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư của thành phố. Từ đó sẽ phát hiện, xử lý những trường hợp F0 di chuyển trên đường.

Trong họp báo, có ý kiến nêu lên lo ngại về tình huống cán bộ công an cầm điện thoại của người dân để quét mã QR, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho hay: “Thứ nhất, công an là tuyến đầu nên hầu hết lực lượng đã được tiêm 2 mũi vắc-xin và hàng tuần đều có xét nghiệm kết quả âm tính. Vì thế, nguy cơ thực tế từ lực lượng kiểm soát lây sang người khác cũng ít chúng tôi sát khuẩn đầy đủ”.

Bên cạnh cam kết sẽ lưu ý, quán triệt cho toàn bộ lực lượng, đại diện Công an Tp. còn cho biết, đơn vị đang hoàn thiện phần mềm tích hợp với camera để người dân tự quét mã QR khai báo của mình qua camera, tiến đến kiểm soát không tiếp xúc.

Trước mắt, công tác này đã triển khai tại 2 chốt, tại ngã sáu Phù Đổng quận 10 và trên đường Cách mạng tháng Tám, gần Công an quận 3.

“Tuy nhiên, đang có khó khăn là thiết bị camera quét mã chưa tìm được nhà cung cấp số lượng lớn đáp ứng yêu cầu. Công an Tp. phấn đấu để đảm bảo an toàn cao nhất cho cả người dân lẫn cán bộ chiến sĩ”, thượng tá Lê Mạnh Hà khẳng định.

Dân sinh - Sắp đến ngày 6/9, có cần thiết phải đổi giấy đi đường tại Tp.HCM? (Hình 2).

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an Tp. Hồ Chí Minh.

Về mật độ giao thông, thượng tá Hà cho biết, qua theo dõi của Công an Tp. và sở Giao thông Vận tải (GTVT) Tp. Hồ Chí Minh, mật độ lưu thông tương đối ổn định so với các ngày trước, không có thay đổi đáng kể.

Trên các tuyến lưu thông, trong thời gian giãn cách có nhiều tuyến đường được rào lại, phân luồng về các tuyến đường chính nên nhìn ngoài đường thấy nhiều xe, không phải số lượng phương tiện lưu thông tăng. Do đó, Tp. Hồ Chí Minh đang đạt được mục tiêu giãn cách đề ra.

Ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc sở GTVT Tp. cũng thông tin thêm về lưu lượng xe, dựa theo thống kê từ 25/8 đến 1/9 cho thấy, mật độ giao thông tại thành phố đã giảm khoảng 63 – 85% so với trước khi giãn cách xã hội.

Chỉ tính riêng ngày 1/9, tỷ lệ xe máy là 11%, xe từ 4 - 9 chỗ là 25%, xe tải là 58,5%, xe trên 16 chỗ là 4,9% và xe trên 35 chỗ, xe tải nặng là 0,3%.

Kết quả qiám sát giao thông chỉ ra, ước lượng có khoảng 70% các tuyến đường không được lưu thông tại 21 quận, huyện và Tp. Thủ Đức. Mà khi số lượng phương tiện ít hơn trước giãn cách nhưng tập trung nhiều ở các tuyến đường chính nên có cảm giác mật độ giao thông tăng lên nhưng thật chất là không.

Video: Công an Tp. Hồ Chí Minh nói về giấy đi đường sau ngày 6/9 và công tác kiểm soát giao thông bằng mã QR

Dân sinh - Sắp đến ngày 6/9, có cần thiết phải đổi giấy đi đường tại Tp.HCM? (Hình 3).

 

Tp.HCM: Quét mã QR, phát hiện 30 F0 và 2 vụ làm giả giấy đi đường

Thứ 3, 31/08/2021 | 19:47
Trong thời gian Tp. Hồ Chí Minh tăng cường giãn cách theo Chỉ thị 16, công an tại các chốt kiểm soát giao thông đã phát hiện một số đối tượng làm giả giấy đi đường.

Tp.Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp loay hoay xin giấy đi đường khi tiếp tục giãn cách

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:33
Hàng trăm doanh nghiệp hoạt động thiết yếu loay hoay với thủ tục giấy đi đường khi Tp.HCM tiếp tục thực hiện 2 tuần tăng cường giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Hà Nội: Phát hiện giấy đi đường của người bán cá “8 tháng tuổi”

Thứ 5, 26/08/2021 | 13:00
Một người bán cá tại chợ Yên Sở đã tự điền thông tin cá nhân và bị chốt kiểm soát phường Tràng Tiền phát hiện gian dối vì "bản tự khai" thể hiện mới chỉ 8 tháng tuổi.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.

Doanh nghiệp ngành gỗ thích ứng linh hoạt để đạt mục tiêu xuất khẩu

Thứ 5, 04/04/2024 | 14:00
Xuất khẩu đồ gỗ và nội thất đang gặp nhiều thách thức trong ngắn hạn nhưng vẫn còn dư địa để mở rộng thị phần trong tương lai.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Hạn hán kéo dài, nông dân nguy cơ mất trắng hoa màu

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:41
Nắng như đổ lửa suốt nhiều tháng, khiến nước nhiều khe suối, ao hồ ở Bình Phước cạn trơ đáy, nước ngầm tụt sâu.

Trưởng thôn 9X ở Hà Tĩnh, vị “thuyền trưởng” của phong trào NTM

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:00
Nguyễn Hồng Vĩnh (SN 1994), hiện là trưởng thôn Đình, xã Sơn Châu, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Từ ngày “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” người thanh niên 9X này được xem là “đòn bẩy” của phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Tàu du lịch va chạm phà trên sông Tiền khiến 3 người bị thương nặng

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:49
Vụ va chạm giữa tàu du lịch và phà chở khách xảy ra trên sông Tiền khiến 1 hướng dẫn viên và hai du khách bị thương.

Bình Thuận: Liên tục gây mất trật tự công cộng, thiếu niên phải vào trường giáo dưỡng

Thứ 7, 20/04/2024 | 17:47
Liên tục có hành vi gây mất trật tự khu dân cư, một thiếu niên đã buộc phải đi trường giáo dưỡng để cải tạo.

Đắk Lắk: Người dân đã tháo dỡ “trạm thu phí” tự phát

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:34
Sau khi được cơ quan chức năng bồi thường, vận động, người dân đã tháo dỡ rào chắn tự chế, chấm dứt thu phí các phương tiện qua lại trên dự án đường nghìn tỷ.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.