Trước đó, ngày 18/3, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có quyết định về việc chấp thuận để MaritimeBank sáp nhập với MDB.
Phía ngân hàng Maritime Bank cho biết, việc sáp nhập được thực hiện trên cơ sở tự nguyện nhằm gia tăng thế mạnh sẵn có của cả hai ngân hàng. Maritime Bank sẽ kế thừa và đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của khách hàng, cổ đông và người lao động tại MDB sau khi quá trình sáp nhập kết thúc.
Theo đó, việc sáp nhập với MDB sẽ giúp Maritime Bank tăng tổng tài sản lên mức 111.753 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 11.700 tỷ đồng (trong đó, MaritimeBank là 8.000 tỷ đồng, MDB là 3.700 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 14.000 tỷ đồng. Nhân sự tăng lên hơn 5.000 người với số lượng khách hàng cá nhân đạt hơn 1,4 triệu khách hàng cá nhân và gần 30.000 khách hàng doanh nghiệp và gần 300 điểm giao dịch. Trước thời điểm sáp nhập, nợ xấu của MDB và Maritime Bank lần lượt là 2,71% và 2,61%.
Bình luận về việc hai ngân hàng sáp nhập, Hãng tín nhiệm Moody’s cho rằng, việc Ngân hàng TMCP Hàng Hải (MaritimeBank) và Ngân hàng TMCP Mê Kông (MDB) “kết hôn” sẽ là “cú huých” cho hệ thống ngân hàng Việt Nam. Bởi quy mô sau khi sáp nhập, ngân hàng mới sẽ có vốn điều lệ thuộc Top 5 và mạng lưới giao dịch thuộc Top 3 trong khối ngân hàng thương mại cổ phần.
Moody’s đánh giá, đây là một tín hiệu tích cực giúp loại bỏ một số nhà băng yếu kém, trong một vài trường hợp là những nhà băng yếu kém nhất trong hệ thống ngân hàng. Ngoài việc sẽ giúp giảm nguy cơ rủi ro cho hệ thống thì việc giảm số lượng ngân hàng còn giúp cơ quan quản lý dễ dàng hơn trong việc thực thi các quy định và giám sát hệ thống.
Ngoài ra, dù nguồn vốn liên ngân hàng được coi là một phần của tổng vốn ngân hàng đã giảm từ mức 22% cuối năm 2011 xuống 10%-15% vào cuối năm 2014 nhưng vẫn