Sập trang Báo Mới: Soi hồ sơ công ty công nghệ đình đám VNG

Sập trang Báo Mới: Soi hồ sơ công ty công nghệ đình đám VNG

Nguyễn Hoàng Yến
Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:40
0
Một sự cố công nghệ lớn vừa mới xảy ra trưa nay tại công ty Cổ phần VNG (VNG) khiến trang tin Báo Mới và hàng loạt tờ báo điện tử khác không thể truy cập.

Hai sự cố trong năm 2018

Cụ thể, từ khoảng 10h50 trưa nay (23/9), trang tin tổng hợp Báo Mới tại địa chỉ baomoi.com và gần 20 tờ báo điện tử Việt Nam (như Zing.vn, Thanh Niên, Tiền Phong, Pháp luật TP.HCM, VOV, An Ninh Thủ Đô...) bất ngờ gặp sự cố, không thể truy cập.

Trang baomoi.com ban đầu không thể truy cập, sau đó chuyển sang dòng thông báo “Hệ thống đang nâng cấp và bảo trì, quý khách vui lòng quay trở lại sau ít phút nữa”. Tuy nhiên trên thực tế, hiện đã hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng sự cố vẫn chưa được khắc phục.

Tiêu dùng & Dư luận - Sập trang Báo Mới: Soi hồ sơ công ty công nghệ đình đám VNG
Trang Báo Mới bị tê liệt từ 10h50' trưa nay đến giờ (ảnh chụp màn hình)

Không chỉ Báo Mới và hàng loạt báo điện tử do VNG cung cấp hệ thống CMS kể trên gặp sự cố, hàng loạt sản phẩm ứng dụng của VNG như mạng xã hội Zing Me, phần mềm nhắn tin và gọi di động Zalo, các sản phẩm game... cũng đều bị “tê liệt”.

Theo nhận định ban đầu của một chuyên gia công nghệ thì sự cố không chỉ bắt nguồn từ hệ thống CMS của Báo Mới mà tất cả các cá nhân, công ty có dùng server của VNG được đặt tại Data Center đều bị sập.

Hiện vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào được phát ra từ lãnh đạo VNG.

Đây là lần thứ hai trong năm 2018 VNG gặp phải một sự cố mang tính hệ thống. Vào ngày 26/4/2018 vừa qua, hơn 163 triệu tài khoản của Zing ID đã bị rao bán trên một diễn đàn công nghệ của nước ngoài, bao gồm: mật khẩu, tên đăng nhập, mã game, email, số điện thoại, họ tên đầy đủ, ngày sinh, địa chỉ, IP…

Sự cố này đã lập tức gây chấn động giới công nghệ và dư luận, trở thành scandal đình đám liên quan đến “ông lớn công nghệ” VNG, doanh nghiệp của ông chủ Lê Hồng Minh, người vốn là cựu game thủ và là một nhà quản trị tài ba.

Ngay hôm sau, ngày 27/4/2018, VNG đã phát đi thông cáo trấn an người dùng và cho biết, sự cố rò rỉ dữ liệu này đã xuất hiện từ năm 2015, số lượng người dùng bị ảnh hưởng chủ yếu tập trung vào các khách hàng chơi game, nên phạm vi không lớn, đồng thời có 99% số tài khoản trong đó đã không hoạt động trong hơn 1 năm.

Tuy nhiên, câu trả lời này thực tế đã không nhận được sự đồng tình của cộng đồng mạng và các chuyên gia.

Soi hồ sơ VNG – công ty game lớn nhất Việt Nam

VNG là công ty công nghệ Việt Nam, thành lập năm 2004 với tên gọi ban đầu là VinaGame. Hiện công ty có 3 mảng sản phẩm chính: Nội dung số bao gồm tin tức, đào tạo và giải trí trực tuyến, liên kết cộng đồng và thương mại điện tử.

Tiêu dùng & Dư luận - Sập trang Báo Mới: Soi hồ sơ công ty công nghệ đình đám VNG (Hình 2).
VNG là một trong những công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam

Sau 14 năm thành lập và phát triển, doanh nghiệp đã có bước phát triển ấn tượng: Tháng 7/2004 công ty ký hợp đồng với Kingsoft (một công ty phần mềm Trung Quốc) để mang game Võ Lâm Truyền Kỳ về Việt Nam. Trong vòng 1 tháng, Võ Lâm Truyền Kỳ đã tạo nên cơn sốt tại Việt Nam với con số 200.000 người chơi truy cập tại cùng một thời điểm.

Năm 2006-2007, công ty phát hành phần mềm CSM, trang thương mại điện tử 123mua, cổng thông tin Zing.

Năm 2009, Vinagame đổi tên thành VNG, không chỉ đơn thuần là một công ty game mà là một công ty internet. Bên cạnh việc mua bản quyền và phát triển các trò chơi, VNG có những dịch vụ trên internet khác như Zing MP3, Zing News, Zing Chat và Zing Me.

Năm 2011, VNG xuất khẩu trò chơi Ủn Ỉn sang Nhật Bản.

Năm 2012 & 2013, VNG ra mắt sản phẩm Zalo - ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động. Cho đến nay ứng dụng này có khoảng 70 triệu người dùng trở thành ứng dụng đình đám nhất của VNG.

Thậm chí, Zalo đã nhanh chóng vươn ra nước ngoài khi chiếm được 3 triệu khách hàng tại Myanmar chỉ sau gần 1 năm tiếp cận thị trường.

Nhờ những thành công nói trên mà doanh nghiệp này cũng gặt hái được nhiều danh hiệu danh giá như lọt top 50 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam năm 2017, nhiều lần được tôn vinh là một trong những môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam với số lượng nhân sự hiện tại lên tới hơn 2.000 người.

Về kết quả kinh doanh, năm 2017 VNG đạt doanh thu 4.266 tỷ đồng, tăng 41% so với năm 2016; lợi nhuận sau thuế đạt 938 tỷ đồng, tăng hơn 72% so với lợi nhuận năm 2016 và là một trong những công ty công nghệ có tình hình kinh doanh tốt nhất Việt Nam, công ty game online lớn nhất Việt Nam.

Từ chủ quán cafe internet đến ông chủ công ty doanh thu nghìn tỷ

Nói đến VNG không thể không nói đến ông chủ Lê Hồng Minh, người sáng lập và xây dựng từ những viên gạch đầu tiên. 

Tiêu dùng & Dư luận - Sập trang Báo Mới: Soi hồ sơ công ty công nghệ đình đám VNG (Hình 3).
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNG Lê Hồng Minh

Ông Lê Hồng Minh sinh năm 1977 tại TP.Hồ Chí Minh. Từng là một game thủ, khởi nghiệp từ việc mở một quán internet và trông coi buổi tối vào năm 2003, sau khi du học về tài chính ở Úc về (trong khi ban ngày làm nhân viên tín dụng tại quỹ đầu tư Vina Capital), ông Lê Hồng Minh đã từng bước biến tình yêu với game trở thành công việc cả đời của mình.

Năm 2004, ông Minh lập nên VinaGame với 5 thành viên mang theo tham vọng khai thác mảnh đất màu mỡ game online tại Việt Nam. Ngay lập tức, VinaGame đã tăng trưởng đột phá và nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường game online Việt Nam.

Ông Lê Hồng Minh cũng là người Việt Nam đầu tiên ký biên bản ghi nhớ với sàn chứng khoán Nasdaq, sàn chứng khoán lớn thứ hai tại Mỹ vào ngày 30/5/2017 với tham vọng đưa VNG trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên IPO tại Mỹ, nơi Apple, Microsoft, Google, Facebook, Ebay đang niêm yết cổ phiếu của mình.

Cuối năm 2017, trong khi VNG lọt top 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam do Vinasa bình chọn thì ông Lê Hồng Minh cũng được hiệp hội Internet Việt Nam tôn vinh là 1 trong 10 cá nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển internet của Việt Nam trong vòng 20 năm qua.

Tiêu dùng & Dư luận - Sập trang Báo Mới: Soi hồ sơ công ty công nghệ đình đám VNG (Hình 4).
Ông Lê Hồng Minh (trái) và Phó Chủ tịch sàn chứng khoán Nasdaq ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 5/2017 về việc VNG sẽ IPO tại Mỹ (Ảnh: Zing.vn)

Năm 2014, cùng với việc VNG được nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước ký tặng thì ông Lê Hồng Minh cũng được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện ông Minh giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VNG với số lượng cổ phần nắm giữ 15,31%.

Ngoài CEO Lê Hồng Minh, VNG còn quy tụ được dàn lãnh đạo là những nhà quản trị nổi tiếng như Phó Tổng giám đốc Vương Quang Khải, người từng đoạt giải ba cuộc thi Trí tuệ Việt Nam với sản phẩm phần mềm tìm kiếm đầu tiên của người Việt hoatieu.com; Giám đốc mảng thanh toán Đặng Việt Dũng là cựu CEO của Uber Việt Nam...

Ngoài ra, doanh nhân Cao Toàn Mỹ, người được biết đến nhiều sau vụ kiện tụng vì hợp đồng tình ái 16,5 tỷ đồng với cựu Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cũng từng là một thành viên sáng lập VNG.

Nóng: Hệ thống VNG gặp sự cố, không thể truy cập Báo Mới và nhiều báo điện tử

Chủ nhật, 23/09/2018 | 13:12
Từ khoảng 10h50 trưa nay, trang tin tổng hợp Báo Mới tại địa chỉ baomoi.com và hàng loạt tờ báo điện tử Việt Nam bất ngờ bị sự cố, không thể truy cập.

Sếp VNG Lê Hồng Minh khuyên giới trẻ đừng làm điều bình thường

Thứ 3, 11/09/2018 | 16:09
Chủ tịch VNG Lê Hồng Minh là diễn giả Việt Nam duy nhất theo lời mời của WEF tham gia "Diễn đàn mở về khởi nghiệp và sáng tạo: ASEAN 4.0 cho tất cả mọi người?".

Đầu tư vào Tiki, ông lớn công nghệ VNG "ngậm đắng"

Thứ 7, 03/03/2018 | 06:00
Sau hai năm rót 384 tỷ đồng vào trang thương mại điện tử Tiki, tài sản đầu tư của VNG teo tóp chỉ còn 165 tỷ đồng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.