Sắp xét xử phúc thẩm vụ biến tài sản công thành tài sản tư ở Tp.HCM

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 3, 10/06/2025 14:55

Vụ án biến tài sản công thành tài sản tư ở quận Tân Bình có tất cả 8 bị cáo. Sau khi bị cấp sơ thẩm tuyên án phạt tù, có 5/8 bị cáo có kháng cáo.

Theo lịch, ngày mai (11/6), TAND Cấp cao tại Tp.HCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại quận Tân Bình (Tp.HCM).

Sắp xét xử phúc thẩm vụ biến tài sản công thành tài sản tư ở Tp.HCM- Ảnh 1.

4 bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12/2024.

Trước đó, hồi giữa tháng 12/2024, TAND Tp.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Thái Học (SN 1967, ngụ quận Tân Bình) 12 năm 6 tháng tù; Võ Trung Dũng (cựu công chức địa chính-xây dựng UBND phường 5, quận Tân Bình) 12 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Nguyễn Văn Thuyết (cựu Giám đốc Chi nhánh VPĐK Đất đai quận Tân Bình) bị tuyên phạt 3 năm tù; Nguyễn Thanh Lâm (cựu Phó chủ tịch UBND phường 5, quận Tân Bình); Tống Sơn Vũ (Tổ phó tổ Đăng ký và cấp giấy chứng nhận thuộc Chi nhánh VPĐKĐĐ quận Tân Bình); Trần Anh Vũ (nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) quận Tân Bình);

Trần Văn Tâm (cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quận Tân Bình); Phạm Thị An Nương (chuyên viên phòng TN&MT quận Tân Bình) cũng bị tuyên phạt các mức án từ 3 năm đến 4 năm 6 tháng tù cùng về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sau bản án, có 5/8 bị cáo có kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm ngày mai sẽ xem xét kháng cáo của 5 bị cáo có kháng cáo này.

Theo bản án sơ thẩm, nhà đất tại địa chỉ 318/82 Phạm Văn Hai (phường 5, quận Tân Bình, Tp.HCM) thuộc sở hữu của Nhà nước do UBND Tp.HCM là đại diện chủ sở hữu và giao cho UBND quận Tân Bình quản lý.

Do có mong muốn sở hữu, sử dụng nhà đất trên nên Võ Trung Dũng, Phạm Thái Học đã cùng thực hiện hành vi sử dụng thông tin gian dối, giấy tờ giả mạo để bổ sung vào hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Trong đó, Võ Trung Dũng đã chuẩn bị trước nội dung gian dối về nguồn gốc nhà đất 318/82 rồi hướng dẫn cho Phạm Thái Học kê khai, sau đó trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không đủ thành phần, không đủ điều kiện để thực hiện quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở, thuộc trường hợp phải từ chối thụ lý.

Quá trình giải quyết hồ sơ, Dũng không thực hiện kiểm tra, làm rõ nội dung kê khai trên sổ đăng ký nhà-đất; không kiểm tra, xác minh nguồn gốc sử dụng đất, tạo lập nhà ở, tham mưu cho lãnh đạo UBND phường 5 xác nhận nhà, đất nêu trên thuộc sở hữu, sử dụng của cá nhân trái quy định pháp luật về đất đai.

Hồ sơ nhà đất nêu trên sau đó được gửi đến Chi nhánh VPĐKĐĐ và Phòng TN&MT quận Tân Bình.

Tại đây, các bị cáo gồm Nguyễn Thanh Lâm, Trần Anh Vũ, Tống Sơn Vũ, Nguyễn Văn Thuyết, Phạm Thị An Nương và Trần Văn Tâm là các cá nhân có chức vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND quận Tân Bình về công tác quản lý Nhà nước về đất đai, được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ sổ hồng tại địa chỉ 318/82, đã áp dụng sai quy định của pháp luật về đất đai, cố ý làm trái quy định về tiếp nhận, kiểm tra giấy tờ, tài liệu.

Từ đó xác định sai nguồn gốc sử dụng đất, hình thành nhà ở rồi tham mưu cho lãnh đạo UBND quận Tân Bình cấp sổ hồng cho Phạm Thái Học trái quy định, dẫn đến thất thoát tài sản Nhà nước hơn 14 tỷ đồng.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.