Sắp xét xử phúc thẩm vụ dược sĩ bị cho thôi việc

Sắp xét xử phúc thẩm vụ dược sĩ bị cho thôi việc

Nguyễn An Bình
Thứ 4, 14/04/2021 | 16:20
0
Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Q.10 bác toàn bộ đơn kiện của bà Vũ Kim Thu. Tuy nhiên, bà Thu không đồng ý và kháng cáo. Dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ diễn ra ngày 19/4.

Tranh cãi việc chứng minh nghỉ có lý do chính đáng

Theo nội dung vụ việc, bà Vũ Kim Thu, SN 1974, ngụ Q.3, TP.HCM làm dược sĩ tại bệnh viện Nhân Dân 115 (TP.HCM). Vào tháng 1/2020, con của bà bị ốm, ho nhiều ngày nên bà nghỉ chăm sóc con ốm trong 9 ngày (các ngày nghỉ trong khoảng từ 10/1-22/01).

Bà Thu cho rằng, đã nộp các tài liệu chứng minh việc nghỉ có lý do chính đáng bao gồm: Bản photo sổ khám bệnh tại bệnh viện Nhi Đồng 2 kèm toa thuốc photo ghi thông tin ngày khám. Tuy nhiên, bệnh viện Nhân Dân 115 cho rằng, những chứng từ, tài liệu bà Thu nộp không thể chứng minh việc bà Thu nghỉ có lý do chính đáng hay không.

Phía bệnh viện yêu cầu bà Thu nộp các chứng từ nghỉ Bảo hiểm xã hội liên quan đến 9 ngày nghỉ việc trong tháng 1/2020 theo quy định của bệnh viện. Thời hạn nộp là 25/2/2020. Tuy nhiên, đến hết 25/2/2020, bà Thu vẫn không chấp hành các yêu cầu trên.

Vì vậy, đến 10/3/2020, bệnh viện tổ chức buổi họp kỷ luật với bà Thu vì lý do tự ý bỏ việc. Đồng thời, yêu cầu bà Thu đọc bản tự kiểm điểm nhưng bà Thu không đồng ý. Đến 12/3/2020, căn cứ kiến nghị của hội đồng kỷ luật viên chức, giám đốc bệnh viện ra quyết định buộc thôi việc đối với bà Thu.

Hồ sơ điều tra - Sắp xét xử phúc thẩm vụ dược sĩ bị cho thôi việc

TAND quận 10 tuyên, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Thu đối với bệnh viện Nhân Dân 115.

Tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử cho rằng, bệnh viện Nhân Dân 115 đã tạo điều kiện và làm tròn trách nhiệm trong việc đôn đốc bà Thu nộp các chứng để chứng minh việc nghỉ là có lý do chính đáng.

Bà Thu có biết thông báo này nhưng cho rằng, pháp luật không có quy định và bắt buộc người lao động chứng minh việc nghỉ là có lý do chính đáng bằng những chứng từ nêu trên nên từ chối cung cấp.

Hội đồng xét xử cho rằng, để xác định nghỉ việc có lý do chính đáng hay không, bắt buộc người lao động phải cung cấp được giấy xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh. Những chứng từ là sổ khám bệnh và đơn thuốc do bà Thu cung cấp không có xác nhận của bệnh viện Nhi Đồng 2. Vì vậy, việc bà Thu cho rằng các chứng từ này đủ chứng minh bà nghỉ việc có lý do chính đáng là không có cơ sở.

Tòa cũng cho rằng, việc bệnh viện thừa nhận có trừ lương 9 ngày bà Thu nghỉ việc, không đồng nghĩa là chấp nhận cho bà nghỉ việc không hưởng lương là chính đáng. Trong hồ sơ cũng không có bất cứ tài liệu nào thể hiện giữa bệnh viện và bà Thu có sự thỏa thuận bằng văn bản thể hiện đồng ý cho bà Thu nghỉ.

Vì vậy, TAND quận 10 tuyên, bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Thu. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bà Thu kháng cáo toàn bộ nội dung bản án. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra vào 19/4.

“Số ngày nghỉ ghi trên đơn thuốc không có giá trị pháp lý”

Nhằm hiểu rõ hơn việc sổ khám bệnh, đơn thuốc có đủ căn cứ pháp lý để chứng minh nghỉ có lý do chính đáng hay không, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã liên hệ trực tiếp bệnh viện Nhi Đồng 2 (nơi cấp đơn thuốc mà bà Thu cung cấp) để tìm hiểu.

Đại diện bệnh viện Nhi Đồng 2, bác sĩ Nguyễn Thành Đạt - Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp cho biết, trường hợp mẹ đi khám bệnh cho con dưới 7 tuổi, nếu mẹ có đăng ký nghỉ hưởng BHXH, bệnh viện sẽ ghi nhận yêu cầu của mẹ để nhập lên hệ thống.

Vì vậy, trên đơn thuốc sẽ có ghi nội dung yêu cầu mẹ được nghỉ bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, các nội dung ghi trên đơn thuốc này không có giá trị pháp lý mà đây chỉ là quy định nội bộ của bệnh viện.

Chỉ có giấy Chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH mới có giá trị. Tuy nhiên, người lao động phải trình giấy chứng nhận này cho cơ quan nơi mình làm việc và BHXH. Từ cơ sở đó, BHXH sẽ quyết định người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày. Và quyết định đó mới là quyết định có giá trị.

“Trên giấy nghỉ hưởng BHXH mà bệnh viện cấp ngày 19/1/2020 đối với trường hợp của bà Thu, bệnh viện có ghi cho mẹ nghỉ 3 ngày. Tuy nhiên, đến ngày 20/1/2020 thì con bà Thu đã đủ 7 tuổi. Trường hợp này, nếu nộp lên BHXH thì có thể BHXH chỉ cho người lao động nghỉ 1 ngày, điều này phụ thuộc vào quyết định của BHXH”, bác sĩ Đạt cho biết.

Đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng khẳng định, bệnh viện đã cung cấp các giấy Chứng nhận nghỉ hưởng BHXH cho bà Thu ngay tại thời điểm bà Thu đưa con đi khám.

Tuy nhiên, bác sĩ Đạt cũng thông tin thêm, các giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH của bà Thu đến nay vẫn chưa được đưa lên cổng giám định BHXH. Lý do là khi đưa con đi khám, bà Thu không xuất trình thẻ BHXH nên trên giấy chứng nhận có ghi nội dung “không trình thẻ”.

Sau đó, bà Thu cũng không trình các giấy này cho bệnh viện Nhân Dân 115 hoặc cơ quan BHXH để cơ quan này liên hệ lại với bệnh viện Nhi Đồng 2, nhằm bổ sung thông tin và hoàn tất hồ sơ. Vì vậy, các giấy chứng nhận này vẫn chưa có giá trị pháp lý.

* Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin. 

Bệnh viện Gia An 115 chính thức triển khai hoạt động và tiếp nhận bệnh nhân

Thứ 7, 29/09/2018 | 21:06
Bệnh viện Gia An 115 vừa chính thức triển khai hoạt động và tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên tại số 5, đường 17A (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM).

BV Nhân dân 115: Một trong 6 BV có điểm chất lượng cao nhất

Thứ 2, 09/04/2018 | 11:00
Từ một bệnh viện có quy mô nhỏ, cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu, đến nay, bệnh viện Nhân dân 115 đã vươn mình phát triển, trở thành một bệnh viện có quy mô lớn.
Cùng tác giả

Đồng Nai: Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ sai phạm tại KDC Phước Thái

Thứ 4, 21/06/2023 | 15:20
Tại phiên tòa sáng 21/6, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án KDC Thương mại Phước Thái.

Hiện trạng khu dân cư khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Thứ 3, 20/06/2023 | 22:00
Ngày 21/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ án liên quan sai phạm tại KDC Phước Thái. Đây là dự án khiến hàng loạt cựu cán bộ tỉnh này phải hầu tòa.

Đồng Nai: Bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép

Chủ nhật, 18/06/2023 | 15:30
Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ xử lý 2 phương tiện về hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát) trái phép trên tuyến sông Vàm Bà.

Đồng Nai: Hỗ trợ ban đầu các hộ dân thiệt hại do lũ quét ở Nhơn Trạch

Thứ 4, 07/06/2023 | 21:14
Công ty Hưng Nghiệp Fomosa hỗ trợ 5 triệu đồng, cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất do lũ quét vừa qua ở Nhơn Trạch. Đây chỉ là số tiền hỗ trợ ban đầu.

Đồng Nai: Lễ hội trái cây Long Khánh sẽ diễn ra từ ngày 15/6

Thứ 3, 06/06/2023 | 19:46
Lễ hội trái cây Long Khánh năm nay diễn ra từ ngày 15-23/6. Lễ hội nhằm giới thiệu, quảng bá du lịch và trái cây huyện Long Khánh đến du khách trong và ngoài tỉnh.
Cùng chuyên mục

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.

Từ đầu bếp trở thành “ông trùm” chế tạo và buôn vũ khí nóng liên tỉnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:46
Trong một lần lên mạng xã hội, Du đã học được cách chế tạo vũ khí và từ một gã đầu bếp hắn đã thành “ông trùm” của đường dây buôn bán súng và vũ khí nóng liên tỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.