Sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản, kẻ thủ ác không được giảm án

Võ Công Thư

Võ Công Thư

Thứ 6, 11/07/2025 18:32

Dù tỏ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận nhưng do hành vi của bị cáo là tàn độc, bị cáo không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới nên không được tòa phúc thẩm giảm án.

Điều tài xế xe ôm từ Tp.HCM tới Tây Ninh để sát hại

TAND Tối cao tại Tp.HCM vừa mở phiên tòa phúc thẩm vụ án hình sự, xét xử bị cáo Lê Thành Dư (21 tuổi, quê tỉnh Long An cũ) về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Sát hại tài xế xe ôm để cướp tài sản, kẻ thủ ác không được giảm án- Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thành Dư không còn cơ hội làm lại cuộc đời.

Theo bản án sơ thẩm, sau khi cha mẹ ly hôn, Dư theo mẹ về huyện Đức Hòa (cũ) làm nghề thợ sơn. Đến tháng 5/2024, Dư bỏ làm, tới tiệm game để chơi và xin làm giúp việc tại tiệm. Không những nghiện game, Dư còn nghiện cả ma túy.

Giữ tháng 7/2024, Dư xuống nhà bạn gái ở An Giang chơi. Vài ngày sau giữa gã và bạn gái xảy ra cãi vã nên gã bắt xe quay về.

Khoảng 19h30 ngày 24/07, Dư ra bến xe Miền Tây (Tp.HCM) để thuê xe ôm chở về phòng trọ ở tỉnh Long An.

Tại đây, Dư gặp ông Đỗ Ngọc T. (hành nghề xe ôm) và thuê chở về phòng trọ tại ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ) với giá 200 ngàn đồng.

Trên đường đi, Dư kêu ông T. chở đến tiệm game bắn cá nơi Dư làm thuê đứng chờ, còn Dư vào trong lấy ma túy đá sử dụng.

Sau đó, ông T. tiếp tục chở Dư về phòng trọ. Dư nói ông T. đứng chờ, còn mình vào phòng trọ xin tiền mẹ để trả tiền xe ôm, nhưng mẹ Dư không có ở nhà. Do không có tiền trả, cộng với việc bị ông T. thúc giục trả tiền nên Dư nảy sinh ý định giết ông T..

Để thực hiện ý định, Dư lấy con dao trong phòng trọ giấu trong người rồi nói ông T. chở mình đến nhà bạn. Bị cáo nói ông T. chở qua nhiều tuyến đường, đến khoảng 22h30, Dư kêu ông T. rẽ vào một con hẻm tại địa bàn ấp Mới 2 (xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ) để vào nhà bạn.

Lợi dụng khu vực này vắng người qua lại, trời tối, Dư bất ngờ rút dao trong người ra rồi đâm vào vùng hông của ông T.. Sau đó, Dư nhảy khỏi xe, chạy vào căn nhà hoang gần đó lẩn trốn.

Do bị đâm bất ngờ ông T. loạng choạng tay lái và ngã xuống đường. Khi ông T. đứng dậy hô cướp thì Dư chạy tới tiếp tục tấn công ông T. khiến nạn nhân nằm bất động..

Gây án xong, Dư cướp chiếc xe máy của ông T. mang đến tiệm cầm đồ để cầm với giá 1 triệu đồng. Số tiền này, Dư dùng chi tiêu cá nhân hết. Sáng hôm sau, Dư kêu người xe ôm gần đó đến tiệm cầm đồ chuộc lại xe và bán với giá 1,3 triệu đồng.

Sau khi tử vong, thi thể ông T. được người dân phát hiện và trình báo công an địa phương. Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Long An khoanh vùng đối tượng và xác định được Dư là hung thủ nên truy bắt. Ngay trong ngày 25/7, đối tượng Dư bị bắt khẩn cấp.

Giữ nguyên mức án

Với hành vi nêu trên, bị cáo Dư bị khởi tố, truy tố, xét xử về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Hồi cuối tháng 12/2024, bị cáo Dư bị TAND tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) xét xử về các tội Giết người và Cướp tài sản. 

Tại phiên tòa này, Dư thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối hận về những gì đã xảy ra. Dư cũng gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân, xin lỗi mẹ mình và mong được pháp luật khoan hồng, tạo điều kiện cho Dư có cơ hội làm lại cuộc đời.

Thái độ thành khẩn, hối lỗi của Dư đều được đại diện VKS và HĐXX ghi nhận, nhưng do hành vi của Dư là tàn độc, có ý định từ trước, quyết tâm phạm tội đến cùng nên cần có mức án thật nghiêm khắc. 

Từ đó, HĐXX cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Dư án tử hình về tội Giết người; 4 năm tù về tội Cướp tài sản, tổng hình phạt chung mà Dư phải chấp hành là tử hình.

Sau án sơ thẩm, bị cáo Dư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Khai tại tòa, bị cáo Dư tiếp tục thể hiện thái độ hối lỗi, mong được tha thứ và tha thiết xin được cho cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời.

Tuy nhiên, các tình tiết giảm nhẹ hình phạt nêu trên đã được cấp sơ thẩm xem xét. Do bị cáo Dư không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào mới, do đó HĐXX không có cơ sở xem xét giảm án theo kháng cáo của bị cáo.

Do đó, sau khi cân nhắc, HĐXX cấp phúc thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo Dư, tuyên y án tử hình đối với bị cáo về các tội Giết người và Cướp tài sản.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.