Sạt lở núi lấp hết một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình

Sạt lở núi lấp hết một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình

Ngô Thị Huyền
Thứ 2, 19/10/2020 | 18:14
0
Do mưa lớn kéo dài, đã làm sạt lở cả quả núi phía sau, tạo thành dòng thác đất bùn tràn xuống san phẳng cả trạm bảo vệ rừng Thác Voi, không còn dấu tích.

Ngày 19/10, một nguồn tin từ công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại, thuộc tỉnh Quảng Bình xác nhận, mưa lũ ngày 18/10 đã làm sạt lở một quả núi, lấp hết trạm bảo vệ rừng Thác Voi ở Lâm trường Trường Sơn, đóng tại huyện Bố Trạch.

Tin nhanh - Sạt lở núi lấp hết một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình

Hiện trường vụ sạt lở.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại cho biết, trạm bảo vệ rừng Thác Voi, ở trong khu vực rừng thuộc huyện Bố Trạch được xây dựng kiên cố, nằm trên nền đất ổn định, phía sau là những đồi cây.

Ngày 18/10 và trước đó mấy ngày, do mưa lớn kéo dài, đã làm sạt lở cả quả núi phía sau, tạo thành dòng thác đất bùn tràn xuống san phẳng cả trạm, không còn dấu tích.

Tin nhanh - Sạt lở núi lấp hết một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình (Hình 2).

Vụ sạt lở đã san lấp một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình.

Trạm có 4 người, rất may trước đó tất cả đều được sơ tán về lâm trường nên không thiệt hại về tính mạng.

Được biết, không riêng gì trạm bảo vệ rừng Thác voi, tất cả cán bộ, nhân viên ở các trạm bảo vệ rừng của Công ty đều được yêu cầu di dời ra khỏi nơi làm việc đang có nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Hiện đường từ trụ sở công ty đến các lâm trường và tất cả trạm bảo vệ rừng bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở rất nghiêm trọng. Liên lạc cũng không kết nối được do mất điện và nhiều nơi ở vùng lõm sóng.

Tin nhanh - Sạt lở núi lấp hết một trạm bảo vệ rừng tại Quảng Bình (Hình 3).

Mưa lũ gây thiệt hại nặng về với người dân Quảng Bình.

Mưa lũ những ngày qua đã làm tỉnh Quảng Bình thiệt hại vô cùng nặng nề. Đến thời điểm hiện tại, đã có gần 80.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, 3 người tử vong (2 người xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy và 1 người xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh); bị thương 4 người huyện Tuyên Hóa. Các thiệt hại về tài sản do mưa lũ gây ra đặc biệt lớn và hiện chưa thể thống kê được.

 

Nguy cơ lũ quét, sạt lở xảy ra tại miền Trung đến 21/10

Thứ 2, 19/10/2020 | 16:07
Theo đó, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên – Huế những ngày tiếp theo tiếp tục ngập sâu và có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất nguy hiểm.

Hiện trường tan hoang ở ngôi làng sạt lở lúc rạng sáng

Thứ 2, 19/10/2020 | 16:02
Nhà cửa bị núi đồi vùi lấp, đường xá hư hỏng... Khung cảnh tan hoang hiện diện nơi thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam sau những ngày mưa lũ.

Đã tìm được 22 thi thể quân nhân trong vụ sạt lở ở Quảng Trị

Thứ 2, 19/10/2020 | 15:18
Toàn bộ 22 thi thể trong vụ sạt lở đất tại Đoàn kinh tế 337 ở Hướng Hóa, Quảng Trị đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy.
Cùng tác giả

Bắt kẻ lập nhóm zalo bán quần áo giá sỉ rồi lừa hàng trăm triệu đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:31
Bước đầu xác định số tiền Liễu chiếm đoạt của các bị hại trên toàn quốc lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt đối tượng gây ra 7 vụ trộm xe máy trong hơn một tháng

Thứ 5, 18/04/2024 | 17:00
Nguyễn Anh Tuấn nghiện ma túy, để có tiền tiêu xài, đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn TP.Đồng Hới.

Ba án tử hình và hành trình truy bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:30
Ở địa phương, Mai Văn Minh mặc dù còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng về độ giàu có. Nhưng đối tượng này có nhiều biểu hiện đáng ngờ về hoạt động mua bán ma túy.

Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.
Cùng chuyên mục

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.