
C.N.B. trình báo vụ việc tại Công an phường Mỹ Trà.
Theo lời kể của nạn nhân, ngày 27/9, tại một nhà trọ thuộc khóm Mỹ Thượng, phường Mỹ Trà, B. nhận 1 cuộc gọi tự xưng là cán bộ công an thông báo có liên quan đến vụ án ma túy, cần chuyển tiền để chứng minh sự trong sạch.
Đối tượng yêu cầu B. vào phòng zoom trò chuyện trực tuyến để thấy mặt và cho B. xem đối tượng đang mặc trang phục công an nhằm tạo lòng tin của nạn nhân.
Biết B. không có tiền, đối tượng bày cách cho B. nói dối gia đình là nhà trường đang có chương trình du học và em là người trúng tuyển nên cần tiền gấp để đóng học phí.
Sau khi được gia đình chuyển tiền, B. đã chuyển khoản cho đối tượng 2 lần với tổng số tiền là 62.100.000 đồng.
Chưa dừng lại, đối tượng tiếp tục đe dọa và yêu cầu B. tiếp tục chuyển tiền. Do vượt quá khả năng và nghi ngờ đối tượng, B. đã tố giác tội phạm đến cơ quan công an.
Công an Đồng Tháp cho biết, đây là chiêu trò không mới nhưng đối tượng lừa đảo đánh vào tâm lý nhẹ dạ, cả tin của thanh niên trẻ để khống chế và dùng nhiều thủ đoạn để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.
Trước tình hình trên, Công an Đồng Tháp khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.
Để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương.
Lực lượng công an không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt phần mềm lạ. Nếu thấy nghi ngờ, người dân cần báo ngay cơ quan công an để điều tra, tránh "tiền mất, tật mang".
Hoàng Mai