Sau khi bán nhà chia cho anh em, người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ

Sau khi bán nhà chia cho anh em, người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ

Lê Nhâm Thân
Thứ 6, 14/08/2020 | 15:11
0
Cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đang làm rõ cái chết của một người đàn ông tại nghĩa địa. Đặc biệt, ông này tử vong sau khi đã bán hết tài sản để chia cho anh em.

Ngày 14/8, một lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng thông tin, lực lượng chức năng vừa tiến hành lo hậu sự cho một người đàn ông treo cổ tự vẫn trên địa bàn.

Vào đêm trước đó, lực lượng tuần tra phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu thi hành nhiệm vụ thì phát hiện 1 người đã tử vong trong tư thế treo cổ ở khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Hòa Minh.

Tin nhanh - Sau khi bán nhà chia cho anh em, người đàn ông được phát hiện chết trong tư thế treo cổ

Một chiếc võng móc sẵn, một balo, thuốc lá, nước, kẹo... là đồ dùng của ông T. để lại trong khuôn viên nghĩa trang.

Cơ quan chức năng có mặt điều tra vụ việc. Người này được xác định là N.Đ.T, SN 1953, quê quán tỉnh TT.Huế. Ông T. không có vợ con.

Tại hiện trường, còn phát hiện một balo chứa tư trang cá nhân và một số đồ dùng của ông T. Cũng có dấu hiệu cho thấy ông T. lui tới nghĩa trang này ngủ trong vòng vài ngày qua.

Trước đây, ông T. sống ở khu vực trung tâm TP.Đà Nẵng. Sau đó ông bán nhà chia tài sản cho anh em rồi lên phường Hòa Minh thuê trọ ở. Không bao lâu sau, ông T. được phát hiện chết trong tư thế treo cổ như trên.

"UBND quận Liên Chiểu đã chỉ đạo UBND phường Hòa Minh lo kinh phí tổ chức khâm liệm tử thi và đưa đi an táng tại nghĩa trang vào 7h sáng nay (14/8)", lãnh đạo quận Liên Chiểu nói.

Hiện, Công an quận Liên Chiểu đang làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T.

Clip: Hốt hoảng phát hiện trăn khủng 30kg treo mình tìm mồi ngoài cửa lớp

Thứ 3, 11/08/2020 | 19:20
Con trăn lớn ẩn nấp ngoài cửa lớp học rình mồi khiến cho các giáo viên và học sinh được một phen hốt hoảng.

Vụ hai tử tù treo cổ trong trại giam tỉnh Bắc Kạn: Nhân vật bí ẩn "Cu Điện Biên"

Thứ 6, 07/08/2020 | 13:13
Công an tỉnh Bắc Kạn đang tiến hành làm rõ đối tượng bí ẩn "Cu Điện Biên" trong vụ hai tử tù treo cổ tự sát trong trại giam.

Chưa phục hồi kinh tế, hàng loạt cửa hàng phố cổ Hà Nội lại tiếp tục đóng cửa, treo biển cho thuê

Thứ 3, 04/08/2020 | 09:24
Thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều cửa hàng kinh doanh tại khu phố cổ Hà Nội chưa phục hồi được kinh tế lại lâm vào cảnh ế ẩm, sụt giảm doanh thu... khiến phải đóng cửa hay tạm nghỉ kinh doanh chờ dịch mau qua để tái khởi động. Những cửa hàng còn đang trụ lại hầu hết địa điểm kinh doanh tại nhà, không phải thuê cửa hàng.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.

Dự án xử lý rác 650 tấn tại thành phố Đà Nẵng giờ ra sao?

Thứ 7, 23/03/2024 | 09:45
Dự án này trong Khu liên hợp xử lý chất thải Khánh Sơn, một mặt giáp đường Hoàng Văn Thái, một mặt giáp đèo Đại La, 2 mặt còn lại giáp với hộc chôn lấp rác.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.