Mới đây, Bệnh viện Thống Nhất (Tp.HCM) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và xử trí cấp cứu cho một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch do ngộ độc rượu.
Thông tin ban đầu, L.N.K.P. (14 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Đồng Nai) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất các phản xạ thần kinh, huyết áp tụt, suy hô hấp và toan chuyển hóa nặng.
Khai thác tiền sử bệnh trước đó P. đã uống khoảng 350ml rượu không rõ nguồn gốc cùng bạn. Sau khi về nhà đi ngủ, nữ sinh bất ngờ lên cơn co giật kéo dài từ 1-3 phút, kèm theo biểu hiện trợn mắt, duỗi tay chân.

Ảnh minh họa.
Phát hiện con có triệu chứng bất thường, gia đình nhanh chóng đưa nữ bệnh nhân đến phòng khám gần nhà, sau đó chuyển cấp cứu lên Bệnh viện Thống Nhất do tình trạng nguy kịch. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc methanol nặng. P. được đặt nội khí quản, thở máy, truyền dịch, bù kiềm và sử dụng thuốc giải độc.
BS.CK2. Nguyễn Thụy Trang cho biết: "Song song với việc hồi sức tích cực, chúng tôi đã liên hệ với Bệnh viện Nhi đồng 1 (do bệnh nhân ở độ tuổi thiếu nhi) và được nhanh chóng chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Hiện nay, mặc dù đã được các bác sĩ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân vẫn còn rất nặng".
Từ trường hợp trên, BS.Thụy Trang khuyến cáo, người dân chỉ nên sử dụng rượu có nguồn gốc rõ ràng, tuyệt đối không dùng cồn công nghiệp. Không uống rượu quá mức, đặc biệt là trẻ em và người chưa thành niên tuyệt đối không được sử dụng rượu, bia.
Sau khi uống rượu, nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn ói, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau bụng, mờ mắt… cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được kiểm tra và xử trí kịp thời.
Đối với những người đã cùng uống rượu với bệnh nhân ngộ độc methanol, dù chưa có triệu chứng, cũng nên đến bệnh viện để được thăm khám và theo dõi.
Theo các bác sĩ, rượu methanol (cồn công nghiệp) là một hợp chất hóa học không màu, dễ hòa tan trong nước, thường được dùng làm dung môi, nhiên liệu hoặc trong sản xuất công nghiệp. Pháp luật quy định không sử dụng methanol trong thực phẩm, nhưng trên thực tế vẫn có tình trạng pha trộn methanol vào rượu để tăng nồng độ cồn, gây nguy hiểm cho người uống.
Điều đáng nói khi vào cơ thể, methanol được chuyển hóa thành formaldehyde và axit formic – hai chất cực độc. Chúng có thể gây rối loạn thị giác, mù vĩnh viễn, tổn thương hệ thần kinh trung ương, suy hô hấp, hôn mê và tử vong nếu không cấp cứu kịp thời. Chỉ cần 30 ml methanol nguyên chất cũng có thể gây chết người. Vì vậy, việc sử dụng rượu không rõ nguồn gốc, đặc biệt rượu tự nấu, rượu pha chế trôi nổi trên thị trường, tiềm ẩn rủi ro ngộ độc methanol rất lớn.
Trúc Chi (t/h Tiền Phong, Vietnamnet)