Trong khi đó, các xe chở khách trên đảo đều trong cảnh độ chế, "hết date" (hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm)… Đây đang là thực trạng diễn ra phổ biến dọc tuyến biển Quy Nhơn – Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, Tp.Quy Nhơn, Bình Định) mà PV Người Đưa tin đã phản ánh trong kỳ 3 loạt bài "Phập phồng nỗi lo an toàn mùa cao điểm du lịch". Thông tin được ngành chức năng tỉnh tiếp nhận, triển khai các giải pháp vào cuộc kiểm tra, xử lý.
Video:Tăng cường kiểm tra, xử lý, tiêu hủy nhiều xe "hết đát"
Phát hiện nhiều vi phạm
Sáng 10/6, đoàn công tác của Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Định phối hợp với chính quyền địa phương và Công an xã Nhơn Châu đã thực hiện đợt tuần tra, kiểm soát đột xuất tại xã đảo Nhơn Châu (đảo Cù Lao Xanh).

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Bình Định tuần tra, kiểm soát trên đảo Nhơn Châu.
Ngay từ 8h50, khi vừa đặt chân lên đảo, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 xe ô tô hết niên hạn sử dụng, trong đó xe mang biển kiểm soát 77B-00793 vẫn chưa được tháo dỡ theo quy định.
Đáng chú ý, chỉ trong vòng hơn 1 giờ tuần tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm như: xe chở khách quá tải, xe ô tô 77B-00875 do tài xế Lê Trong Kham (trú Nhơn Châu) thuộc Công ty Cù Lao Xanh Travel điều khiển, có dấu hiệu chở vượt số lượng hành khách quy định.

Cảnh sát giao thông kiểm tra phương tiện chở khách du lịch thăm quan trên xã đảo Nhơn Châu.
Xe hết hạn đăng kiểm vẫn hoạt động: Xe 82B-00289 đã hết thời hạn đăng kiểm nhưng vẫn được sử dụng vận chuyển hàng hóa, trong đó có nhiều mặt hàng dễ cháy nổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.
Vi phạm "kép" đặc biệt nghiêm trọng: Xe khách của Công ty Cù Lao Xanh Travel do tài xế Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1997, thị xã An Nhơn) điều khiển vừa sử dụng hai biển số khác nhau (phía trước 77H-5722, phía sau 77B-00771), vừa có tài xế chỉ có bằng lái hạng C nhưng điều khiển xe 16 chỗ ngồi trên tuyến đường đèo dốc hiểm trở.

Xe khách của Công ty Cù Lao Xanh Travel bị phát hiện dùng 2 biển số khác nhau, ngay sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng mời hành khách xuống xe, yêu cầu tài xế điều khiển xe ra vị trí khác để làm việc.
Điều đáng nói là trước đó, ngày 28/5, ông Nguyễn Đức Toàn - chủ phương tiện đã ký cam kết với cơ quan chức năng không sử dụng các xe không đủ điều kiện để đón khách. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 10 ngày, các xe này vẫn hoạt động bình thường.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ phương tiện của Công ty Cù Lao Xanh Travel.
"Xe không đảm bảo điều kiện hoạt động, trước đó chúng tôi đã mời chủ phương tiện lên làm việc, ký cam kết không sử dụng các xe này. Thế nhưng khi quay lại, các bạn vẫn vi phạm. Bây giờ chưa xảy ra sự cố thì thấy không vấn đề gì, nhưng một khi xảy ra sự cố, hậu quả sẽ rất lớn", đại diện Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Định nhận định tại buổi làm việc.
Tiêu hủy 4 phương tiện hết "đát"
Để xử lý dứt điểm tình trạng vi phạm, lực lượng chức năng đã phối hợp với các chủ phương tiện tiến hành tiêu hủy 4 xe hết niên hạn sử dụng.

Sau kiểm tra, cơ quan chức năng phối hợp với các chủ phương tiện tiêu hủy các xe hết "đát".
Cụ thể, sau kiểm tra, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy xe 16 chỗ của Công ty Cù Lao Xanh Travel sử dụng hai biển số khác nhau (phía trước 77H-5722, phía sau 77B-00771).
Cùng với đó là 3 xe đã hết hạn sử dụng và chủ doanh nghiệp tự nguyện tiêu hủy của Công ty CP Đại Dương Thảo Nguyên Xanh gồm xe ô tô biển số 77B-007.93; xe ô tô 43B-015.81 và một xe màu cam không có biển số.

Phương tiện vi phạm bị tiêu hủy.
Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, đại diện Công ty CP Đại Dương Thảo Nguyên Xanh cho biết: "Qua tuyên truyền của cơ quan chức năng, chúng tôi hiểu những xe hết niên hạn sử dụng không đảm bảo an toàn, không nên đưa vào hoạt động vận chuyển hành khách. Công ty quyết định tự nguyện cắt bỏ 3 xe không đủ điều kiện, duy trì 2 xe đạt chuẩn để tiếp tục hoạt động."
Thực tế, do đặc thù của xã đảo Nhơn Châu nằm tách biệt với đất liền, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Các doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch mong muốn chính quyền các cấp tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện đăng kiểm xe và mở các lớp đào tạo nghiệp vụ lái xe ngay tại đảo, giúp người dân địa phương có đủ điều kiện tham gia hoạt động dịch vụ du lịch một cách hợp pháp và an toàn.

Lực lượng chức năng tăng kiểm kiểm tra phương tiện, đồng thời kết hợp tuyên truyền cho chủ phương tiện, tài xế chấp hành các quy định hiện hành.
Đợt kiểm tra này một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách tại các vùng du lịch.

Phóng viên trao đổi với ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu về giải pháp phát triển du lịch, đảm bảo an toàn cho du khách, đồng thời tạo điều kiện cho bà con trên đảo hoạt động.
Trao đổi với PV, ông Hồ Nhật Lệ, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho hay, trên địa bàn xã trước đây có 14 chiếc xe lúc bà con mua còn đăng kiểm nhưng năm sau thì hết đợt. Do đặc thù đảo đi lại khó khăn nên công tác đăng kiểm khó khăn.
Hàng năm xã tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, hướng dẫn bà con đảm an toàn trong việc sử dụng phương tiện; thực hiện kiểm tra khắc phục một số tồn tại của phương tiện nhằm đảm bảo an toàn trong đưa đón khách. Trong thời gian qua, xã đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền cho người dân; đồng thời cho cam kết với các chủ đã quá niên hạn không sử dụng, bán phế liệu, rồi tích lũy mua phương tiện đảm bảo phục vụ du khách và bà con trên đảo.
Ngày 28/5 vừa qua, chính quyền xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông đã thực hiện tuyên truyền, mời chủ phương tiện ký cam kết trong việc thực hiện
Sau phản ánh của báo chí, UBND xã và Đồn Biên phòng Nhơn Châu mời các chủ dịch vụ đăng ký kinh doanh thủy nội địa lên làm việc nhắc nhở. Thứ nhất phương tiện ọp ẹp phải chỉnh sửa lại cho tốt, đảm bảo an toàn. Nhắc nhở chủ phương tiện phải trang bị áo phao, nhắc nhở mặc áo phao trong suốt hành trình; phải chở đúng số người quy định. Các chủ ca nô đã thực hiện cam kết với xã và Đồn Biên phòng.

Ông Lệ cho biết, chính quyền sẽ tiếp tục truyên truyền, vận động người dân tự nguyện tiêu hủy các xe hết thời, đầu tư phương tiện đảm bảo để hoạt động tốt hơn.
Đối với chủ xe, xã cũng đã làm việc với các chủ xe. Ngay trong sáng 10/6, chính quyền vận động được 3 chủ/5 chiếc tự hủy để bán phế liệu, dần dần xã tiếp tục thực hiện vận động để người dân thực hiện; rồi vận động người dân mua phương tiện đúng quy định.
Theo quy định của pháp luật, các phương tiện này không được phép lưu thông, xã tiếp tục mời các chủ phương tiện nhắc nhở, mời lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý theo quy định. Đồng thời vận động người dân mua xe mới, đủ điều kiện để hoạt động.
Mặt khác báo với tỉnh, thành phố làm việc với các đơn vị đủ điều kiện bên đất liền đưa xe qua bên đảo hoạt động. Thời gian tới, tiếp tục kiến nghị thành phố, tỉnh làm việc với các đơn vị, để họ đưa xe ra hoạt động, đảm bảo an toàn cho du khách và người dân trên đảo. Người lái phương tiện phải đảm bảo các giấy phép theo quy định".
Sơn Tùng – Thu Dịu – Bảo Lâm
Trước đó, Người Đưa tin có loạt bài 3 kỳ về nỗi lo mất an toàn mùa cao điểm du lịch
Kỳ 1: Phập phồng nỗi lo an toàn mùa cao điểm du lịch hè (kỳ 1:
https://www.nguoiduatin.vn/phap-phong-noi-lo-an-toan-mua-cao-diem-du-lich-he-204250601102514125.htm
Kỳ 2: Phập phòng nỗi lo an toàn mùa cao điểm du lịch hè (kỳ 2: Không được phép phương tiện vô tư chở khách trên biển)
Kỳ 3: Phập phồng nỗi lo an toàn mùa cao điểm du lịch hè (kỳ 3: Chở quá tải dưới biển, xe hết đát trên bờ).
Phản ánh nhiều vấn nạn vi phạm các điều kiện kinh doanh, hoạt động du lịch: cano, mô tô nước không được phép vẫn vô tư hoạt động; tàu cao tốc cũ kỹ chở quá tải, nhân viên lái tàu đến hành khách "quên" mặc áo phao, phương tiện vận chuyển khách không đảm bảo quy định pháp luật... tại các địa phương Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.