Sau lùm xùm các vụ vận động tài trợ, quỹ vắc-xin hoạt động thế nào?

Sau lùm xùm các vụ vận động tài trợ, quỹ vắc-xin hoạt động thế nào?

Thứ 7, 29/05/2021 | 15:06
0
Cần 25,2 nghìn tỷ đồng để mua 150 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19, bộ Tài chính khẳng định đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình sử dụng quỹ tài trợ này.

Số thu của quỹ vắc-xin được thông báo công khai trên website

Thời gian gần đây đã xảy ra hàng loạt vụ lùm xùm liên quan đến các quỹ tài trợ để ủng hộ đồng bào miền Trung trong trận lũ lụt lịch sử hồi cuối năm 2020. Cụ thể là không rõ ràng minh bạch trong sử dụng tiền tài trợ, chậm giải ngân mà không có thông báo từ người phụ trách quỹ... Từ đó, người dân có phần mất niềm tin vào việc vận động tài trợ một cách tự phát của các cá nhân, tổ chức.

Ra đời trong bối cảnh nói trên, quỹ vắc-xin phòng Covid-19 (gọi tắt là Quỹ) vừa được Chính phủ thành lập ngày 26/5/2021 đã không tránh khỏi phản ứng thận trọng của dư luận xã hội. Tuy nhiên, bộ Tài chính khẳng định sẽ đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc vận động quyên góp, quản lý và sử dụng Quỹ.

Theo đó, ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng vụ Ngân sách Nhà nước (NSNN), bộ Tài chính cho biết, trong quyết định thành lập Quỹ thì Thủ tướng Chính phủ đã giao cho bộ Tài chính quản lý nguồn tài chính của quỹ. Quyết định sử dụng khi nào và mỗi lần bao nhiêu thì do bộ Y tế đề xuất, từ đó các cơ quan liên quan sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ để quyết định. Trên cơ sở quyết định của Thủ tướng, bộ Tài chính sẽ xuất tiền từ Quỹ để thực hiện mua vắc-xin.

"Số thu của Quỹ cũng sẽ được ghi nhận và sẽ được công khai minh bạch trên các website  của bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước. Trong trường hợp cần thiết thì sẽ có thanh tra, kiểm toán theo quy định. Trong quá trình sử dụng thì mục tiêu sử dụng chủ yếu để mua vắc-xin hoặc hỗ trợ sản xuất vắc-xin trong nước.

Mọi quyết định xuất quỹ đều căn cứ vào yêu cầu thực tế và quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy chúng tôi cho rằng Quỹ sẽ được quản lý, sử dụng hoàn toàn công khai, minh bạch", ông Hưng khẳng định.

Trước đó, ngày 26/5, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 53/NQ-CP về việc thành lập quỹ vắc-xin phòng Covid-19. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập quỹ vắc-xin phòng Covid-19.

Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong việc tìm kiếm, huy động, quản lý các nguồn lực xã hội cùng với nguồn lực chính từ ngân sách Nhà nước để nhanh chóng có được vắc-xin phòng Covid-19 nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua, nhập khẩu vắc xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho nhân dân. 

“Theo tính toán của bộ Y tế, dự kiến nhu cầu cả nước cần mua 150 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng. Đây là yêu cầu nguồn kinh phí rất lớn. Vì vậy chủ trương chung của Chính phủ là bên cạnh nguồn ngân sách là chủ yếu, thì cần huy động thêm các nguồn lực từ đóng góp mang tính thiện nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng với nhà nước mua đủ số lượng vắc xin tiêm kịp thời cho người dân”. (ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng vụ NSNN, bộ Tài chính

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Quỹ, ngày 27/5/2021, lãnh đạo bộ Tài chính đã họp với các đơn vị liên quan trong đơn vị để triển khai Nghị quyết số 53/NQ-CP và Quyết định 779/QĐ-TTg, theo hướng: Giao vụ NSNN xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ; giao Kho bạc Nhà nước là cơ quan đầu mối quản lý nguồn lực. Hiện nay, các đơn vị trên đang khẩn trương triển khai các nội dung để báo cáo lãnh đạo Bộ, trước khi xin ý kiến tham gia của bộ Y tế và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

“Dự kiến trong tuần sau, chúng tôi sẽ hoàn thiện Quy chế này để ban hành”, Vụ trưởng Võ Thành Hưng cho biết.

Tiếp đó, ngày 28/5, bộ Tài chính ra thông cáo báo chí về tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ vắc-xin phòng Covid-19. Cụ thể, Bộ này cung cấp thông tin tài khoản tiếp nhận như sau:

Ở phạm vi trong nước, cá nhân/tổ chức tài trợ có thể chuyển khoản vào tài khoản mang tên "Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 tại sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước. Số hiệu tài khoản là: 3761.0.9098866.91999 (VND); 3761.0.9098869.91999 (USD) và 3761.0.9098786.91999 (EUR);

hoặc tài khoản "Quỹ vắc-xin phòng Covid-19" mở tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), chi nhánh Hà Nội. Số hiệu tài khoản: 21110009116868 (VND); 21110371116868 (USD) và 21110142996868 (EUR).

Các cá nhân/tổ chức ở ngoài nước có thế chuyển khoản ủng hộ Quỹ theo thông tin sau: 

- Account name: Fund for Vaccination Prevention of Coronavirus Disease 2019.

- Account number: 21110009116868 (VND), 21110371116868 (USD) and 21110142996868 (EUR).

- Bene bank: Bank for investment and Development of Vietnam JSC,

Hanoi branch – 4B Le Thanh Tong Street, Phan Chu Trinh Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam.

- Swift code: BIDVVNVX.

Trong một diễn biến liên quan, Vụ trưởng vụ NSNN Võ Thành Hưng cho biết thêm, theo quy định tại Khoản 1, Điểm 2-Nghị định 44/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/3/2021 về hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, quy định: Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ theo quy định.

Nên ủng hộ vào các quỹ tài trợ của tổ chức

Đây là quan điểm của TS. Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận động tài trợ - khi trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin pháp luật về hoạt động vận động và quản lý các quỹ tài trợ nói chung hiện nay.

Từ thực tế thời gian qua, một số cá nhân, người nổi tiếng đứng ra vận động và trao từ thiện cho đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung song vướng nhiều lùm xùm khiến dư luận mất niềm tin, TS. Hùng cho rằng, cá nhân/tổ chức khi muốn tài trợ thì nên thông qua các cơ quan, tổ chức chính thống. "Việc hỗ trợ không chỉ là ứng phó khẩn cấp mà còn hướng tới phát triển bền vững”, ông Hùng nói.

Sự kiện - Sau lùm xùm các vụ vận động tài trợ, quỹ vắc-xin hoạt động thế nào?

TS. Trần Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Chia sẻ thêm, TS. Trần Quốc Hùng cho biết, khi đất nước còn nhiều khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh thì việc kêu gọi nguồn lực xã hội hoá là hết sức cần thiết nhưng cần quy định rõ ràng, làm sao phải tuân thủ về tính kịp thời, minh bạch. 

"Hiện nay, nhiều tổ chức đứng ra vận động và triển khai các hoạt động tài trợ. Quá trình này có 5 bước: Tổ chức vận động; tiếp nhận, triển khai nguồn lực; kiểm tra, giám sát; tổ chức tôn vinh khen thưởng. Nếu rõ ràng, minh bạch trong các khâu tiếp nhận, sử dụng, đồng thời với kiểm tra giám sát tốt và có tôn vinh khen thưởng kịp thời như vậy thì chắc chắn sẽ không có những vấn đề phát sinh như một số ca sĩ, nghệ sĩ vận động tài trợ thời gian vừa qua", ông Hùng nhận định.

(Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ)

Minh Minh

Nhãn hàng liên tiếp gỡ hình ảnh Hoài Linh: Thật cay đắng, ngậm ngùi!

Thứ 6, 28/05/2021 | 15:50
Trước làn sóng đòi tẩy chay danh hài Hoài Linh sau ồn ào của việc quyên góp từ thiện, nhiều nhãn hàng đã bỏ hình ảnh của nghệ sĩ này. Hành xử như vậy có đúng?

Phản ứng của khán giả khi Shopee gỡ bỏ ảnh của Hoài Linh

Thứ 5, 27/05/2021 | 19:04
Ồn ào gần đây của Hoài Linh không những ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của anh mà còn ảnh hưởng tới cả những nhãn hàng mà nam nghệ sĩ đang hợp tác.

Có thể xử lý hình sự nghệ sĩ Hoài Linh vụ “ôm” hơn 13 tỷ chưa cứu trợ?

Thứ 5, 27/05/2021 | 11:00
Việc Hoài Linh chưa chuyển hơn hơn 13 tỷ đồng vận động cứu trợ miền Trung gây “sóng gió” dư luận. Chúng tôi có cuộc trao đổi với luật sư Trần Đình Dũng (Đoàn luật sư TP.HCM) về vụ việc.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Trình Quốc hội dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành trên 25.000 tỷ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành giai đoạn 1 có chiều dài 128,8 km sẽ được đầu tư theo phương thức PPP, quy mô 4 làn xe.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cảnh báo 6 lỗ hổng nghiêm trọng trong sản phẩm Microsoft

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:59
Trong 6 lỗ hổng mới tồn tại ở sản phẩm Microsoft thì có tới 5 lỗ hổng sau khi khai thác thành công, hacker có thể tấn công thực thi mã từ xa.

Phấn đấu hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3 theo đúng tiến độ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:44
UBND tỉnh Nghệ An đề nghị chỉ đạo nhà thầu tập trung cao độ thi công các vị trí đã bàn giao, nhất là các vị trí móng cột, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc hoàn thiện đề án "siêu cảng" Cần Giờ

Thứ 6, 29/03/2024 | 10:10
Nếu được xây dựng, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế của Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam nữ giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Trung tâm khách hàng cá nhân MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

HĐND Tp.Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:00
Tại Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề), HĐND Tp.Hà Nội khóa XVI đã thông qua Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.