Sau tất cả, Rangnick đã phải từ bỏ 4-2-2-2?

Sau tất cả, Rangnick đã phải từ bỏ 4-2-2-2?

Thứ 3, 11/01/2022 | 09:18
0
NHM của Man United đã bày tỏ sự phấn khích khi HLV tạm quyền Ralf Rangnick từ bỏ sơ đồ 4-2-2-2 để quay lại 4-2-3-1 quen thuộc của Quỷ đỏ.

Thất bại của 4-2-2-2
Vị chiến lược gia người Đức là người tiên phong sử dụng sơ đồ 4-2-2-2 và rất tâm đắc với ý tưởng của mình. Ông đã triệt để áp dụng sơ đồ này cho MU ngay từ trận đầu tiên cầm quyền.

Với sơ đồ 4-2-2-2, Man United sẽ sử dụng 2 tiền vệ tổ chức thi đấu dạt sang 2 bên cánh hỗ trợ cho 2 tiền đạo đá cao nhất trong đội hình. Bên dưới là 2 tiền vệ trung tâm làm nhiệm vụ án ngữ trước bộ tứ vệ.

Thể thao - Sau tất cả, Rangnick đã phải từ bỏ 4-2-2-2?

Rangnick ngay lập tức áp dụng 4-2-2-2 tại MU nhưng chưa thành công

Tuy nhiên qua nhiều trận, Rangnick vẫn chưa thể phát huy tốt nhất sơ đồ này. Ông đã có khá nhiều thử nghiệm với các cặp đôi ở hàng tiền vệ, 2 cánh và tiền đạo nhưng chưa thử nghiệm nào cho kết quả thành công.

Man United đã nhiều lần may mắn tránh được thất bại trước khi cuối cùng bị Wolves phơi bày trong trận thua 0-1 trên sân nhà tại vòng 21 Premier League vừa qua.

Trận thua đó dường như đã khiến Rangnick phải thay đổi tư duy. Và đứng trước những áp lực khổng lồ, ông thầy người Đức đã triển khai sơ đồ 4-2-3-1 trước Aston Villa tại vòng 3 FA Cup.

Quay lại với 4-2-3-1
Quyết định bất ngờ này của Rangnick ít nhiều đã thu được thành công khi Scott McTominay đánh đầu ghi bàn thắng quyết định cho Man United ở phút thứ 8.

Trước trận đấu, Rangnick đã chia sẻ về sự thay đổi trong đội hình và lý do tại sao ông lạo phải quay về sơ đồ 4-2-3-1. "Trước khi tôi đến, rõ ràng là đội đã để thủng lưới quá nhiều", vị chiến lược gia người Đức nói.

Thể thao - Sau tất cả, Rangnick đã phải từ bỏ 4-2-2-2? (Hình 2).

MU xuất trận với sơ đồ 4-2-3-1 trước Villa

"Cách tiếp cận đầu tiên là đảm bảo rằng chúng tôi không để thủng lưới nhiều nữa và chúng tôi đã đạt được điều đó. Nhưng việc tạo ra cơ hội, chiếm ưu thế trong trận đấu khi chúng tôi có bóng thì chúng tôi vẫn chưa cải thiện được".

"Cách duy nhất bạn có thể thống trị và kiểm soát các trận đấu ở Premier League là chủ động. Ngay khi chúng tôi bắt đầu tỏ ra thụ động, giống như khi đối đầu với Wolves, chúng tôi đã gặp khó khăn".

"Đội hình chỉ là một phương tiện để mang lại kết quả. Đội hình phải phù hợp với những cầu thủ bạn có sẵn. Về lâu dài, tốt hơn là nên có một hệ thống và một phong cách rõ ràng.

Thể thao - Sau tất cả, Rangnick đã phải từ bỏ 4-2-2-2? (Hình 3).

Sơ đồ 4-2-3-1 có vẻ mang lại thành công hơn 4-2-2-2 cho MU

"Jurgen Klopp đã mất vài tháng để khiến đội bóng Liverpool của ông ấy chơi theo cách mà ông ấy muốn. Khi Thomas Tuchel đến Chelsea, anh ấy cũng mất một thời gian để chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Pep Guardiola đã lựa chọn toàn bộ đội hình của mình trong 5 năm để phù hợp với thứ bóng đá của anh ấy".

"Đối với tôi, công việc bây giờ là làm việc với những cầu thủ mà tôi có sẵn, những người mà tôi đã kế thừa ở đây. Nhiệm vụ quan trọng nhất là chiến thắng trong các trận đấu. Thành công không thể đến trong một sớm một chiều. Cần có những bước tiến nhỏ trước khi đạt bước tiến lớn".

Fan MU phấn khích vì 4-2-2-2 bị "bỏ xó"
Dù Rangnick có vẻ không thoải mái khi bị buộc phải từ bỏ sơ đồ 4-2-2-2 yêu thích của mình nhưng với các CĐV của MU, đây lại là một điều đáng mừng.

Trên MXH, NHM của Quỷ đỏ đã bày tỏ sự phấn khích:

  • Wow, cuối cùng thì 4-2-2-2 cũng toi đời.
  • Ai cũng thấy là 4-2-3-1 tốt hơn 4-2-2-2
  • Hãy quay lại với 4-2-3-1 hẳn đi, đừng bao giờ đá 4-2-2-2 nữa.
  • 4-2-2-2 chết yểu và 4-2-3-1 lại lên hương.
Thể thao - Sau tất cả, Rangnick đã phải từ bỏ 4-2-2-2? (Hình 4).

CĐV MU phấn khích vì Rangnick từ bỏ 4-2-2-2

Tuy nhiên, rất có thể NHM của Man United sẽ phải chấp nhận với việc 4-2-2-2 sẽ vẫn là sơ đồ chủ đạo của đội bóng. Có lẽ Rangnick chỉ tạm quay lại với 4-2-3-1 do thiếu thốn về nhân sự.

Một khi đã có những con người phù hợp, rất có thể Rangnick sẽ lại quay về với 4-2-2-2. Bởi ông không chỉ làm HLV tạm quyền của đội bóng trong 6 tháng mà còn là cố vấn cấp cao trong 2 năm tới.

4-2-2-2 là món bài tủ của vị chiến lược gia người Đức và không dễ dàng gì để ông từ bỏ nó. Rangnick được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cách mạng cho MU và ông sẽ được trao toàn quyền về chiến thuật cũng như nhân sự của đội bóng.

Đăng Nguyên

Tag: Man United

Haaland và 4 ngôi sao Rangnick có thể mang về Man United ở tháng 1/2022

Thứ 7, 04/12/2021 | 15:48
Để giúp Man United có được thành tích trong phần còn lại của mùa 2021/22, Rangnick phải có những con người phù hợp. Dưới đây là 5 ngôi sao có thể cập bến MU.
Cùng chuyên mục

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.

Tiền vệ U23 Việt Nam: "HLV Hoàng Anh Tuấn đã dặn kỹ về VAR, nhưng..."

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:47
Trong buổi tập chiều 18/4 của U23 Việt Nam, tiền vệ Võ Hữu Minh Khoa đã có những lời chia sẻ về sai lầm dẫn đến tấm thẻ đỏ của Ngọc Thắng trong trận gặp U23 Kuwait.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.