Sẽ khởi tố vụ ba 'lừa' hai con uống thuốc diệt chuột vì giận mẹ

Sẽ khởi tố vụ ba 'lừa' hai con uống thuốc diệt chuột vì giận mẹ

Thứ 5, 19/11/2015 | 14:24
0
Đại diện lãnh đạo Công an quận 12 cho biết, sẽ khởi tố vụ án ba cho hai con uống thuốc diệt chuột vì giận mẹ, do có dấu hiệu của tội Cố ý giết người.

Chiều 18/11, trao đổi với PV, ông Đoàn Văn Phúc, Trưởng công an quận 12, TPHCM cho biết, cơ quan CSĐT sẽ khởi tố Trần Dũng Tiến (36 tuổi), ngụ quận 12 về tội Giết người do Tiến đã có hành vi cho hai con của mình là bé Trần Lê Tiến Phát (8 tuổi) và bé Trần Thị Ngọc Thảo (5 tuổi) uống thuốc diệt chuột .

“Qua làm việc ban đầu, lực lượng chức năng xác định hành vi cho hai con uống thuốc diệt chuột của Tiến có dấu hiệu của tội G iết người . Cơ quan CSĐT đang tiến hành điều tra nhằm làm rõ vụ việc xảy ra với hai con của chị Riêng (vợ Tiến). Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, chúng tôi sẽ tiến hành khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật”, ông Phúc thông tin nhanh.

Pháp luật - Sẽ khởi tố vụ ba 'lừa' hai con uống thuốc diệt chuột vì giận mẹ

Hai cháu bé tội nghiệp

Tin tức đã đưa, ngày 15/11, do có mẫu thuẫn với vợ, Trần Dũng Tiến (36 tuổi), ba của bé Phát và bé Thảo, đã bắt hai bé cùng ăn thuốc diệt chuột để tự tử . Khi người thân phát hiện ra thì cả Tiến và hai bé đều đã bị ngấm thuốc và bắt đầu nôn ói, đau bụng dữ dội.

Ngay sau đó, hai bé Phát và Thảo đã được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM. Còn Tiến thì được đưa vào điều trị tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố.Trong một diễn biến khác, thông tin từ chị Lê Thị Kim Riêng (29 tuổi), mẹ của hai bé, ngụ quận 12 cho biết, hai bé Phát và Thảo đã được xuất viện vào chiều 18/11.

Chị Riêng chia sẻ: “Sức khỏe của hai bé đã tốt hơn rất nhiều sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện. Hôm qua, bác sĩ đã cho làm các xét nghiệm lần cuối và tất cả kết quả đều bình thường. Hiên bé đang ở nhà bà ngoại để tiếp tục theo dõi thêm và chờ ngày tái khám”.

Theo chị Riêng, Tiến và chị cưới nhau đã gần 10 năm và có hai đứa con. Tuy nhiên, từ lúc lấy anh làm chồng, chị luôn phải chịu đựng cảnh anh ngày nào cũng đi nhậu rồi về nhà kiếm chuyện đánh đập vợ con.

Buồn lòng, chị bỏ về nhà mẹ

Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Thủ đoạn của“nữ quái” giả sinh viên gây ra các vụ trộm trong ký túc xá

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:30
Từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản, song Hiền vẫn liên tiếp gây ra 7 vụ trộm nghiêm trọng khác ở ký túc xá các trường học.