SGK tiếng dân tộc: Cầu nối giữa bản sắc văn hóa và giáo dục phổ thông cho trẻ em miền núi

Thứ 5, 11/09/2025 08:47 GMT+7

Việc biên soạn SGK tiếng dân tộc không chỉ mở ra cơ hội học tập công bằng cho hàng vạn học sinh vùng cao. Mà còn là bước đi gìn giữ bản sắc văn hóa các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Tiếng dân tộc là biểu tượng văn hóa, gắn liền với truyền thống và tri thức của mỗi cộng đồng. Chính vì vậy, việc duy trì và phát triển ngôn ngữ dân tộc thiểu số trở thành một yếu tố quan trọng trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa và đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục.

Trao đổi với Người Đưa Tin, PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) cho biết từ năm 2021 đến hết năm 2024, NXBGDVN là đơn vị duy nhất trong cả nước tổ chức biên soạn SGK tiếng dân tộc thiểu số cho 8 ngôn ngữ đã được Bộ GD&ĐT ban hành chương trình môn học: Bahnar, Chăm, Êđê, Khmer, Jrai, Mnông, Mông và Thái.

"Ngay sau khi Thông tư 34/2020/TT-BGDĐT được ban hành, chúng tôi bắt tay vào triển khai. Tính đến hết tháng 12/2024, toàn bộ SGK từ lớp 1 đến lớp 5, cùng tài liệu hướng dẫn dạy học, đã hoàn thiện và được phê duyệt", ông Tùng chia sẻ.

SGK tiếng dân tộc: Cầu nối giữa bản sắc văn hóa và giáo dục phổ thông cho trẻ em miền núi- Ảnh 1.

PGS.TS Nguyễn Văn Tùng - Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, NXBGDVN đã tổ chức biên soạn xong 80 đầu sách, mỗi lớp gồm 8 cuốn SGK và 8 Tài liệu hướng dẫn dạy học.

"Chúng tôi xác định đây không chỉ là việc biên soạn, xuất bản SGK thông thường, mà là nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội đặc biệt quan trọng", PGS.TS Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo NXBGDVN, điều ý nghĩa nhất của việc biên soạn SGK tiếng dân tộc là gìn giữ và phát huy tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số.

Ông Tùng đánh giá: "Dạy tiếng dân tộc không đơn thuần là dạy chữ. Đó là dạy văn hóa, dạy phong tục, dạy tri thức bản địa và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho các em. Ở đây, không chỉ giúp nâng cao chất lượng giáo dục mà còn góp phần bảo tồn di sản văn hóa, thúc đẩy bình đẳng trong giáo dục và xây dựng xã hội đa dạng, đoàn kết".

Khi được học bằng ngôn ngữ quen thuộc, học sinh vùng cao tiếp thu kiến thức dễ dàng hơn, tự tin hơn và hứng thú đến trường hơn. Điều này góp phần giảm tỉ lệ bỏ học, đồng thời tạo nền tảng để các em học tốt các môn học khác trong chương trình phổ thông.

Không chỉ giúp học sinh tiếp cận tri thức, SGK tiếng dân tộc còn đóng vai trò cầu nối giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ thông, giúp các em vừa giữ được bản sắc riêng vừa hòa nhập với cộng đồng rộng lớn hơn.

"Đó chính là cách giáo dục tôn trọng sự đa dạng văn hóa, đồng thời thúc đẩy sự bình đẳng trong tiếp cận giáo dục", ông Tùng nhận định.

SGK tiếng dân tộc: Cầu nối giữa bản sắc văn hóa và giáo dục phổ thông cho trẻ em miền núi- Ảnh 2.

Không chỉ giúp học sinh tiếp cận tri thức, SGK tiếng dân tộc còn đóng vai trò cầu nối giữa tiếng mẹ đẻ và tiếng phổ thông.

Việc Nhà nước và NXBGDVN đầu tư công phu cho SGK tiếng dân tộc cũng được xem là thông điệp về sự tôn trọng quyền văn hóa và bình đẳng ngôn ngữ. Mỗi dân tộc đều có quyền được học tập bằng tiếng nói của mình.

Hoàn thiện 80 đầu SGK tiếng dân tộc thiểu số là bước ngoặt lớn của NXBGDVN. Đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ biên tập viên, các trí thức dân tộc thiểu số, giáo viên vùng cao và sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Thành quả này cũng phản ánh nỗ lực của Nhà nước trong việc thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền.

"Chúng tôi hy vọng những cuốn sách này không chỉ phục vụ chương trình giáo dục hiện tại, mà còn trở thành công cụ lâu dài để gìn giữ tiếng mẹ đẻ cho các thế hệ sau", PGS.TS. Nguyễn Văn Tùng bày tỏ.

Với hệ thống SGK tiếng dân tộc hoàn chỉnh, học sinh ở nhiều tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa sẽ có cơ hội học tập công bằng hơn. Đồng thời, tiếp tục nuôi dưỡng tiếng nói, văn hóa của cộng đồng mình trong dòng chảy hội nhập chung của đất nước.

Theo quyết định số 142/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình "Nâng cao chất lượng dạy học các môn tiếng dân tộc thiểu số trong chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2030" đã phân công trách nhiệm cho các bộ, ngành trung ương và địa phương nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng dân tộc thiểu số tại các trường phổ thông.

Giai đoạn 1, từ năm 2021 đến năm 2025, hoàn thành biên soạn sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học cho 8 tiếng dân tộc thiểu số đã ban hành chương trình môn học (bao gồm tiếng Bahnar, Chăm, Ê đê, Khmer, Jrai, Mnông, Mông, Thái).

Mục tiêu đảm bảo 100% sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học bậc tiểu học được biên soạn, cũng như ban hành ít nhất một chương trình môn học tiếng dân tộc thiểu số có chữ viết vào giảng dạy trong chương trình giáo dục phổ thông.

Giai đoạn 2, từ năm 2026 đến năm 2030, ban hành mới ít nhất 2 chương trình môn học của tiếng dân tộc thiểu số đã có chữ viết và sách giáo khoa, tài liệu hướng dẫn dạy học bậc trung học cho các tiếng có nhu cầu. Đảm bảo 100% sách giáo khoa và tài liệu hướng dẫn dạy học cho các tiếng dân tộc thiểu số được biên soạn, phấn đấu đạt 100% giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số có trình độ chuẩn được đào tạo.

Hoa Trà

Danh dự teen
Nợ vay của PAN Farm phình to trong nửa đầu năm 2025
Nợ vay của PAN Farm phình to trong nửa đầu năm 2025
Thứ Năm 10:53, 11/9/2025
Kết thúc nửa đầu năm 2025, PAN Farm ghi nhận lợi nhuận sau thuế 265 tỷ đồng, song nợ vay ngân hàng cũng leo thang, cao gấp 4,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn lại hành trình gần 25 năm trên sàn chứng khoán của Bibica
Nhìn lại hành trình gần 25 năm trên sàn chứng khoán của Bibica
Thứ Năm 10:52, 11/9/2025
Sau hơn hai thập kỷ thăng trầm trên sàn chứng khoán, Bibica vừa thông báo triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng và hủy đăng ký chứng khoán.
Chỉ còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2
Chỉ còn 5 ngày để khám phá triển lãm lớn nhất lịch sử với những trải nghiệm có 1-0-2
Thứ Năm 10:13, 11/9/2025
Chỉ sau 9 ngày đầu tiên, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” đã đón hơn 6,5 triệu lượt khách và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Sức nóng đến từ quy mô chưa từng có của sự kiện cùng loạt trải nghiệm tương tác đặc biệt, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Quảng Ngãi đặt mục tiêu đổi mới phong cách lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính
Quảng Ngãi đặt mục tiêu đổi mới phong cách lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính
Thứ Năm 10:58, 11/9/2025
Sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Ngãi bước vào nhiệm kỳ 2025–2030 với Đại hội Đảng bộ lần thứ I, xác định những giải pháp đột phá để phát huy tiềm năng, khắc phục hạn chế và thúc đẩy phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Kiến tạo tương lai bằng tư duy đổi mới, vươn mình bằng sức mạnh đại đoàn kết
Thứ Năm 09:12, 11/9/2025
Sáng 11/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh (phường Cẩm Thành), với 450 đại biểu chính thức, đại diện cho 91.788 đảng viên toàn Đảng bộ.
Kiện toàn tổ chức, phát huy hoạt động Hội Luật gia Đà Nẵng sau hợp nhất
Kiện toàn tổ chức, phát huy hoạt động Hội Luật gia Đà Nẵng sau hợp nhất
Thứ Năm 07:15, 11/9/2025
Cuộc họp Ban Thường trực lần thứ nhất của Hội Luật gia Đà Nẵng nhằm triển khai quyết định hợp nhất, thảo luận phương hướng hoạt động và khẳng định quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh trong giai đoạn mới.
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.