Chiều 9/12, Đại hội lần thứ I Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) chính thức diễn ra, đây là một trong những "siêu hội" khi sáp nhập trên cơ sở từ Tp.HCM - Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.
Đại hội lần thứ I Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM đã bầu ra Ban Chấp hành mới, ông Lê Hoàng Châu được bầu là Chủ tịch Hiệp hội và 14 Phó Chủ tịch.
Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, trong những năm qua Hội luôn đồng hành, đóng góp xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật nhằm góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, cạnh tranh, lành mạnh.
Góp phần trong thực hiện mục tiêu xây dựng, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân và nhà đầu tư.

Ông Lê Hoàng Châu được bầu là Chủ tịch Hiệp hội.
Hiệp hội thường xuyên quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, làm cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp và các sở ban ngành trong việc quyết các vướng mắc của doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.
Việc phản ánh của Hiệp hội phần nào đã giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp, tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy thị trường bất động sản ngày càng minh bạch.
Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Châu, qua 5 năm (thời điểm từ 2020 - 2025) thị trường bất động sản liên tục đối diện nhiều khó khăn, thách thức đến từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.
Bên cạnh đó, những thay đổi về hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, chưa sát thực tiễn... dẫn đến loạt dự án "vướng mắc pháp lý" trong hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt đối với dự án bất động sản, khu đô thị, nhà ở thương mại và nhà ở xã hội.
Ông Châu cho biết, "vùng đáy" của thị trường bất động sản nhà ở Tp.HCM (cũ) rơi vào quý I/2023, nhưng đã phục hồi dần trở lại kể từ cuối quý II/2023 và tiếp tục xu thế phục hồi.
Hiện nay, thị trường vẫn đối mặt với tình trạng "lệch pha" khi nguồn cung tập trung vào phân khúc cao cấp, trong khi thiếu trầm trọng nhà ở giá trung bình, nhà ở vừa túi tiền và nhà ở xã hội. Điều này đẩy giá nhà tăng cao, vượt quá khả năng chi trả của phần lớn người thu nhập trung bình và thấp.
Trong nhiệm kỳ lần thứ I (2025-2030), HoREA tiếp tục đặt mục tiêu phát huy mặt mạnh về công tác phản biện xã hội, tập hợp đầy đủ các ý kiến nghị xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật để kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh của Hội viên, góp phần phát triển thị trường bất động sản minh bạch, an toàn, lành mạnh.
Phấn đấu xây dựng "Tổ hợp Tập đoàn, doanh nghiệp bất động sản quy mô lớn, số năng lực vượt trội để có đủ thể và lực để hợp tác với các đối tác trong nước, nước ngoài và đảm nhận được các dự án công trình kết cấu hạ tầng chiến lược của thành phố.
Xây dựng Hiệp hội vững mạnh, các hội viên đoàn kết, theo đúng tôn chỉ mục đích của Hiệp hội và là ngôi nhà chung, coi trọng công tác phát triển hội viên, nhất là hội viên tổ chức.
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; Sâu sát, nắm vững tình hình hoạt động, tâm tư nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của Hội viên để có biện pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, nhất là trong quan hệ với các cơ quan chức năng.

HoREA đặt mục tiêu góp phần kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, cạnh tranh, lành mạnh. Thúc đẩy sự phát triển lĩnh vực bất động sản Tp.HCM.
Thực hiện xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước và nước ngoài nhằm giúp hội viên tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng quản lý, kinh doanh sản phẩm. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng bất động sản, trước hết là người mua nhà, nhà đầu tư bất động sản.
Hiệp hội sẽ chủ động đề xuất, phối hợp hoặc tham gia với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan nghiên cứu, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các sự kiện bất động sản hoặc có liên quan đến bất động sản, nhằm góp phần xây dựng hành lang pháp lý, thông thoáng và góp phần xây dựng thị trường bất động sản phát triển minh bạch, bền vững.
Phùng Sơn