Theo cơ quan vũ trụ Mỹ NASA, thời điểm xảy ra hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này, siêu trăng sẽ lớn hơn đến 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn lúc đỉnh điểm. Cùng lúc đó, nguyệt thực toàn phần xảy ra khiến cho mặt trăng nhuốm một màu đỏ như máu.
Còn mặt trăng xanh là khi trăng tròn lần thứ hai trong cùng một tháng. Năm nay, mặt trăng tròn 2 lần vào tháng Một (ngày 1/1 và ngày 31/1). Thông thường, cứ 2 năm 8 tháng lại xuất hiện mặt trăng xanh một lần. Chính vì sự hội tụ cả 3 hiện tượng thiên nhiên hiếm có nên người dân khắp nơi trên thế giới đang rất háo hức để được nhìn thấy siêu trăng, trăng máu, trăng xanh.

Siêu trăng được cho là có tác động không tốt đến sức khỏe con người. (Ảnh minh họa).
Tờ Zing.vn cho hay, theo hội Thiên văn học trẻ Việt Nam, mặt trăng sẽ xuất hiện vào khoảng 17h30 hôm nay (31/1), trước khi nguyệt thực cực đại bắt đầu lúc 20h29. Hiện tượng này sẽ kéo dài trong khoảng 5 giờ.
"Siêu mặt trăng máu" được kỳ vọng sẽ tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngoạn mục trên bầu trời đêm. Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian và cả các nghiên cứu khoa học, siêu trăng có nhiều ảnh hưởng xấu đến con người.
Khoa học đã giải thích rằng, nguồn khí âm thái quá của ánh trăng trong ngày trăng tròn là căn nguyên tạo ra trạng thái thần kinh không quân bình, dẫn tới tính khí thất thường, ngang ngạnh, u tối hay tâm lý bất ổn, hoảng loạn.
Theo VnExpress, siêu trăng có tác động đến bộ não, do đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của con người.
Tờ báo này dẫn lại kết quả nghiên cứu được công bố năm 2013 của các nhà nghiên cứu Thuỵ Sỹ chỉ ra rằng, trung bình mỗi người ngủ ít hơn 20 phút so với bình thường trong những đêm trăng tròn. 20 phút có vẻ không nhiều nhưng điều khác lạ này có thể lý giải về sự liên kết giữa chứng mất trí và chu kỳ trăng tròn.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.