Siêu trọng pháo Đức sắp chuyển giao cho Ukraine mạnh cỡ nào?

Siêu trọng pháo Đức sắp chuyển giao cho Ukraine mạnh cỡ nào?

Thứ 5, 12/05/2022 | 15:05
0
Siêu trọng pháo Panzerhaubitze 2000 đang trong biên chế của quân đội các nước cả trong và ngoài NATO, như Ý, Hà Lan, Croatia, Litva, Qatar…

Khoảng 60 binh sĩ Ukraine đã đến miền Tây nước Đức để bắt đầu tiếp nhận huấn luyện về Tổ hợp lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000). Chính phủ Đức đã cam kết chuyển giao 7 tổ hợp vũ khí hạng nặng này cho Ukraine.

Các thành viên của đoàn đã hạ cánh ở Đức vào tối hôm 10/5, sau khi đáp chuyến bay từ Ba Lan, hãng thông tấn DPA đưa tin, trích dẫn các nguồn tin chính phủ.

Hơn 60 binh sĩ Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện, cùng với các chuyên gia kỹ thuật và phiên dịch viên, theo DPA.

Khóa huấn luyện, dự kiến kéo dài khoảng 40 ngày, sẽ diễn ra tại trường pháo binh của Quân đội Đức ở Idar-Oberstein thuộc bang Rhineland-Palatinate, miền Tây nước Đức, đài truyền hình công cộng địa phương Saarländischer Rundfunk đưa tin.

Thế giới - Siêu trọng pháo Đức sắp chuyển giao cho Ukraine mạnh cỡ nào?

Lựu pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) hiện đang được quân đội của Đức và 7 nước trong và ngoài NATO sử dụng. Ảnh: Getty Images

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht, Quân đội Đức (Bundeswehr) hiện có khoảng 100 tổ hợp Panzer trong kho, trong đó khoảng 40 chiếc đang hoạt động.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã hứa chuyển giao cho Ukraine 7 tổ hợp loại này, nhưng trước tiên chúng phải được đưa vào hoạt động, dự kiến mùa hè sẽ hoàn thành.

Niềm tự hào của công nghiệp quốc phòng Đức

Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) là loại lựu pháo tự hành 155 mm do Krauss-Maffei Wegmann (KMW) phối hợp với nhà thầu phụ Rheinmetall Landsysteme phát triển cho Quân đội Đức.

Quá trình phát triển PzH 2000 bắt đầu vào năm 1987. Nguyên mẫu PzH 2000 đầu tiên được giới thiệu vào năm 1993.

Ban đầu, Quân đội Đức dự định đặt mua 1.254 tổ hợp pháo tự hành mới, nhưng đến năm 1996, do Chiến tranh Lạnh kết thúc, hợp đồng chỉ được ký để sản xuất 185 hệ thống pháo loại này. Các hệ thống PzH 2000 đầu tiên được chuyển giao cho Quân đội Đức vào năm 1998. Hiện các phiên bản tiên tiến hơn vẫn đang được phát triển.

PzH 2000 đáp ứng mọi yêu cầu quốc tế về hệ thống vũ khí pháo binh và có thể coi là sản phẩm tốt nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Đức.

Việc chuyển giao hệ thống PzH 2000 đầu tiên cho Hy Lạp vào tháng 5/2003 đánh dấu sự khởi đầu của việc loại pháo này được sử dụng bởi quân đội các nước NATO khác. Hiện Hy Lạp đang sở hữu 24 tổ hợp PzH 2000.

Ngoài ra, loại trọng pháo này còn có trong biên chế của quân đội các nước (cả trong và ngoài NATO), gồm Hà Lan (57 chiếc), Ý (70 chiếc), Croatia (16 chiếc), Litva (21 chiếc), Qatar (24 chiếc), và Hungary (24 chiếc).

Panzer 2000 là loại lựu pháo tự hành bọc thép có cỡ nòng 155 mm, có thể bắn 60 viên đạn với tốc độ bắn 3 phát/10 giây.

Mục tiêu có thể bị tiêu diệt ở khoảng cách 30-56 km (19-35 dặm), tùy thuộc vào loại đạn.

Thế giới - Siêu trọng pháo Đức sắp chuyển giao cho Ukraine mạnh cỡ nào? (Hình 2).

Pháo binh tự hành Panzerhaubitze 2000 cực mạnh của Đức đang hoạt động. Ảnh: WarLeaks

Với trọng lượng cơ bản 49 tấn và trọng lượng mang giáp gần 58 tấn, PzH 2000 có thể di chuyển với tốc độ lên tới 60 km/h, với tầm hoạt động khoảng 420 km, và có thể vượt qua các vùng nước có độ sâu khoảng 1,5 m.

Nó được thiết kế để tháp tùng các đội hình cơ giới và hỗ trợ hỏa lực khi cần. Mỗi tổ hợp lựu pháo tự hành Panzer 2000 được vận hành bởi một kíp gồm 5 người.

Không phải là một phần của cuộc xung đột

Nghị sĩ Alexander Müller, thuộc Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đức, nói với DW rằng, việc huấn luyện lực lượng Ukraine trên đất Đức không khiến Đức trở thành một bên trong cuộc xung đột Nga – Ukraine hiện đã kéo dài gần 3 tháng.

"Ukraine cho biết họ ưu tiên nhận các khẩu lựu pháo khi gõ cửa chúng ta để tìm sự giúp đỡ", ông Müller nói.

"Luật pháp quốc tế rất rõ ràng; chúng ta không phải là một phần của cuộc xung đột này. Và chúng ta không tham gia vào cuộc chiến này bằng cách huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Đức".

"Về mặt pháp lý, điều đó đã rõ ràng. Nhưng bạn biết đấy, Tổng thống Nga Vladimir Putin có quyết định của riêng mình", ông Müller lưu ý.

Minh Đức (Theo DW, Root-Nation)

Nếu Ukraine được lắng nghe ngay từ đầu thì sự đã khác…

Thứ 4, 11/05/2022 | 16:30
Phương Tây đã không tin rằng các lực lượng Ukraine sẽ trụ nổi một vài tuần trước Nga, nước có quy mô quân đội lớn hơn nhiều.

Nguyên nhân Mỹ tổ chức hội đàm với 40 quốc gia về vấn đề Ukraine

Thứ 3, 26/04/2022 | 21:14
Cuộc hội đàm, được tổ chức tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức, cũng chứng kiến bước ngoặt trong sự hỗ trợ Berlin dành cho Kiev trong cuộc xung đột với Moscow.

Đức muốn giảm leo thang xung đột Nga - Ukraine

Thứ 5, 17/03/2022 | 16:49
Cho đến nay, Đức đã gửi 1.000 vũ khí chống tăng, 500 tên lửa đất đối không và 2.700 tên lửa từ thời Liên Xô tới Ukraine.

Đức và nhiều nước khác sẽ gửi vũ khí trực tiếp cho Ukraine

Chủ nhật, 27/02/2022 | 08:38
Viện trợ lần này bao gồm các loại vũ khí sát thương, như đạn dược, vũ khí chống tăng và vũ khí phòng không, và viện trợ phi sát thương như vật tư y tế.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Hỏa lực Nga tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược Ukraine ở gần Odessa

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:55
Đêm 22 tháng 4, cơ sở hạ tầng chiến lược của Ukraine ở gần Odessa đã bị quân đội Nga tấn công.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Quốc gia vùng Baltic Litva khởi động cuộc tập trận quy mô lớn nhất

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:36
Cuộc tập trận sẽ huấn luyện cho tất cả các thành phần của Các Lực lượng Vũ trang Litva.

Lực lượng Israel trở lại khu vực phía Đông Khan Younis

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Người dân địa phương cho biết, trong ngày thứ Hai, lực lượng Israel đã trở lại khu vực phía Đông thành phố Khan Younis trong một cuộc đột kích bất ngờ.

Viện trợ cho Ukraine: Mỹ có thể tạo nên thay đổi nào?

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:45
Các nhà phân tích quân sự Ukraine và châu Âu cho biết, lượng vũ khí này sẽ tăng cơ hội cho Kyiv có thể ngăn cản Nga khỏi đột phá tại miền Đông.
     
Nổi bật trong ngày

Vì sao NASA muốn thiết lập múi giờ cho Mặt trăng?

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:58
Chính phủ Mỹ giao Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) thiết lập múi giờ Mặt trăng, còn gọi là Giờ Mặt trăng phối hợp (CLT).

Lý do khoản viện trợ 61 tỷ USD của Mỹ được coi là cứu cánh cho Ukraine

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:40
Đối với Mỹ, dự luật có nghĩa là các nhà cung cấp có thể bắt đầu chuyển vũ khí vào Ukraine ngay lập tức – còn đối với Ukraine, điều này mang lại sự yên tâm.

Ở khu vực “Chìa khóa”: Ukraine kháng cự mạnh mẽ, Nga dùng chiến thuật chậm mà chắc

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:45
Rabotino và phía tây bắc Verbovoy được coi là “chìa khóa” để kiểm soát vùng Zaporozhye quan trọng. Vì vị trí chiến lược mà giao tranh vẫn sẽ tiếp tục căng thẳng.

Chuyên gia nói về việc Mỹ tự sản xuất HALEU

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:00
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố nước ông đã sản xuất được 200 pound (90,7 kg) uranium làm giàu đầu tiên.

Nga đáp trả bằng 34 cuộc tấn công tổng hợp, Kiev tổn thất nhiều khí tài

Thứ 2, 22/04/2024 | 09:55
Trong số những khí tài bị quân đội Nga phá huỷ tuần qua có nhiều loại vũ khí hiện đại Mỹ cung cấp cho Ukraine.