“Siêu ủy ban” hứa tiếp sức Vinachem

“Siêu ủy ban” hứa tiếp sức Vinachem

Chủ nhật, 13/01/2019 | 11:59
0
Tập đoàn có một số dự án thua lỗ của bộ Công Thương như Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP-Vinachem... vừa trải qua một năm khá sáng sủa, tuy vẫn chưa hết khó khăn...
Đầu tư - “Siêu ủy ban” hứa tiếp sức Vinachem

Toàn cảnh hội nghị (ảnh: báo Công Thương)

Báo Đầu tư Chứng khoán đưa tin, tại Hội nghị tổng kết năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) diễn ra chiều qua (12/1), ông Bùi Thế Chuyên - Phó Tổng giám đốc tập đoàn cho biết, năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn song doanh thu toàn hệ thống đạt 47.900 tỷ đồng (đạt 99,3% kế hoạch năm, tăng 5,6% so với năm 2017), lợi nhuận cộng hợp toàn tập đoàn ước lãi 609 tỷ đồng, thấp hơn 33 tỷ đồng so với kế hoạch năm, nhưng tăng gấp 3,7 lần so với năm 2017.

Báo Công Thương thông tin thêm, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinachem cho hay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 582 triệu USD, đạt 97,4% so với kế hoạch năm, trong đó tổng giá trị xuất khẩu đạt 291 triệu USD, tăng 20,5% so với năm 2017; nhập khẩu đạt 291 triệu USD, tăng 30,9% so với năm 2017.

Đáng chú ý, lợi nhuận cộng hợp toàn tập đoàn ước lãi 609 tỷ đồng, giảm 33 tỷ đồng so với kế hoạch năm, tăng 446 tỷ đồng và gấp 3,7 lần so với năm 2017. Trong đó, 4 đơn vị khó khăn (theo quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ) ước lỗ 1.312 tỷ đồng, giảm lỗ 742 tỷ đồng, tương ứng giảm lỗ 36% so với 2017 (DAP-Vinachem đạt lợi nhuận 196 tỷ đồng, tăng lãi 182 tỷ đồng; DAP số 2-Vinachem lỗ 246 tỷ đồng, tương ứng giảm 60%; Đạm Hà Bắc lỗ 340 tỷ đồng, tương ứng giảm 44%; Đạm Ninh Bình lỗ 926 tỷ đồng, tương đương lỗ năm 2017); các đơn vị còn lại có lãi cộng hợp là 1.925 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2017 (trong đó Công ty CP Xà phòng Hà Nội lỗ 10 tỷ đồng).

Đầu tư - “Siêu ủy ban” hứa tiếp sức Vinachem (Hình 2).

Một số dự án thua lỗ của Vinachem đang dần được cải thiện.

Năm 2019, Vinachem phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 50,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,6%; doanh thu đạt hơn 51,5 nghìn tỷ đồng, tăng 7,6%; lợi nhuận đạt 1.168 tỷ đồng, tăng 92%...

Lãnh đạo Vinachem khẳng định, trong năm 2019, đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, tập đoàn sẽ giám sát, kiểm tra đặc biệt và yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, chủ động xây dựng các phương án cụ thể; nâng cao hiệu quả quản lý nhằm giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm. Đặc biệt, Vinachem sẽ đôn đốc hoàn thành quyết toán EPC đối với 3 dự án Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc và DAP số 2; đồng thời tiếp tục tăng cường chỉ đạo sát sao những dự án này.

Theo báo Tiền Phong, lãnh đạo Vinachem kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (siêu ủy ban) báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định nhiều giải pháp để hỗ trợ gỡ khó cho các dự án Đạm Ninh Bình, Đạm Hà Bắc và dự án DAP Lào Cai. Cùng đó, ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) điều chỉnh lãi suất tiền vay cho các dự án với mức lãi suất 3%/năm trong 5 năm, tính từ 2018 đến 2022. Từ năm 2023 trở đi các khoản vay có lãi suất trên 8,55%/năm điều chỉnh về mức lãi suất tín dụng đầu tư của nhà nước. Các kiến nghị tương tự về không tính nợ quá hạn, cân đối trả nợ, giảm lãi suất tiền vay… cũng được lãnh đạo Vinachem đề xuất để hỗ trợ cho DN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Sỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho hay Ủy ban kế thừa quản lý DN từ bộ Công Thương được khoảng 3 tháng. Việc tập đoàn và các đơn vị thành viên đã cầm cự được trong lúc khó khăn của năm 2018 cũng là việc được ghi nhận.

Cũng theo ông Hùng, Ủy ban sẽ có trách nhiệm cùng tập đoàn giải quyết các vấn đề khó khăn của từng đơn vị. Ủy ban không từ chối và không né tránh, sẵn sàng cùng bộ Công Thương, ban Chỉ đạo của Chính phủ xử lý các khó khăn của các dự án thua lỗ nghìn tỷ. Trước mắt Ủy ban sẽ kết nối các DN trong cùng ủy ban để tìm cách hỗ trợ các DN gặp khó.

"Ủy ban nhận thức rõ những khó khăn đang tồn tại của tập đoàn không dễ giải quyết như vấn đề thị trường, môi trường, vốn, tài chính... sẽ ảnh hưởng quan trọng đến đề xuất, giải pháp. Trong đó tập trung 3 dự án yếu kém vẫn còn thua lỗ, nên Ủy ban xác định các dự án này là nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục xử lý; cổ phần hóa thoái vốn các đơn vị" - ông Hồ Sỹ Hùng nêu rõ.

H.Y (tổng hợp)

Vụ vỡ đập bãi thải ở Lào Cai: Đưa công ty CP DAP số 2 – Vinachem vào diện giám sát đặc biệt

Thứ 3, 11/09/2018 | 07:27
Sau khi xảy ra sự cố vỡ đập bãi thải, bộ TN&MT đưa công ty CP DAP số 2 – Vinachem vào diện giám sát đặc biệt, bằng cách tổ chức rà soát lại mức độ an toàn.

Tham ô tài sản, sếp công ty con của Vinachem bị tạm giam

Thứ 3, 05/06/2018 | 07:29
Trưởng Ban kiểm soát công ty Cổ phần Hoá chất Việt Trì bị tạm giam về hành vi tham ô tài sản ngay sau khi nhậm chức được hơn 1 tháng.

Tiếp quản "ghế nóng" Vinachem, tân Chủ tịch Nguyễn Phú Cường nói gì?

Thứ 7, 10/02/2018 | 19:17
"Tôi về chắc chắn sẽ cùng với anh em thực hiện, khắc phục, vượt qua khó khăn, làm sao đảm bảo hoàn thành các công việc tái cơ cấu tập đoàn đúng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng", ông Nguyễn Phú Cường - tân Chủ tịch Vinachem chia sẻ.

Thoái vốn 4 công ty thuộc Vinachem: Một câu chuyện dài

Chủ nhật, 14/01/2018 | 08:59
Tăng vốn điều lệ cho Vinachem lên 20.000 tỷ vào năm 2020 và thoái hết vốn ở 4 công ty: Hóa chất Hà Bắc, DAP-Vinachem, DAP số 2-Vinachem và Đạm Ninh Bình là thông tin đáng chú ý. Tuy nhiên, đến bao giờ những công ty này mới hết lỗ, sản xuất có lãi để tiến hành thoái vốn vẫn còn là một câu chuyện dài.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.

Không phải căng thẳng ở Trung Đông, đây mới là điều khiến giá dầu tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế có lúc vượt ngưỡng 90 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran.

Giá cà phê tăng kỷ lục nhưng sản phẩm chế biến sâu vẫn “nằm im”

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:00
Dù giá cà phê trong nước tăng kỷ lục với hơn 120.000 đồng/kg nhưng các nhà rang xay, chế biến sâu vẫn phải “nằm im” để giữ chân khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá cà phê tăng kỷ lục nhưng sản phẩm chế biến sâu vẫn “nằm im”

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:00
Dù giá cà phê trong nước tăng kỷ lục với hơn 120.000 đồng/kg nhưng các nhà rang xay, chế biến sâu vẫn phải “nằm im” để giữ chân khách hàng.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.