Singapore triển khai xuất nhập cảnh không cần hộ chiếu vào năm 2024

Singapore triển khai xuất nhập cảnh không cần hộ chiếu vào năm 2024

Thứ 3, 26/09/2023 | 07:00
0
Singapore sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quá trình nhập cảnh tại sân bay để thay thế hộ chiếu, nhằm tạo sự tiện lợi hơn cho hành khách.

Các nhà hoạch định chính sách Singapore mới đây đã thông qua một dự thảo cho phép Sân bay Changi số hóa và tự động hóa thủ tục nhập cảnh với công nghệ sinh trắc học, tức xác nhận danh tính của một người thông qua các đặc điểm duy nhất về hình thể của người đó như dấu vân tay và mống mắt từ nửa đầu năm 2024.

Bà Josephine Teo, Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin kiêm Bộ trưởng Nội vụ, cho biết Singapore sẽ là một trong những nước đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động, không dùng hộ chiếu. Đồng thời, từ năm 2024, người Singapore và du khách rời khỏi quốc gia không cần phải trình hộ chiếu khi làm thủ tục mà thay vào đó dùng sinh trắc học.

Bà nói thêm, sinh trắc học sẽ được dùng để tạo ra một token xác minh duy nhất, triển khai tại nhiều điểm chạm tự động, từ gửi hành lý đến nhập cảnh, lên máy bay. Điều này sẽ giúp khách hàng không cần phải liên tục xuất trình giấy tờ di chuyển tại những điểm đó, tạo ra trải nghiệm liền mạch, thuận tiện. Dù vậy, thông tin chi tiết về quy trình vẫn chưa được công bố.

Kể từ khi dỡ bỏ các quy định hạn chế biên giới trong thời kỳ đại dịch Covid-19, Singapore đã ghi nhận số lượng du khách tăng mạnh. Số liệu chính thức cho thấy trong giai đoạn từ tháng 1-8/2023, Singapore đã đón 9,01 triệu lượt khách, tăng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Sân bay Changi, một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới, đã xử lý 5,15 triệu lượt khách chỉ trong tháng 8.

Bà Teo cho rằng hệ thống xuất nhập cảnh của nước này phải có khả năng xử lý được lượng du khách cao và ngày càng tăng này, đồng thời vẫn đảm bảo an ninh.

Bà cho biết, lưu lượng hành khách được dự đoán sẽ quay về mức trước đại dịch vào năm 2024 và tiếp tục tăng lên sau đó.

Quyết định trên của Singapore được đưa ra sau khi đã có nhiều trung tâm vận tải hành khách khác tại châu Á áp dụng công nghệ sinh trắc học như Hong Kong (Trung Quốc) và Nhật Bản.

Theo đó, sân bay quốc tế Hong Kong giới thiệu hệ thống xác thực sinh trắc học tự phục vụ Flight Token. Theo sân bay, hành khách có thể đi qua các trạm kiểm soát khởi hành khác nhau – từ làm thủ tục (check-in), gửi hành lý đến kiểm tra an ninh, lên máy bay – chỉ bằng gương mặt và không cần xuất trình giấy thông hành, thẻ lên máy bay một lần nữa.

Hành khách từ 11 tuổi trở lên sở hữu giấy thông hành điện tử có thể dùng hệ thống Flight Token. Hiện tại, hệ thống dành cho những người di chuyển đến các điểm như Bangkok, Đài Bắc, Tokyo.

Nhật Bản cũng đang nghiên cứu sinh trắc học. Hành khách khởi hành từ sân bay Narita và Haneda tại Tokyo trên một số chuyến bay có thể đăng ký dữ liệu gương mặt và đi qua các quầy gửi hành lý tự phục vụ, kiểm tra an ninh và lên máy bay nhanh chóng. Thông tin sẽ được xóa trong vòng 24 giờ, vì vậy, việc đăng ký không tồn tại vĩnh viễn.

Minh Hoa (t/h theo Vietnam+, VietNamNet)

Singapore triển khai mô hình y tế mới ứng phó dân số già

Thứ 7, 09/09/2023 | 06:00
Với việc triển khai mô hình chăm sóc y tế mới, Singapore kỳ vọng trong 10 năm tới sẽ giúp cho người dân kéo dài thêm được 3 năm sống khỏe mạnh, không bệnh tật.

Người dân Singapore đi bỏ phiếu bầu Tổng thống tiếp theo

Thứ 6, 01/09/2023 | 11:09
Cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống Singapore kết thúc 8h tối cùng ngày, và việc kiểm phiếu sẽ bắt đầu. Kết quả sơ bộ dự kiến sẽ được công bố 3 tiếng sau đó.

Du thuyền hạng sang cho mèo ở Singapore, giá 4 triệu đồng/vé

Thứ 4, 23/08/2023 | 07:00
Một công ty Singapore vừa khai trương du thuyền hạng sang phục vụ những người nuôi mèo. Sau khi khai trương, công ty bán được hơn 200 vé, giá khoảng 4 triệu VNĐ/vé.

Đặt camera quay lén cảnh quan hệ với 76 phụ nữ, người đàn ông ở Singapore lĩnh án

Thứ 4, 28/06/2023 | 20:54
Một người đàn ông Indonesia sinh sống ở Singapore bị cáo buộc sử dụng camera quay lén, ngụy trang trong sạc dự phòng để quay cảnh quan hệ tình dục với 76 phụ nữ. Hầu hết các phụ nữ có quan hệ đồng thuận với bị cáo đều không hề biết về việc bị lén quay video, các nhà điều tra cho biết.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.