Sinh viên ngành luật hăng hái sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ

Sinh viên ngành luật hăng hái sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ

Trần Công Định
Thứ 7, 20/05/2023 | 12:27
0
Cuộc thi sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ có tính lan toả rất cao thu hút được sự quan tâm của nhiều sinh viên tại các trường đại học ở khu vực miền Trung.

Sáng 20/5, tại Hội trường B trường đại học Luật - đại học Huế đã phối hợp với Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) tại Đà Nẵng và Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt Nam) tổ chức cuộc thi "Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ" lần thứ III năm 2023.

Đây là cuộc thi được tổ chức lần thứ 3 nên có tính lan toả rất cao, đã thu hút được sự quan tâm của nhiều lãnh đạo, các giảng viên và sinh viên tại các trường đại học khu vực miền Trung.

Cụ thể, cuộc thi năm nay có sự tham gia của đại diện 7 đội thi đến từ các trường đại học khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm: trường đại học Luật - đại học Huế; trường đại học Duy Tân - Đà Nẵng; trường đại học Vinh; trường đại học Đông Á - Đà Nẵng; trường đại học Đà Lạt; trường đại học Kinh tế Đà Nẵng và Phân viện Học viện hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung tại Quảng Nam.

Giáo dục - Sinh viên ngành luật hăng hái sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ

PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Huế phát biểu tại cuộc thi.

Giáo dục - Sinh viên ngành luật hăng hái sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ (Hình 2).

Cuộc thi năm nay có sự tham gia của đại diện 7 đội thi đến từ các trường đại học khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Đến tham dự cuộc thi có TS.Bùi Văn Lợi, Phó giám đốc Đại học Huế, TS.Hoàng Kim Toản, Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo đại học Huế, ThS.Trần Thị Thuỳ Yên, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên-Huế và ThS.Nguyễn Thị Thuý , Phụ trách Văn phòng Đại diện Cục SHTT tại Đà Nẵng.

Phát biểu tại cuộc thi, PGS.TS Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Huế cho biết, đây là cuộc thi dành cho sinh viên các trường đại học tiếp nối sự thành công từ 2 lần tổ chức trước. Bên cạnh đó, cuộc thi cũng là cơ hội, sân chơi lớn để sinh viên thử sức với những sáng tạo và thể hiện bản lĩnh cạnh tranh của chính mình với các đội thi.

Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Luật - Đại học Huế, các thành viên đội thi đã đến Huế từ sớm để chuẩn bị cho cuộc thi này, đây là minh chứng cho sự quan tâm, nhiệt huyết của quý thầy cô, các bạn sinh viên đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

"Đặc biệt trong đợt thi này, quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên còn được trải nghiệm tại quán cơm 5000 do trường đại học Luật - đại học Huế và nhóm Gạo ATM sáng lập và duy trì gần 3 năm với slogan "Ấm lòng bà con xứ Huế". Quán cơm phục vụ hàng trăm suất ăn trưa chán chứa nghĩa tình từ thứ 2 đến thứ 6 cho sinh nghèo của đại học Huế và người lao động nghèo trên địa bàn thành phố Huế, đây cũng là hoạt động phục vụ cộng đồng rất có nghĩa của nhà trường" PGS.TS Đoàn Đức Lương chia sẻ thêm.

Được biết, cuộc thi năm nay có nhiều điểm khác so với 2 mùa thi trước như các nội dung thi tập trung vào các vấn đề chính bao gồm: Các vấn đề trong Luật sở hữu trí tuệ được sửa đổi, bổ sung năm 2022; nhận diện tài sản trí tuệ trong các trường đại học, của các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây nguyên; cách thức bảo vệ và quảng bá tài sản trí tuệ của các trường đại học, các địa phương trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Công Định

 

 

 

 

Lý do ngành Luật Đại học Đông Á luôn “hút” sinh viên

Thứ 4, 26/04/2023 | 07:55
Với khả năng biến hóa linh hoạt trong các phiên tòa giả định cùng những buổi kiến tập tại toà, những giờ thực hành trên giảng đường, sinh viên khoa Luật Đại học Đông Á đã chứng minh rằng: Luật không chỉ là một mớ lý thuyết khô cứng mà còn là ngành học đầy thú vị và hấp dẫn dành cho người có tư duy sắc sảo, nhạy bén.

Sinh viên Đại học Hoà Bình vào vòng chung kết cuộc thi bảo tồn di sản

Thứ 6, 21/04/2023 | 11:37
Đây là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự cuộc thi bảo tồn di sản văn hoá châu Á do UNESCO tổ chức.

Phát động cuộc thi cho sinh viên ngành thiết kế

Thứ 6, 01/10/2021 | 17:46
Cuộc thi giúp các sinh viên thiết kế thể hiện tài năng bằng cách giải quyết những thách thức, những vấn đề thường nhật trong bối cảnh cuộc sống bình thường mới.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.