Số ca dương tính tăng, Phú Yên phải “thần tốc” dập dịch

Số ca dương tính tăng, Phú Yên phải “thần tốc” dập dịch

Thứ 2, 28/06/2021 | 19:17
0
Chỉ trong ít ngày, số ca nhiễm COVID-19 ở Phú Yên liên tục gia tăng. Nhiều ca bệnh có lịch trình phức tạp, tiếp xúc nhiều người. Toàn tỉnh Phú Yên đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Số ca dương tính và điểm nguy cơ tăng mạnh

Ngày 28/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên thông tin, từ chiều ngày 27/6/2021 đến 8 giờ ngày 28/6/2021, toàn tỉnh phát hiện thêm 20 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới ngoài cộng đồng.

Trong đó, TP.Tuy Hòa 11 ca, huyện Sơn Hòa 8 ca và thị xã Đông Hòa 1. Tính từ ngày 23/6/2021 đến 28/6, số ca dương tính với COVID-19 ở Phú Yên đã tăng vọt lên 58 ca nhiễm ngoài cộng đồng. Các điểm nguy cơ cũng tăng ở mức chóng mặt, ngành y tế địa phương liên tục ban hành các thông báo khẩn để tìm kiếm người liên quan.

Các ca nhiễm, ngoài BN 13960 là chủ quán cơm Yến Nam ở Tuy Hòa được tỉnh Khánh Hòa phát hiện dương tính, cách ly, điều trị ở Khánh Hòa có lịch trình dày đặc thì các ca dương tính mới ở Phú Yên còn có cả người ung thư phổi, trẻ em mới 1 tuổi. Diễn biến dịch bệnh ở địa phương ngày càng nóng bỏng.

Sự kiện - Số ca dương tính tăng, Phú Yên phải “thần tốc” dập dịch

Quản lý nghiêm các khu phong tỏa.

Bệnh nhân ung thư phổi mới nhiễm COVID-19 có lịch trình rất phức tạp. Đó là T.T (sinh năm 1983, giới tính nam ở Ngân Điền, Sơn Hà, Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên). Trước ngày 20/6 đã nhiều lần về TP.Hồ Chí Minh. Ngày 18/6 quay về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên. Ngày 21/6/2021 đón xe Phúc Yên vào lại TP Hồ Chí Minh và đi nhiều nơi.

Ngày 24/6, quay về Sơn Hà, sau đó đến Trạm Y tế Sơn Hà khai báo y tế và thực hiện cách ly tại nhà. Sau đó cách ly tập trung và ghi nhận dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân mới ghi nhận nhỏ tuổi nhất là K.H (sinh năm 2020, giới tính nữ, ở Bình Kiến, TP Tuy Hòa). Hiện ca bệnh này đã được đưa đi cách ly, điều trị theo đúng quy định.

Cùng với truy vết nhanh để xét nghiệm, cách ly tập trung các ca nghi ngờ, ca F1 thì ngành y tế Phú Yên đã ban hành hàng loạt thông báo khẩn về các địa điểm nguy cơ. Đáng báo động nhiều địa điểm là nơi tiếp xúc nhiều người như: Quán tạp hóa; quán nhậu; Shop hàng hóa; quán cà phê; quán cơm; trường học…

Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Yên đề nghị chính quyền các phối hợp siết chặt các điểm phong tỏa, tiếp tục rà soát lại các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng để kịp thời ngăn chặn có hiệu quả.

Đặc biệt, các tổ COVID-19 cộng đồng ở Phú Yên phát huy cao độ vai trò giám sát chặt chẽ các thay đổi trong khu dân cư. Hướng từng người dân thực hiện nghiêm quy định phòng, chống COVID-19.

Lập Sở chỉ huy tiền phương để cấp bách dập dịch

Sự kiện - Số ca dương tính tăng, Phú Yên phải “thần tốc” dập dịch (Hình 2).

Khẩn trương lấy mẫu, xét nghiệm (ảnh CDC Phú Yên).

Trước tình thế cấp bách của dịch bệnh, ông Phạm Đại Dương, Bí thư tỉnh ủy Phú Yên đã chỉ đạo thiết lập sở chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch COVID-19. Sở chỉ huy này đặt tại Sở Y tế Phú Yên.

Nhiệm vụ là chỉ đạo khẩn cấp, xử lý các tình huống dịch bệnh một cách kịp thời nhất, hiệu quả nhất. Đồng thời khẩn trương xây dựng kịch bản phòng chống dịch trên địa bàn trong tình huống lên đến 200 ca nhiễm.

Lãnh đạo Sở Y tế Phú Yên cũng cho biết: Xác địch ứng phó dịch là nhiệm vụ cấp bách nên đã huy động tối đa lực lực lượng y tế phối hợp cùng các địa phương truy vết F1 đến F4. Đặc biệt ở các điểm phát hiện ca nhiễm, các điểm phong tỏa, công tác kiểm soát được siết chặt.

Ngoài việc tập trung cách ly, điều trị tại khu cách ly ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, Trung tâm Y tế Đông Hòa cũng được chọn để thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.

Ngành y tế địa phương đang tập trung cao độ chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để vận hành bệnh viện dã chiến này. Quy mô bệnh viện dã chiến ở Đông Hòa bước đầu khoảng 100 giường bệnh.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Phú Yên: Cùng với giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trên toàn tỉnh thì ở các điểm phát hiện F0, điểm phong tỏa, từng người dân đều đều được giám sát kỹ càng, quyết tâm chặn nguồn lây. Đến hết ngày 27/6, đã thực hiện giám sát y tế hơn 116.000 trường hợp. Cách ly tại cơ sở y tế gần 120 trường hợp; cách ly tại cơ sở cách ly tập trung gần 1.000 trường hợp; cách ly tại nhà/nơi lưu trú gần 5.000 trường hợp…Đã “thần tốc” truy vết và lấy mẫu làm xét nghiệm 2.627 người. Việc lấy mẫu xét nghiệm đang tiếp tục được mở rộng, tập trung cao vào các điểm có nguy cơ.

Sự kiện - Số ca dương tính tăng, Phú Yên phải “thần tốc” dập dịch (Hình 3).

Khẩn trương tìm người đến các khu vực nguy cơ cao.

Các vùng trọng điểm có nhiều ca nhiễm bệnh nhất như: Tuy Hòa; Đông Hòa; Sơn Hòa…tập trung lực lượng tiếp tục công tác truy vết theo phương châm “thần tốc”, hiệu quả. Cùng với đó cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và xử lý môi trường tại các địa điểm nguy cơ. Bảo đảm tốt đời sống và theo dõi sức khỏe chặt chẽ với các hộ dân trong khu vực phong tỏa, có bất cứ bất thường nào sẽ được xử lý kịp thời.

Nhiều đơn vị chung tay cùng Phú Yên dập dịch

Đánh giá của lãnh đạo tỉnh Phú Yến cho thấy, nhiều đơn vị đã chung tay hỗ trợ địa phương dập dịch.

Một số đơn vị hỗ trợ máy móc xét nghiệm. Viện Pasteur Nha Trang cũng hỗ trợ một số thiết bị, vật tư và hướng dẫn kỹ thuật thiết lập 01 phòng xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên. Viện cũng đã tức tốc cử cán bộ hỗ trợ Sở Y tế Phú Yên trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Từ các sự hỗ trợ này năng lực xét nghiệm COVID-19 ở Phú Yên nâng lên khoảng 4.000 mẫu/ngày. Vậy nên tăng tốc truy vết được trường hợp nào là xét nghiệm ngay.

Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Phú Yên cho biết, việc khoanh vùng được làm xuyên ngày đêm. Cùng với huy động tối đa lực lượng đi tham gia truy vết, Sở Y Phú Yên tế tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan là thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 bảo đảm năng lực cho hệ thống y tế cả về tinh thần lẫn phương tiện.

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh công lập và tư nhân tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt việc sàng lọc người đến khám, chữa bệnh, kịp thời phát hiện người có biểu hiện bệnh (như sốt, ho, đau họng...).

Điều tra yếu tố dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 kịp thời. Thực hiện xét nghiệm nhanh nhất tất cả các trường hợp F1, F2 và F3 (nếu cần).

Theo Sức khỏe & Đời sống

Không được áp mức tiền ủng hộ mua vắc-xin phòng, chống Covid-19

Thứ 2, 28/06/2021 | 16:32
Về nguyên tắc các khoản đóng góp cho quỹ vắc-xin trên tinh thần tự nguyện, không mang tính bắt buộc. Do vậy, không được áp mức ủng hộ tối thiểu cho người dân.

“Cánh chim không mỏi” trên trận chiến chống dịch Covid-19

Thứ 2, 28/06/2021 | 16:33
Vừa trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ giúp tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19, BVTW Huế tiếp tục cử thêm đoàn y, bác sỹ lên đường hỗ trợ Phú Yên.

Món quà đặc biệt của vợ bác sĩ gửi 3 chị em đang điều trị Covid-19

Thứ 2, 28/06/2021 | 16:28
Món quà đặc biệt từ vợ của một bác sĩ đã tiếp thêm động lực cho 3 chị em không may bị nhiễm Covid-19 đang điều trị ở bệnh viện dã chiến Cầu Treo (Hà Tĩnh).

TP.HCM: 710.773 người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4

Thứ 2, 28/06/2021 | 14:35
Tổng cộng có 710.773 người đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên tổng số 797.420 người đến tiêm của đợt thứ tư, có 93.264 người hoãn tiêm qua khám sàng lọc.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Phân luồng giao thông ra/vào Hà Nội trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:26
Sở GTVT Hà Nội vừa thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực, tuyến đường ra, vào của Thủ đô.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:34
Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền tại Quảng Yên

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:07
Lực lượng chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, vừa tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ lật thuyền xảy ra trên luồng sông Chanh vào rạng sáng 25/4.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Quảng Ninh: Đón gần 7 triệu lượt du khách trong 4 tháng

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:38
Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh Quảng Ninh đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2024.

Kiên Giang: Miễn nhiệm Phó Chủ tịch, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:05
Ngày 26/4, HĐND tỉnh Kiên Giang tổ chức Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) tiến hành miễn nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.