Sở GTVT TP.HCM sẽ làm gì để phòng tránh bỏ quên học sinh trên xe như trường Gateway?

Sở GTVT TP.HCM sẽ làm gì để phòng tránh bỏ quên học sinh trên xe như trường Gateway?

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 09/08/2019 | 13:44
0
Sau khi xảy ra sự cố của trường Gateway tại TP.Hà Nội, cơ quan quản lý giao thông tại TP.HCM cũng nghiêm túc rà soát để đảm bảo an toàn trong quá trình đưa đón học sinh.

Trong cuộc họp giao ban vào sáng 9/8, vấn đề quản lý xe đưa đón học sinh để phòng tránh sự cố đau lòng của trường Gateway ở TP.Hà Nội đã được nhiều phóng viên báo đài đặt ra với lãnh đạo sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM.

Theo đó, ông Đỗ Ngọc Hải, trưởng phòng Quản lý vận tải đường bộ (sở GTVT TP.HCM) cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ đạo từ bộ GTVT sau sự cố ở TP.Hà Nội, sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị vận tải và UBND các quận huyện để nghiêm túc rà soát an toàn xe đưa đón học sinh.

Tin nhanh - Sở GTVT TP.HCM sẽ làm gì để phòng tránh bỏ quên học sinh trên xe như trường Gateway?

Từ sự cố của trường Gateway, vấn đề quản lý xe đưa đón học sinh đang được dư luận quan tâm.

Đồng thời, ông Đỗ Ngọc Hải còn cho biết, trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc sở GTVT TP.HCM) đang ký hợp đồng với 123 trường để đưa đón học sinh.

“Hợp đồng này quy định rõ trách nhiệm giữa 3 bên là nhà trường, trung tâm và đơn vị vận tải trong việc đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định về tác phong, tay nghề tài xế, tính chất an toàn trong quá trình vận chuyển,... Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh về việc đảm bảo an toàn cho các em học sinh”, ông Hải cho biết.

“Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố cũng có một số trường tự ký hợp đồng vận chuyển với đơn vị vận tải mà không liên kết với trung tâm. Việc này cũng nằm trong thẩm quyền của các trường, sở GTVT TP.HCM không thể can thiệp. Tuy nhiên, công tác giám sát chất lượng vận tải hành khách vẫn được chúng tôi chú trọng bằng cách thường xuyên kiểm tra”, ông Hải cho hay.

Tin nhanh - Sở GTVT TP.HCM sẽ làm gì để phòng tránh bỏ quên học sinh trên xe như trường Gateway? (Hình 2).

Sở GTVT TP.HCM đang rà soát các xe đưa đón học sinh trên địa bàn.

Giám đốc sở GTVT TP.HCM Trần Quang Lâm chỉ đạo: “Đối với giải pháp cải tiến phương tiện, sở GTVT TP.HCM sẽ yêu cầu trung tâm Quản lý giao thông công cộng tập trung đổi mới phương tiện. Cụ thể, các phương tiện phải bảo đảm trang bị đầy đủ các thiết bị mang tính bắt buộc như thiết bị giám sát hành trình, camera giám sát, đầu đọc thẻ thông minh, hệ thống nhắc lái xe kiểm tra hành khách…”.

Theo báo cáo của sở GTVT TP.HCM, trên địa bàn có 24 quận, huyện nhưng chỉ có 15 quận, huyện tham gia đưa đón học sinh bằng xe buýt với 323 phương tiện, đưa đón gần 36.700 học sinh.

Loại hình đưa đón học sinh bằng xe buýt tập trung nhiều ở các vùng ngoại thành như huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh và huyện Nhà Bè. Ở các khu vực này, số lượng học sinh tham gia đông do đường sá thuận lợi, bảo đảm giờ giấc, gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Sở GTVT TP.HCM sẽ làm gì để tránh sự cố bỏ quên học sinh như trường Gateway?

Sở GTVT TP.HCM sẽ làm gì để tránh sự cố bỏ quên học sinh như trường Gateway?

Khám nghiệm xe ô tô chở bé trai trường Gateway bị bỏ quên dẫn đến tử vong

Thứ 5, 08/08/2019 | 15:50
Cơ quan chức năng quận Cầu Giấy đã tiến hành khám nghiệm chiếc xe ô tô mang BKS 29B-069.56 bỏ quên bé trai lớp 1 trường Gateway dẫn đến tử vong.

Từ vụ án học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong: Đề xuất áp dụng mô hình school bus tại Việt Nam

Thứ 5, 08/08/2019 | 08:08
Liên quan đến vụ việc học sinh lớp 1 tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Quốc tế Gateway xảy ra vào tối 6/8 khiến dư luận phẫn nộ, mới đây, đại diện bộ GTVT cho biết sẽ đề xuất nghiên cứu đưa mô hình school bus vào dự án Xây dựng luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) sắp tới.

Không có giấy phép, xe đưa đón học sinh trường Gateway vẫn ngày ngày đưa đi đón về

Thứ 4, 07/08/2019 | 20:25
Theo đại diện Sở GTVT TP.Hà Nội, chiếc xe chở cháu bé học lớp 1 bị bỏ quên trên xe dẫn tới tử vong, chưa hề được cấp phép. Vậy vì sao, xe đưa đón học sinh trường Gateway vẫn ngày ngày đưa đón học sinh?
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Khách đi máy bay dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì để nhanh chóng, an toàn?

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:42
Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay được nghỉ 5 ngày, do đó dự kiến nhu cầu đi lại của người dân và du khách sẽ tăng cao đột biến nhất là tại các cảng hàng không.

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.