"Soi" khối tài sản của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Thứ 2, 16/03/2020 | 16:36
2
Cách đây nhiều năm, Đông Nhi là người đầu tiên sở hữu chiếc ô tô Audi A7 màu đen trị giá 3,5 tỷ đồng, cũng là chiếc duy nhất có mặt ở Việt Nam tại thời điểm đó.

Mới đây, để ủng hộ bà con miền Tây, ca sĩ Đông Nhi công khai quyên góp 50 triệu đồng vào tài khoản của ca sĩ Thủy Tiên. Giọng ca Bad boy còn bày tỏ: “Nạn dịch còn chưa khỏi thì thiên tai tiếp tục ập đến với bà con miền đồng bằng sông nước. Của ít lòng nhiều, hành động thiết thực nhất hiện giờ mà Nhi và anh Thắng có thể góp sức cùng bà con mình là chia sẻ và lan tỏa yêu thương. Mong rằng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm vượt qua khó khăn này nhé”.

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng kêu gọi những ai có khả năng có thể cùng nhau góp sức vào tài khoản của Thủy Tiên để nhanh chóng đem nguồn nước sinh hoạt đến với bà con. Chia sẻ của cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Hành động của Đông Nhi được dư luận khen ngợi và cảm kích. Tuy nhiên, có không ít cư dân mạng lại mỉa mai cô keo kiệt, cho rằng nữ ca sĩ sở hữu tài sản “khủng” nhưng lại quyên góp quá ít so với những sao Việt khác.

Tài chính - Ngân hàng - 'Soi' khối tài sản của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Sau nhiều năm làm nghề, Đông Nhi đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường âm nhạc.

Đông Nhi là một trong những ca sĩ có chỗ đứng nhất định trong thị trường âm nhạc. Cô từng đạt nhiều thành tích cao và sở hữu lượng fan khủng. Nữ ca sĩ trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều chương trình với mức cát-sê không hề nhỏ. Cộng đồng mạng từng đồn đoán giọng ca Ngọt ngào nhận được thù lao 3.500 đến 4.000 USD cho mỗi lần xuất hiện.

Video Đông Nhi làm MV Bad Boy với kinh phí khoảng 700 triệu đồng

Đông Nhi từng tiết lộ thu nhập trong một năm của mình và bạn trai có thể nuôi công ty với 40 nhân viên, xây nhà, mua xe hơi, làm thêm những dự án, nhóm nhạc. Với thu nhập khủng, nữ ca sĩ không tiếc tay chi tiền cho những món đồ hiệu đắt đỏ.

Nhờ tiềm lực tài chính, Đông Nhi bạo tay đầu tư vài trăm tới cả tỷ đồng để thực hiện một sản phẩm âm nhạc, điển hình như kinh phí làm MV Bad Boy là khoảng 700 triệu đồng.

Tài chính - Ngân hàng - 'Soi' khối tài sản của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng (Hình 2).

Biệt thự Đông Nhi ở trước khi lấy chồng

Trước khi cưới Ông Cao Thắng, Đông Nhi ở tại một căn biệt thự sang trọng tại quận 7, TP.HCM. Chỉ qua những đoạn clip được nữ ca sĩ quay tại một số góc nhỏ trong nhà cũng có thể thấy chốn đi về của Đông Nhi thời còn độc thân có giá trị không hề tầm thường.

Tài chính - Ngân hàng - 'Soi' khối tài sản của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng (Hình 3).

Cặp đôi Ông Cao Thắng - Đông Nhi sở hữu nhiều siêu xe

Tài chính - Ngân hàng - 'Soi' khối tài sản của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng (Hình 4).

Chiếc xế hộp với nội thất cao cấp để phục vụ việc đi diễn của Đông Nhi

Cách đây nhiều năm, Đông Nhi là người đầu tiên sở hữu chiếc ô tô Audi A7 màu đen trị giá 3,5 tỷ đồng, cũng là chiếc duy nhất có mặt ở Việt Nam tại thời điểm đó.

Đến đầu năm 2017, Đông Nhi còn chi số tiền 13 tỷ đồng để sở hữu chiếc siêu xe R8 V10 Plus. Ngoài ra, Đông Nhi còn sở hữu riêng cho mình một chiếc xế hộp với nội thất cao cấp để phục vụ việc đi diễn.

Đông Nhi hiếm khi trưng diện đồ hiệu, nhưng khi cần thì cô cũng không tiếc tay mua sắm. Nhìn những set đồ mà Đông Nhi mặc mỗi lần xuất hiện, có thể thấy trên người cô món đồ nào cũng đến từ những thương hiệu đắt tiền.

Tài chính - Ngân hàng - 'Soi' khối tài sản của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng (Hình 5).

Đông Nhi thực ra là tay chơi hàng hiệu kín tiếng của showbiz Việt.

Tài chính - Ngân hàng - 'Soi' khối tài sản của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng (Hình 6).

Mặc dù ít khi nào khoe khoang giá tiền những món hàng hiệu mình sở hữu tuy nhiên, các khán giả, đặc biệt là những người đam mê thời trang dễ nhận ra Đông Nhi sở hữu một loạt đồ hiệu đến từ các thương hiệu tầm cỡ thế giới như Gucci, Balmain, Chanel, Versace... 

Đảm nhận vai trò HLV của "Giọng hát Việt 2017", Đông Nhi liên tục xuất hiện với những trang phục hàng hiệu như váy Oscar de la Renta, váy Monique Lhuillier có giá 7.495 USD (khoảng 170 triệu đồng), giày Christian Louboutin có giá 40 triệu đồng. Chiếc túi Versace Palazzo Empire được Đông Nhi thường xuyên sử dụng có giá khoảng 75 triệu đồng.

Tài chính - Ngân hàng - 'Soi' khối tài sản của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng (Hình 7).

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 khiến nhiều người ghen tỵ khi được bạn trai đưa đi du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước, "check in" tại những nơi sang chảnh bậc nhất từ Á tới Âu. Và lần cầu hôn vừa qua, cả hai đã có một chuyến nghỉ dưỡng ở Mỹ. 

Ngoài ra Đông Nhi còn sắm vòng tay Love của Cartier có giá 145 triệu đồng và cô nàng sở hữu tận 2 chiếc trong khi bạn trai Ông Cao Thắng cũng sở hữu 1 chiếc khác mang cùng với nữ ca sĩ.

Về phía Ông Cao Thắng, anh là thiếu gia của tập đoàn Tân Hiệp Hưng. Anh là một người xuất thân từ gia đình có điều kiện nhưng luôn tự lập, không phụ thuộc. Thời đi học, Ông Cao Thắng 12 năm liền đạt học sinh giỏi. Anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế năm 2010.

Tài chính - Ngân hàng - 'Soi' khối tài sản của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng (Hình 8).

Biệt thự của Ông Cao Thắng được trang hoàng trong ngày cưới.

Tuy xuất thân giàu có nhưng Ông Cao Thắng khá kín tiếng về gia đình mình, khi được hỏi về gia thế, nam ca sĩ cũng trả lời khiêm tốn và không tiết lộ nhiều thông tin.

Vậy nhưng những ai tìm hiểu về cặp đôi này đều biết Ông Cao Thắng thừa hưởng khiếu kinh doanh từ ba, là chủ một khu vui chơi giải trí, thành lập công ty đào tạo, quản lý nghệ sĩ. 

Sở hữu khối tài sản “khủng” nên Ông Cao Thắng có thú vui sưu tầm những chiếc đồng hồ tiền tỷ.

Bên cạnh phát triển sự nghiệp cá nhân, Đông Nhi và chồng sở hữu công ty giải trí 6th Sense Entertainment JSC không chỉ là nơi đào tạo, lăng xê các nghệ sĩ trẻ mà còn là đơn vị sản xuất các MV đầu tư công phu bậc nhất Vpop, tổ chức sự kiện âm nhạc, liveshow cho các nghệ sĩ nổi tiếng.

Lê Lan (Tổng hợp)

Kiếm tiền "đỉnh" nhất làng bóng đá, khối tài sản của Christiano Ronaldo đồ sộ tới đâu?

Chủ nhật, 15/03/2020 | 20:32
Năm 2018 cứ mỗi giờ Ronaldo đút túi hơn 660 triệu đồng. Ngoài sở hữu siêu xe, bộ sưu tập đồng hồ nạm hàng trăm viên kim cương, CR7 còn là "trùm" bất động sản nổi tiếng.

“Nối gót” Chủ tịch Masan, tỷ phú Hồ Hùng Anh "bay" khỏi BXH tỷ phú thế giới

Thứ 5, 12/03/2020 | 19:16
Giá trị tài sản của Chủ tịch ngân hàng Techcombank hiện tại là 967 triệu USD, thấp hơn 300 triệu USD so với hồi giữa tháng 2. Còn nếu so với thời điểm cùng kỳ năm 2019, giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh đã “bốc hơi” khoảng 750 triệu USD.

"Loại" tỷ phú Ấn Độ, tỷ phú Jack Ma lấy lại ngôi giàu nhất châu Á

Thứ 3, 10/03/2020 | 16:58
Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc đang thiệt hại nặng nề vì Covid-19, cổ phiếu tập đoàn Alibaba vẫn trụ vững khiến khối tài sản của tỷ phú Jack Ma vượt lên trên tỷ phú Mukesk Ambani tới 2,6 tỷ USD.

Đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng: 10 năm chờ đợi một đám cưới cổ tích liệu có quá lâu?

Chủ nhật, 10/11/2019 | 12:00
Đông Nhi và Ông Cao Thắng tổ chức lễ cưới vào chiều 9/11. Nữ ca sĩ bật khóc khi được ông xã trao nhẫn cưới. Họ đã là thanh xuân của nhau khi yêu nhau 10 năm mới có một đám cưới đình đám diễn ra.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

VIC đứng đầu đà kéo của thị trường, xuất hiện đốm sáng QCG

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Sắc đỏ bao trùm nhóm bất động sản, toàn ngành có 5 mã giảm sàn và cá biệt VIC đứng đầu đà kéo thị trường khi lấy đi 2,3 điểm. Song QCG ngược dòng tăng kịch trần.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về khoản tiền cho SCB vay

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:28
Theo ông Đào Minh Tú, việc cho vay cung ứng tiền, dù ít hay nhiều đều có công cụ điều hòa lượng tiền đưa ra thông qua việc cho vay ngân hàng SCB.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.
     
Nổi bật trong ngày

Chủ tịch MB Lưu Trung Thái thẳng thắn trả lời về dư nợ Novaland, Trung Nam và SCB

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:14
Khi được hỏi về dư nợ cho vay SCB, Chủ tịch MB khẳng định, ngân hàng không cho SCB vay, đây là vấn đề đã được nhắc lại rất nhiều lần.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:04
11 năm trước (năm 2013), Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện 76 phiên đấu thầu, chào bán ra thị trường hơn 1,93 triệu lượng vàng và bán thành công hơn 1,81 triệu lượng.

Lợi nhuận quý I/2024 của PGBank đi lùi 24% so với cùng kỳ

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:30
Dù đã tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro xuống 42 tỷ đồng, giảm 17,6%, PGBank vẫn báo lãi sau thuế tương ứng đạt 92,8 tỷ đồng, giảm 23,8% so với quý I/2023.