Ngày 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án khai thác khoáng sản trái phép quy mô lớn trên địa bàn xã Gia Phù (huyện Phù Yên cũ), bắt giữ gần 60 đối tượng.

Lấy lời khai đối tượng Cao Mạnh Hùng một trong các nghi phạm liên quan vụ khai thác vàng trái phép tại Sơn La.
Qua công tác nắm tình hình, từ đầu tháng 4/2025, tại khu vực khe rừng bản Suối Chát (nay thuộc xã Gia Phù), xuất hiện một nhóm khoảng 60 người từ các địa phương khác đến dựng lán trại, tổ chức khai thác vàng trái phép cả ngày lẫn đêm.
Các đối tượng lợi dụng địa hình rừng sâu hiểm trở, sử dụng hầm lò cũ sâu từ 300-400m để đưa máy móc, phương tiện vào khai thác quặng trái phép.

Cảnh sát ập vào bắt giữ nhóm nghi phạm
Sau thời gian theo dõi, nắm quy luật hoạt động, rạng sáng 16/7, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các lực lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động, cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy huy động 36 cán bộ, chiến sĩ phối hợp, bí mật băng rừng, lội suối xuyên đêm nhiều giờ để tiếp cận khu vực lán trại, cửa hầm.

Máy móc nhóm nghi phạm dùng để khai thác vàng trái phép
Cảnh sát bắt giữ một người đang sàng quặng đã nghiền để đãi vàng, một người đang canh gác và vận hành máy phát điện cho khu vực khai thác khoáng sản, 2 người đang quản lý hoạt động khai thác cùng 25 người đang khai thác quặng và vận chuyển chuyển từ hầm ra máy sàng.
Đồng thời, cảnh sát cũng khống chế, kiểm soát 29 người đang ở trong lán trại nghỉ ngơi sau khi kết thúc ca làm.
Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1.412 kíp nổ điện; 31 kg thuốc nổ ammoni; 5 máy nghiền đá, một máy nghiền bi, 2 máy kẹp hàng, 4 máy bơm, 2 bàn rung, 3 mâm kim loại đãi vàng; một bộ khò nhiệt; 8,8 chỉ kim loại màu vàng đã cô gọn cùng nhiều sổ chấm công và tang vật liên quan.
Bước đầu, Công an tỉnh Sơn La xác định một số người cầm đầu đã thuê Phạm Văn Hải (43 tuổi, trú phường Nguyễn Úy, Ninh Bình) làm quản lý, chấm công, thanh toán tiền cho công nhân khai thác, nghiền quặng; thuê Nguyễn Trọng Tiến (41 tuổi, trú phường Ngô Quyền, Hải Phòng) điều hành nhân công khai thác quặng và kiểm soát vận hành.
Đối tượng Cao Mạnh Hùng (58 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên) chịu trách nhiệm sàng, đãi, lọc, khò cô tạo thành vàng thành phẩm và 55 người là nhân công đào, nghiền quặng, vận chuyển từ hầm lò ra máy sàng để đãi lọc thu lấy vàng.
Công an xác định từ đầu tháng 4 đến khi bị bắt, nhóm này đã thu được số vàng trị giá khoảng 4 tỷ đồng.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.