Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa

Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa

Nguyễn Hữu Phương
Chủ nhật, 13/06/2021 | 12:26
0
Cơn bão số 2 đã đổ bộ vào Thanh Hóa sáng nay, với gió giật cấp 9, sóng lớn kèm nước dâng đã đẩy cát biển tràn lên mặt đường.

Thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, cơn bão số 2 có tên quốc tế là Koguma đã đi vào đất liền vào khoảng 6h sáng nay, vùng tâm bão trên khu vực giáp Thanh Hóa và Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9; Đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh thành khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trước đó, vào tối qua (12/6), tỉnh Thanh Hóa đã cấm tất cả các phương tiện của người dân ra khơi, đồng thời yêu cầu các địa phương ven biển tuyên truyền hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền an toàn, kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền tại các khu neo đậu, trong đó lưu ý thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu vực tập trung người dân sơ tán đến, bao gồm cả ngư dân trên các tàu vãng lai, ngoại tỉnh đến trú tránh.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa

Các phương tiện neo trú bão tại âu thuyền.

Ghi nhận tại khu vực biển Sầm Sơn sáng nay (13/6) có sóng lớn, gió giật mạnh. Theo người dân sinh sống trên tuyến dường Hồ Xuân Hương, trong đêm nước biển dâng cao đã đẩy cát tràn cả lên đường này. "Đêm qua nước biển dâng, sóng đánh tràn cả cát lên đường này. Lần nào bão về nước cũng dâng lên như vậy" - anh Lê Nhữ Linh kinh doanh tại Hubway 10, bãi biển Sầm Sơn cho biết.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 2).

Cát tràn lên đường Hồ Xuân Hương

Một số phương tiện đánh bắt nhỏ như thuyền thúng được người dân chuyển lên bờ, nằm dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương sát biển để phòng tránh nước dâng.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 3).

Đưa phương tiện lên bờ phòng nước biển dâng cao.

Riêng đối với các khách sạn và cơ sở kinh doanh dịch vụ tại bãi biển Sầm Sơn cũng đã được chằng, chống cẩn thận nên thiệt hại cũng không nhiều, chủ yếu một số tấm bạt che, biển bảng bị gió giật nát, đổ gãy.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 4).

Pano quảng cáo bị đổ sập trong bão.

Trước đó, chính quyền cùng bà con đã chuẩn bị tốt các phương án phòng, chống bão nên không có thiệt hại lớn.

"Người dân đã không chủ quan, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống bão, vì vậy hiện tại chúng tôi chưa ghi nhận thiệt hại lớn nào về người cũng như tài sản", ông Bùi Quốc Đạt trao đổi với PV sáng 13/6. 

Theo dự báo Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự kiến đến 13h ngày hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/h), giật cấp 8.

Đài Khí tượng và Thủy văn Thanh Hóa, cũng dự báo chi tiết trên địa bàn trong những giờ tới tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa dự kiến có khả năng đạt từ 70 - 150mm, có nơi trên 150mm.

Một số hình ảnh ghi lại sau bão số 2 tại TP.Sầm Sơn.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 5).

Người dân di chuyển thuyền lên bờ chống bão.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 6).

Thuyền nằm trên đường Hồ Xuân Hương.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 7).

Một góc đường Hồ Xuân Hương.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 8).

Bảng biển một khách sạn bị gãy đổ.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 9).

Mái che một nhà hàng bị gió giật nát.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 10).

Cây bị gãy đổ trên đường Tây Sơn.

Dân sinh - Sóng biển đẩy cát tràn lên đường khi bão số 2 đổ bộ vào Thanh Hóa (Hình 11).

Các đơn vị chức năng khắc phục hậu quả sau bão.

Việt Phương

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão trên Biển Đông

Thứ 7, 12/06/2021 | 12:36
Dự báo chiều nay (12/6) áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đổ bộ vào đất liền các tỉnh ven biển Thái Bình đến Thanh Hóa vào rạng sáng mai.

Dự báo thời tiết ngày 8/6/2021: Thanh Hóa, Nghệ An mưa to

Thứ 3, 08/06/2021 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 8/6/2021. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật.

 Sầm Sơn lên tiếng việc “trao đổi kinh nghiệm” trong khách sạn khi bão đến gần

Thứ 3, 18/09/2018 | 15:59
Lãnh đạo TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa lên tiếng việc đơn vị này và huyện Cẩm Thủy được cho là phớt lờ chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh phải hoãn các cuộc họp không cần thiết để chống bão số 5, nhưng họ vẫn tổ chức “trao đổi kinh nghiệm” trong khách sạn.
Cùng tác giả

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Du lịch Sầm Sơn 2024 có gì mới?

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:00
Ngoài những sản phẩm du lịch sẵn có, năm nay Sầm Sơn chào đón dự án công viên nước Sun World Sầm Sơn đi vào hoạt động, tạo điểm nhấn mới cho thành phố du lịch này.

Thành phố Thanh Hóa "nóng" tình trạng đuối nước đầu hè

Thứ 5, 04/04/2024 | 23:05
Mới dịp nắng nóng đầu hè, ngay tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa đã liên tiếp xảy ra 2 vụ đuối nước trẻ em, dấy lên hồi chuông báo động về lĩnh vực này.

Bất ngờ với lý do trốn trại của phạm nhân vừa bị bắt giữ ở Thanh Hoá

Thứ 4, 03/04/2024 | 22:55
Bị bắt giữ sau khoảng 1 ngày bỏ trốn, lý do phạm nhân Mai Văn Đệ liều lĩnh trốn khỏi Trại giam số 5 dần được hé lộ.

Phạm nhân trốn trại bị bắt lại sau 24 tiếng lẩn trốn

Thứ 4, 03/04/2024 | 18:15
Phạm nhân trốn trại Mai Văn Đệ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực rừng Sến (huyện Hà Trung, Thanh Hóa) sau 1 ngày bỏ trốn khỏi trại giam số 5, Bộ Công an.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn ở Cà Mau

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:31
Cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân đã tổ chức vận chuyển nước ngọt từ đảo vào đất liền, để cấp miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tp.HCM: Dịch bệnh tay chân miệng gia tăng, người dân cần làm gì?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:16
Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tp.HCM (HCDC) vừa có báo cáo tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết tuần 15 (từ ngày 8 - 14/4).

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Thanh Hóa dự kiến giảm ít nhất 1/3 "nhà tạm, dột nát"

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Mục tiêu tới hết quý 3/2025, Thanh Hóa dự kiến huy động hàng trăm tỷ đồng để hỗ trợ sửa chữa, xây mới ít nhất 5.000 căn nhà ở cho người nghèo trên địa bàn tỉnh này.

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...