Sri Lanka: Quân đội sơ tán cựu Thủ tướng đến nơi an toàn

Sri Lanka: Quân đội sơ tán cựu Thủ tướng đến nơi an toàn

Thứ 3, 10/05/2022 | 18:30
0
Ngày 10/5, quân đội Sri Lanka đã sơ tán Thủ tướng vừa từ chức của nước này, Mahinda Rajapaksa khỏi dinh thự ở Thủ đô Colombo đến nơi an toàn.

"Sau chiến dịch trước bình minh, cựu Thủ tướng Mahinda Rajapaksa và gia đình của ông đã được quân đội sơ tán tới nơi an toàn. Ít nhất 10 quả bom xăng đã bị ném vào khu nhà", một quan chức an ninh hàng đầu Sri Lanka thông tin.

Việc sơ tán diễn ra một ngày sau khi nước này nổ ra các cuộc biểu tình bạo lực, khiến 5 người, trong đó có một Nghị sĩ thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Hàng nghìn người biểu tình đã bao vây và phá cổng dinh thự của cựu Thủ tướng ở Colombo để cố xông vào bên trong.

Hiện chưa rõ nơi ở hiện nay của ông Mahinda Rajapaksa. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát tiếp tục bắn hơi cay và bắn chỉ thiên để ngăn chặn đám đông ở cả 3 lối vào khu nhà. Hàng chục căn nhà của những người trung thành với cựu Thủ tướng Rajapaksa cũng bị phóng hỏa.

Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, em trai cựu Thủ tướng Rajapaksa, đã ban bố tình trạng khẩn cấp hôm 6/5, trao quyền cho quân đội xử lý các cuộc biểu tình ngày một căng thẳng. Bộ Quốc phòng Sri Lanka hôm 8/5 cho hay, những người biểu tình chống chính phủ đã hành xử "khiêu khích và đe dọa", làm gián đoạn các dịch vụ thiết yếu.

Trong khi đó, ngày 9/5, ông Mahinda Rajapaksa đã đệ đơn xin từ chức lên Tổng thống Gotabaya Rajapaksa - em trai của mình- nhằm mở đường cho "một chính phủ đoàn kết mới", sau khi nổ ra những cuộc đụng độ giữa phe ủng hộ gia tộc Rajapaksa và người biểu tình chống chính phủ.

Hiện, Sri Lanka đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Bộ Tài chính Sri Lanka tuần trước thông báo, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá dầu tăng cao cùng với chính sách thuế do chính phủ của Tổng thống Rajapaksa thúc đẩy, Sri Lanka hiện chỉ còn chưa đầy 50 triệu USD dự trữ ngoại tệ có thể sử dụng.

Hồi tháng 4, Chính phủ nước này đã tuyên bố vỡ nợ, không thể trả khoản nợ nước ngoài 51 tỷ USD. Người dân sống trong cảnh mất điện, thiếu lương thực, nhiên liệu và thuốc men nghiêm trọng suốt nhiều tháng.

Tình trạng khan hiếm các mặt hàng thiết yếu khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình kêu gọi Tổng thống Gotabaya Rajapaksa từ chức. Tổng thống Rajapaksa buộc phải áp đặt lệnh giới nghiêm và tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào đầu tháng 4 để đối phó bất ổn lan rộng và nguy cơ biểu tình bạo lực tiếp diễn tại Thủ đô Colombo.

Minh Hoa (t/h)

Sri Lanka rơi vào tình trạng thiếu khí đốt trầm trọng

Thứ 2, 09/05/2022 | 16:16
Sri Lanka đã phải đối mặt với tình trạng thiếu khí đốt trầm trọng trong nhiều tháng và việc người dân xếp hàng dài để mua khí đốt hiện là cảnh tượng thường nhật.

Sri Lanka thảo luận với Trung Quốc về tái cấp vốn khoản nợ

Thứ 3, 26/04/2022 | 18:38
Bộ trưởng Truyền thông Sri Lanka cho biết Trung Quốc đã gợi ý với Colombo rằng họ muốn tái cấp vốn cho khoản nợ.

Sri Lanka: Hàng nghìn sinh viên biểu tình, bao vây nhà Thủ tướng

Thứ 2, 25/04/2022 | 21:49
Hàng nghìn sinh viên đã kéo đến nhà Thủ tướng Mahinda Rajapaksa của Sri Lanka biểu tình để yêu cầu ông từ chức.

Sri Lanka tích cực tìm nguồn tài chính để tái cấu trúc nợ

Thứ 5, 21/04/2022 | 11:48
Sri Lanka cần khôi phục tính bền vững của những khoản nợ trước khi có thể nhận bất kỳ khoản cho vay nào từ IMF.
Cùng chuyên mục

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Nga sắp bàn giao nốt “Rồng lửa” S-400 theo hợp đồng 5,5 tỷ USD

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:15
Tiến độ Nga bàn giao các hệ thống phòng không S-400 cho Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.