Su-57 chính thức trang bị tên lửa siêu vượt âm: Bước nhảy vọt trong năng lực tác chiến của Nga

Thứ 5, 07/08/2025 10:20

Tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon có tầm bắn ước tính khoảng 1.000 km và tốc độ lên đến Mach 9, nhanh vượt trội so với các đối thủ phương Tây như tên lửa SM-6 của Mỹ.

Quân đội Nga vừa chính thức tuyên bố tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 đã được trang bị vũ khí siêu vượt âm, đánh dấu bước tiến lớn trong năng lực của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Theo Phó Tư lệnh thứ nhất của lực lượng này, việc tích hợp các loại vũ khí siêu vượt âm là thành quả của nhiều năm phát triển công nghệ quốc phòng, mở ra kỷ nguyên mới với khả năng tấn công tốc độ cao, tầm xa vượt trội.

Su-57 vốn đã là một chiến đấu cơ tàng hình đa nhiệm đáng gờm, nay bắt đầu được biên chế cho các đơn vị tác chiến kèm theo các loại tên lửa siêu vượt âm thế hệ mới. Diễn biến này nối tiếp nhiều năm đồn đoán về việc Nga sẽ tích hợp vũ khí siêu vượt âm phóng từ máy bay vào nền tảng Su-57. Vào tháng 2/2023, hãng tin TASS của Nga xác nhận sự tồn tại của nguyên mẫu tên lửa siêu vượt âm cỡ nhỏ được thiết kế riêng cho Su-57, nhiều khả năng là biến thể phóng từ trên không của tên lửa 3M22 Zircon - loại vũ khí sử dụng động cơ scramjet hiện đã được triển khai trên các tàu chiến Nga.

Zircon là tên lửa hành trình siêu vượt âm với tầm bắn ước tính khoảng 1.000 km và tốc độ lên đến Mach 9, nhanh vượt trội so với các đối thủ phương Tây như tên lửa SM-6 của Mỹ (tốc độ Mach 3.5, tầm bắn 450 km). Chỉ riêng động năng của Zircon đã đủ sức tiêu diệt các chiến hạm được bọc giáp dày, biến nó thành tài sản chiến lược trong các chiến dịch quân sự.

Su-57 chính thức được trang bị vũ khí siêu vượt âm: Bước nhảy vọt trong năng lực tác chiến của Nga - Ảnh 1.

Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 của Nga đã được trang bị vũ khí siêu vượt âm. (Ảnh: Eurasiantimes)

Việc triển khai tên lửa kiểu Zircon từ máy bay tàng hình Su-57 giúp Nga có được lợi thế tấn công phủ đầu vào các hạm đội hoặc mục tiêu có giá trị cao của đối phương. Không giống như oanh tạc cơ hay tàu mặt nước, Su-57 có thể xâm nhập không phận đối phương mà không bị phát hiện, sau đó tung ra đòn đánh siêu vượt âm gần như không thể đánh chặn.

Bên cạnh vũ khí siêu vượt âm, Su-57 còn được trang bị loại tên lửa hành trình tầm xa mới, phát triển từ tên lửa chiến lược Kh-101/Kh-102 vốn được sử dụng trên oanh tạc cơ Tu-160 và Tu-95MS. Phiên bản dành cho Su-57 được thu gọn khung thân, trang bị cánh xếp gọn và động cơ tuốc bin phản lực cải tiến, nhưng vẫn giữ nguyên tầm bắn lên đến 3.500 km, biến Su-57 thành tiêm kích có tầm tấn công xa nhất thế giới.

Tầm bắn chưa từng có này cho phép Su-57 tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương mà không cần đến các căn cứ tiền phương hay tiếp nhiên liệu giữa chừng. Đây là một lợi thế đặc biệt quan trọng trong các cuộc xung đột tiềm tàng với NATO hoặc các đối thủ lớn khác.

Dù Su-57 hiện mới được triển khai tại một trung đoàn không quân, các loại vũ khí tiên tiến của nó đã bắt đầu được tích hợp lên những máy bay khác. Tên lửa đối không R-77M (ban đầu chỉ dùng cho Su-57) hiện đã được lắp đặt trên Su-35S, cho thấy xu hướng chuẩn hóa hệ thống vũ khí trong không quân Nga.

Trong tương lai, Nga có thể trang bị biến thể nhỏ hơn của Zircon cho dòng tiêm kích đánh chặn MiG-31K/I (vốn đã mang được tên lửa siêu vượt âm Kh-47M2 Kinzhal) cho phép thực hiện nhiều đợt phóng tên lửa siêu vượt âm trong mỗi lần xuất kích.

Khả năng mang vũ khí siêu vượt âm và tên lửa tầm xa khiến Su-57 trở thành nhân tố mang tính đột phá trong chiến tranh hiện đại. Với sự kết hợp giữa khả năng tàng hình, tốc độ và hỏa lực áp đảo, Nga đang thiết lập một chuẩn mực mới cho các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm.

Thế Hải (Theo Bulgarianmilitary, Eurasiantimes)



Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên. Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.
Đã tặng: 0 star
Tặng sao cho tác giả
Hữu ích
5 star
Hấp dẫn
10 star
Đặc sắc
15 star
Tuyệt vời
20 star

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.