Niềm hy vọng sống từ sự kỳ diệu của y học
Theo tìm hiểu của PV, tại Việt Nam, một số bệnh viện đã có thể ứng dụng thành công kỹ thuật tiến bộ, mới nhất trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt và ung thư gan , làm tăng thêm cơ hội sống và chất lượng sống cho bệnh nhân. Đó là kỹ thuật cấy hạt phóng xạ điều trị ung thư tuyến tiền liệt và nút mạch u gan bằng hạt vi cầu phóng xạ...
Bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt trong ngày xuất viện. Ảnh tư liệu.
Ngồi lặng lẽ trước cửa phòng chờ bác sỹ điều trị đọc kết quả tái khám, bà Nguyễn Thị M., mẹ của bệnh nhân K.H. (32 tuổi) đang bị ung thư phổi tại trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu (Bệnh viện Bạch Mai) không giấu được nước mắt khi chúng tôi hỏi thăm tình hình bệnh tật của con trai bà. “Nó còn trẻ. Mới phát hiện ung thư phổi được 5 tháng nhưng ung thư đã di căn vào xương rồi cô ạ! Trước mặt nó, tôi không dám khóc nhưng thương con vô hạn! Tại sao căn bệnh tử thần lại rơi vào con tôi khi tương lai còn đang chờ nó ở phía trước?”. Tuyệt vọng là tâm trạng chung của bản thân người bị ung thư và người nhà của họ. Tuy nhiên, những bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt mà tôi từng được gặp là những người may mắn đã có thể kéo dài cuộc sống nhờ áp dụng kỹ thuật mới trong điều trị bệnh này.
Bệnh nhân Nguyễn Đình L., 80 tuổi, Hà Nội, một trong hai bệnh nhân đầu tiên tại Việt Nam được áp dụng kỹ thuật này chia sẻ: “Một năm trước tôi có dấu hiệu mệt mỏi, buồn nôn, sau khi xét nghiệm tại bệnh viện 108, phát hiện ung thư tuyến tiền liệt, tôi được chỉ định mổ mở. Nhưng do tuổi cao nên tôi đã không đồng ý. Hiện nay sức khỏe tôi đã hoàn toàn bình thường, thậm chí tôi còn cảm thấy mình khỏe hơn trước”. Bệnh nhân Trần Tự H., 63 tuổi, Hà Nội, người thứ hai được áp dụng kỹ thuật này tâm sự: “Tôi không ngờ quá trình bình phục lại nhanh tới vậy, chỉ sau 1 ngày tôi đã về nhà và sinh hoạt bình th