Sự thật về 4 ly cà phê có giá 28,8 triệu đồng ở Lâm Đồng

Sự thật về 4 ly cà phê có giá 28,8 triệu đồng ở Lâm Đồng

Nguyễn Phi Long
Thứ 6, 22/04/2022 | 20:05
0
Chủ quán cà phê tự in hóa đơn 4 ly cà phê có tổng số tiền 28,8 triệu đồng, đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu like, bị phạt gần 20 triệu đồng.

Ngày 22/4, Đội Quản lý thị trường số 3 (thuộc Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Quốc Huy, người đại diện quán Photo And Bike Coffee (phường Lộc Tiến, Tp.Bảo Lộc) số tiền 18.750.000 đồng.  

Các hành vi vi phạm của quán cà phê này, gồm: Kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không niêm yết giá hàng hóa tại thời điểm phải niêm yết theo quy định của pháp luật; niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; thay đổi chủ hộ kinh doanh nhưng không gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

Theo Đội Quản lý thị trường số 3, cà phê không phải là mặt hàng thiết yếu nên giá cả sản phẩm là do đơn vị bán hàng tự quyết định. Bởi thế, cơ sở kinh doanh có quyền quyết định giá bán ly cà phê, tuy nhiên phải niêm yết giá công khai theo quy định để khách hàng cân nhắc lựa chọn.

An ninh - Hình sự - Sự thật về 4 ly cà phê có giá 28,8 triệu đồng ở Lâm Đồng

Hoá đơn thanh toán, chủ quán tự đăng lên mạng xã hội nhằm câu like.

Chiều 21/4, Đại tá Phùng Tất Thành – Trưởng Công an Tp.Bảo Lộc cho biết, từ những thông tin xôn xao về ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có giá 7,2 triệu đồng được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều về tính xác thực, Công an Tp.Bảo Lộc đã tiến hành xác minh những thông tin liên quan.

Qua xác minh của cơ quan công an, hóa đơn tính tiền cà phê lan truyền trên mạng xã hội từ trưa 20/4 là của quán Photo And Bike Coffee (phường Lộc Tiến, Tp.Bảo Lộc) do ông Nguyễn Quốc Huy làm chủ.

Những thông tin trong hóa đơn tính tiền ghi rõ 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng số tiền 28,8 triệu đồng (tương đương 7,2 triệu đồng/ly).

Trong ngày 21/4, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Tp. Bảo Lộc và Công an phường Lộc Tiến đã làm việc với anh Nguyễn Quốc Huy để xác minh tính xác thực của hóa đơn tính tiền này.

Qua làm việc và theo bản tường trình, ông Huy thừa nhận hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” có tổng tiền 28,8 triệu đồng không phải là sự thật. Hóa đơn này do ông Huy tự in rồi đăng tải lên trang facebook cá nhân của mình để nhằm câu like. Sau đó, hóa đơn này được nhiều trang mạng xã hội chia sẻ lại.

An ninh - Hình sự - Sự thật về 4 ly cà phê có giá 28,8 triệu đồng ở Lâm Đồng (Hình 2).

Chủ quán biểu diễn pha chế cà phê "Phượng hoàng lửa" cho thực khách xem

Theo Đại tá Phùng Tất Thành, sau khi làm việc, cơ quan công an đã yêu cầu anh Huy gỡ bỏ các thông tin đăng tải về hóa đơn tính tiền 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” giá 28,8 triệu đồng trên trang Facebook cá nhân và Zalo của mình theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu anh Huy chấp hành nghiêm các quy định khi đăng tải các thông tin trên Facebook và Zalo đảm bảo tính chính xác, minh bạch các thông tin liên quan. Nếu tiếp tục tái phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 12/4, các trang trên mạng xã hội đăng tải những dòng trạng thái, kèm theo hoá đơn tính tiền gây nhiều tranh cãi. Cùng ngày cơ quan chức năng Tp.Bảo Lộc đã vào cuộc làm việc cùng chủ quán Photo And Bike Coffee để tìm lời giải. 

An ninh - Hình sự - Sự thật về 4 ly cà phê có giá 28,8 triệu đồng ở Lâm Đồng (Hình 3).

Cơ quan chức năng làm việc với chủ quán vào ngày 12/4.

Theo ông N.V.T, cách đây khoảng 3 tháng, ông đã từng ghé quán Photo And Bike Coffee. Khi đó, ông có dùng thử món cà phê trứng với giá niêm yết 90.000 đồng/ly. Đến ngày 11/4, ông cùng gia đình ghé lại quán cà phê này và ông có giới thiệu về món cà phê trứng với mọi người. 

“Sau khi xem menu, chúng tôi gọi 4 ly cà phê trứng và được chủ quán giới thiệu hiện cà phê trứng đã được nâng cấp thành cà phê “Phượng hoàng lửa” và tư vấn cho tôi lựa chọn ly đặc biệt nhưng không nêu cụ thể giá tiền. Tôi nghĩ để bạn bè thưởng thức cho vui vẻ nên đã đồng ý.

Khi nhận phiếu tính tiền với tổng số tiền 1.286.000 đồng; trong đó, 4 ly cà phê “Phượng hoàng lửa” là 996.000 đồng (249.000 đồng/ly), tôi đã phản ứng với chủ quán. Sau đó, 2 bên thương lượng và tôi chấp nhận trả tiền cho mỗi ly cà phê là 180.000 đồng/ly. Tuy nhiên, sau khi thưởng thức thì quả thật chất lượng của ly cà phê này chưa tương xứng với giá tiền”, ông T. cho biết.

Sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra của Tp.Bảo Lộc gồm đại diện Phòng Tư pháp, Chi cục thuế và Công an phường Lộc Tiến đã đến kiểm tra tại quán Photo And Bike Coffee.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận, trong menu của quán không có thức uống cà phê có tên “Phượng hoàng lửa”, mà chỉ có cà phê trứng và được ghi giá từ 100.000 – 249.000 đồng/ly. Tuy nhiên, giá của cà phê trứng có dấu hiệu tẩy xóa và vừa được dán mới. 

Làm việc với đoàn kiểm tra, anh Huy cho biết: Do cà phê “Phượng hoàng lửa” mới được thử nghiệm thành công nên chưa kịp đưa vào niêm yết giá công khai trong menu. Vì thế, quán phải ghi tạm giá vào cà phê trứng - bản nâng cấp thành cà phê “Phượng hoàng lửa”.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản ghi nhận vụ việc; đồng thời, hướng dẫn ông Huy thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai giá cả cụ thể phù hợp với các loại thức uống trong menu theo quy định.

Anh Nguyễn Quốc Huy – Chủ quán Photo And Bike Coffee giải thích: "Combo cà phê trứng (tên trong hóa đơn là Phượng hoàng lửa) được pha chế từ sự kết hợp của nhiều loại phụ gia như mật ong rừng, trứng, sữa ong chúa và các loại rượu ngoại. Sau khi pha chế, cà phê được đốt trực tiếp bằng bình ga mini.

Khi uống cà phê “Phượng hoàng lửa”, khách còn được tặng thêm 1 túi hút mùi trị giá 70.000 đồng (túi tài lộc treo xe). Tổng cộng giá mỗi ly cà phê “Phượng hoàng lửa” dao động từ 150.000 đồng ly bình thường đến 249.000 đồng ly đặc biệt. Anh Huy cung cấp thông tin về giá trị thực tế của những đồ tặng kèm nhưng không nêu trong hóa đơn.

“Đối với trường hợp khách hàng phản ánh về giá cả ly cà phê “Phượng hoàng lửa” giá 249.000 đồng, tôi đã tư vấn họ chọn ly cà phê đặc biệt. Đây là ly cà phê đặc biệt nhất Việt Nam, không có loại thứ 2”, anh Huy cho biết thêm.

Lâm Đồng: Ôtô rơi dưới vực sâu, hai nạn nhân gãy chân tay

Chủ nhật, 17/04/2022 | 18:04
Khoảng 6h30 ngày 17/4, người dân ở tổ dân phố Vạn Thành, phường 5, Tp Đà Lạt (Lâm Đồng) đi làm vườn bất ngờ phát hiện dưới vực sâu.

Lâm Đồng: Phát hiện thủ đoạn phá rừng tinh vi

Thứ 7, 16/04/2022 | 13:31
Hàng loạt cây rừng bị cưa hạ tại khu vực giáp ranh giữa huyện Lạc Dương và Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) nhằm chiếm dụng đất.

Lâm Đồng: Thực hư về ly cà phê giá 249.000 đồng ở Tp.Bảo Lộc

Thứ 3, 12/04/2022 | 18:52
Ly cà phê có tên Phượng Hoàng Lửa ở quán Photo and Bike Coffee (Tp.Bảo Lộc) có giá 249.000đ đang gây xôn xao mạng xã hội.

Bắt kẻ nhận 5.000 USD để thực hiện "hợp đồng" dằn mặt chủ quán cà phê

Thứ 6, 08/04/2022 | 14:24
Phạm Thị Thúy Hằng đã nhận lời của nữ Việt Kiều ở nước ngoài, sau đó thuê côn đồ với giá 5.000 USD để đâm chủ quán cà phê, gây thương tích 57%.

Vi phạm sở hữu trí tuệ: Chỉ xử phạt hành chính không đủ sức răn đe

Thứ 2, 28/03/2022 | 16:38
Theo ĐBQH Nguyễn Lâm Thành, với những vụ việc, vấn đề lớn, trường hợp tái diễn, tranh chấp trong vi phạm sở hữu trí tuệ thì bắt buộc phải xử lý tại toà án.
Cùng tác giả

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Lâm Đồng: Gian nan hành trình tìm nguồn nước sinh hoạt cho hơn 700 hộ dân

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:00
Do nguồn nước cạn kiệt, buộc Nhà máy nước Đạ Huoai phải ngừng cung cấp nước, khiến hơn 700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Lâm Đồng: Người dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:30
Một hộ dân khoan giếng, phát hiện nguồn khí lạ, bốc cháy khi gặp lửa, có mùi gas.

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.