Sức khỏe các ngư dân bị thương trên vùng biển Cà Mau đã ổn định

Sức khỏe các ngư dân bị thương trên vùng biển Cà Mau đã ổn định

Nguyễn Thanh Xuân
Thứ 6, 10/11/2023 | 22:49
0
Khi khai thác đánh bắt thủy sản ở vùng biển Cà Mau, các ngư dân bị đối tượng lạ mặt bắn bị thương. Sau khi được đưa đi cấp cứu, sức khỏe các ngư dân hiện đã ổn định.

Ngày 10/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 2 ngư dân là Đoàn Văn Đầy, SN 2003, ngụ xã Nam Thái Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và Nguyễn Văn Mẫn, SN 1989, ngụ thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Cả hai ngư dân là nạn nhân của một vụ tấn công bằng súng khi đang đánh bắt hải sản trên biển. 

Thông tin với PV Người Đưa Tin, bác sĩ Phan Kim Y, Phó Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cho biết, bệnh nhân Đoàn Văn Đầy nhập viện lúc 18h50 ngày 9/11, trong tình trạng gương mặt sưng vùng má trái. Khi thăm khám thì bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một vết thương nhỏ xuyên ra phía sau gáy tai.

Chụp phim thấy dị vật và hội chẩn chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân, lấy ra đầu đạn chì dẹp. Tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn định, đang tiếp tục theo dõi điều trị, nếu tiến triển tốt thì khoảng 5 - 7 ngày tới sẽ xuất viện.

Dân sinh - Sức khỏe các ngư dân bị thương trên vùng biển Cà Mau đã ổn định

Ngư dân Đoàn Văn Đầy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Còn ngư dân Nguyễn Văn Mẫn bị thương chân trái được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang phẫu thuật lấy ra đầu đạn chì dẹp. Tình trạng sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định, đang tiếp tục theo dõi điều trị.

Theo đơn trình báo gửi cơ quan chức năng của ông Phạm Văn Đồng, SN 1983, ngụ phường Bình San, Tp.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, chủ tàu cá mang biển kiểm soát KG-94839-TS, vào lúc 1h45, khuya ngày 8/11, tàu cá của ông Đồng cùng 2 phương tiện tàu cá mang biển kiểm soát KG-92790-TS và KG-62299-TS đang khai thác hải sản (cào đơn) tại tọa độ 08º56’500’’N - 104º12’500’’E thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau thì bất ngờ bị hai phương tiện khác tiếp cận.

Các đối tượng đi trên 2 phương tiện này bất ngờ dùng bom xăng ném lên ba phương tiện khai thác hải sản và dùng súng tự chế bắn đạn chì tấn công anh em thuyền viên.

Khoảng 10 phút sau, các đối tượng bỏ đi. Do trời tối và hoảng loạn nên các thuyền trưởng, thuyền viên không nhận dạng được các đối tượng. Sau khi các đối tượng bỏ đi, các ngư dân trên tàu khai thác đánh bắt hải sản dập lửa, sơ cứu người bị thương và chuyển vào đất liền.

Dân sinh - Sức khỏe các ngư dân bị thương trên vùng biển Cà Mau đã ổn định (Hình 2).

Ngư dân Nguyễn Văn Mẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang.

Đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, bệnh nhân Đoàn Văn Đầy cho biết: "Sau khi chúng tôi bị bắn trọng thương (3 ngư dân bị bắn trọng thương gồm: Đoàn Văn Đầy, Nguyễn Văn Mẫn và Lê Thành Việt, SN 1978, ngụ phường An Thới, Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), các ngư dân khác sơ cứu và đưa về Tp.Hà Tiên nhập viện cấp cứu.

Sau khi tình hình sức khỏe ổn định, chúng tôi đã trình báo sự việc với Trạm Kiểm soát Biên phòng Pháo Đài thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Trạm đã lập biên bản ghi nhận vụ việc.

Sau đó, cả 3 chúng tôi nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tp.Hà Tiên điều trị ban đầu. Sau khi thăm khám, bệnh viện chuyển 2 bệnh nhân là tôi và Mẫn đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang tại Tp.Rạch Giá để điều trị".

Bệnh nhân Nguyễn Văn Mẫn cũng cho biết: "Tàu cá của tôi đang khai thác đánh bắt khu vực biển gần Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau thì bị tấn công bất ngờ bằng chai sành chứa xăng, súng bắn chì, và bị ném đá bởi các đối tượng lạ trong đêm khuya. Anh em thuyền viên chúng tôi rất mong cơ quan chức năng điều tra, xác minh, sớm tìm ra các đối tượng gây án hết sức manh động này, xử lý nghiêm trước pháp luật để bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân khi hoạt động đánh bắt trên biển".

Cùng ngày, lãnh đạo Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên cho hay, sáng ngày 10/11 đơn vị đã hoàn tất hồ sơ ban đầu về vụ việc trên và gửi đến Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra làm rõ.

Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030

Thứ 5, 09/11/2023 | 18:55
Theo quy hoạch, mục tiêu đến năm 2030, Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia.

Kiên Giang: Đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Thứ 5, 09/11/2023 | 16:29
Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phải khẩn trương có văn bản trả lời cho doanh nghiệp về các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Kiên Giang: Bắt giam Trưởng văn phòng công chứng An Biên

Thứ 3, 07/11/2023 | 12:35
Ngày 7/11, Cơ quan Cản sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Thi về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Nhà tù Phú Quốc- Hào khí anh hùng giữa “địa ngục trần gian”

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:15
Nhà tù Phú Quốc là một bằng chứng ghi dấu tội ác chiến tranh và tinh thần đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ Cách mạng.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: CSGT phát nước miễn phí cho người dân về quê nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:09
Người dân về quê nghỉ lễ được lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước hỗ trợ nước uống, khăn lạnh… miễn phí, giảm bớt cái nóng gay gắt trên hành trình.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 66 nghìn lượt khách ngày đầu nghỉ lễ 30/4, 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:35
Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lượng du khách đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vui chơi, tắm biển chưa cao so với năm trước. Trong đó, riêng Tp. Vũng Tàu khoảng 34 nghìn lượt.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (cuối): Phát triển nghề cá bền vững

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:15
Tỉnh Hà Tĩnh đang tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng nghề cá, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp ngư dân an tâm bám biển.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Những năm tháng hào hùng qua ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:00
Đã 49 năm trôi qua nhưng những ngày tháng chiến đấu gian khổ, hào hùng của quân, dân ta vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Những người "gác rừng" không có ngày nghỉ lễ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:31
Những người "gác rừng" do tính chất công việc, điều kiện hoàn cảnh buộc phải thường xuyên túc trực, dù có là ngày nghỉ lễ, họ vẫn cần mẫn, trách nhiệm với công việc.