Syria: Thời gian chiến binh người Kurd phải rời khỏi Manbij

Syria: Thời gian chiến binh người Kurd phải rời khỏi Manbij

Trần Danh Tuyên
Thứ 5, 21/06/2018 | 21:46
0
PYD/YPG sẽ bắt đầu rời khỏi vùng Manbij ở phía Bắc Syria từ ngày 4/7 tới sau một tháng chuẩn bị kể từ khi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được một thỏa thuận thông qua lộ trình liên quan tới việc dời lực lượng chiến binh Kurd đi vùng khác.

Hôm nay 21/6, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho hay lộ trình cho giải pháp ở Manbij đã được thống nhất bởi Washington và Ankara đang được thực hiện đầy đủ. Theo đó, chiến binh thuộc các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) – một nhánh của đảng Liên minh Dân chủ Kurd (PYD), sẽ phải rời khỏi Manbij.

Syria: Thời gian chiến binh người Kurd phải rời khỏi Manbij

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu.

Từ lâu, Thổ Nhĩ Kỳ coi YPG/PYD là nhánh của PKK, vốn được Thổ Nhĩ Kỳ, Liên minh châu Âu và Mỹ liệt kê là tổ chức khủng bố.

Vào ngày 12-13/6, các quan chức quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã đồng ý về kế hoạch đưa các chiến binh Kurd ở Manbij sang vùng khác. Cho đến hôm 18/6, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã bắt đầu hợp tác song các cuộc tuần tra độc lập của mỗi bên tại khu vực vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tuần tra ở Manbij nhằm theo dõi sự rút quân của các chiến binh YPG/PKK.

Thỏa thuận Manbij, được thực hiện giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, tập trung vào việc rút nhóm YPG ra khỏi đây để ổn định khu vực.

Trong các giai đoạn sắp tới, thỏa thuận Manbij hướng đến một cuộc tuần tra liên quân giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ; cùng với đó các quan chức Mỹ thu hồi vũ khí hạng nặng của các thành viên YPG và đưa họ rời Manbij.

Các tổ chức chính quyền địa phương và lực lượng an ninh cũng sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ thành lập để đảm bảo hòa bình, ổn định trong thành phố.

Nếu mô hình này thành công, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thúc đẩy một thỏa thuận tương tự ở miền Đông Syria, nơi quốc gia này vốn luôn cảnh giác trước sự mở rộng của người Kurd.

F-35 sẽ được giao cho Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2020

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho hay máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ cũng sẽ được chuyển đến Thổ vào năm 2020.

Washington đang chuẩn bị cấp lô máy bay chiến đấu F-35 đầu tiên cho Thổ Nhĩ Kỳ trong một buổi lễ được tổ chức tại bang Texas ngày 21/6, mặc dù trước đó Thượng viện đã thông qua một dự luật không cho phép giao hàng, Lầu Năm Góc cho biết hôm 20/6.

Phát biểu trước các phóng viên ở miền Nam tỉnh Antalya, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu cho biết quy trình huấn luyện đối với dòng máy bay này sẽ được thực hiện tại Mỹ cho đến năm 2020.

Hôm đầu tuần, Thượng viện Mỹ đã thông qua luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm trong đó có sửa đổi điều khoản liên quan tới cấm bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ do nước này mua hệ thống phòng không S-400 từ Nga và hiện đang giam giữ công dân Mỹ.

Xem thêm: Syria: Bị phiến quân phục kích, chỉ huy cấp cao SAA thiệt mạng ở Daraa

Syria: Bị phiến quân phục kích, chỉ huy cấp cao SAA thiệt mạng ở Daraa

Thứ 5, 21/06/2018 | 16:24
Thiếu tướng Mazen Barakat của tiểu đoàn 242 khét tiếng thuộc quân đội Chính phủ Syria đã bị thiệt mạng tại Daraa sau một trận phục kích của phiến quân.

Mỹ gặp rắc rối trước "cặp bài trùng" mới nổi Nga-Israel ở Syria

Thứ 5, 21/06/2018 | 15:57
Mỹ có hai lựa chọn khi trở lại một lần nữa ở mặt trận phía Nam Syria: để đối đầu hoặc tham gia với Nga. Nếu không, Mỹ sẽ trở thành một quân bài thương lượng trong tay các bên liên quan.

Nga bất ngờ "tạm biệt" Iran ở Syria để bắt tay chiến lược với Trung Quốc?

Thứ 4, 20/06/2018 | 20:00
Ngày trở về nhà của lực lượng Iran ở Syria đã không còn xa, khi Nga được cho là sẽ tìm kiếm sự hợp tác với Trung Quốc trong giai đoạn sau cùng của cuộc chiến ở quốc gia Trung Đông.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tám cuộc phản công của Ukraine bị thất bại, Nga tiếp tục đà tiến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:00
Ở khu vực Ocheretino các trận chiến đang diễn ra vô cùng dữ dội. Các đơn vị Nga đang tăng cường các hoạt đột để đẩy lùi Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine có thể làm gì với khoản viện trợ lớn mới từ Mỹ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:43
Người Ukraine nhận thức rõ ràng rằng gói viện trợ lớn mới của Mỹ không phải “viên đạn bạc”, không đủ để lật ngược tình thế cuộc chiến.

Cao ủy Nhân quyền LHQ “kinh hoàng” trước báo cáo về mộ tập thể tại Gaza

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:46
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk đã “kinh hoàng” trước sự tàn phá ở bệnh viện Nasser, Al Shifa tại Gaza và các báo cáo về những mộ tập thể chứa nhiều thi thể.

Lộ diện quốc gia có mức tăng chi tiêu quốc phòng lớn nhất ở châu Âu

Thứ 4, 24/04/2024 | 06:00
Tất cả 10 quốc gia hàng đầu có ngân sách quân sự cao nhất đều tăng chi tiêu trong năm 2023.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.