Nhà văn Nguyễn Quang Thân, sinh năm 1936, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh (hội viên hội Nhà văn năm 1977) vừa mất đột ngột lúc 3h15 ngày 4/3/2017 sau cơn đột quỵ tại nhà riêng (cư xá Thanh Đa, P27, quận. Bình Thạnh, TP.HCM).
Ông đã ra đi mãi mãi ở tuổi 82 để lại sự tiếc thương với người ở lại. Trong kháng chiến, ông là thiếu sinh quân, học viên trường Quân chính Bộ tư lệnh Liên khu 4. Nhà văn Nguyễn Quang Thân đã học tại Trường bồi dưỡng viết văn của Hội Nhà văn VN từ 1962 đến 1964 và về công tác ở Hội Văn nghệ Hải Phòng, sau đó nghỉ hưu và sống tại TP.HCM.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân
Nhà văn Nguyễn Quang Thân đã xuất bản nhiều tác phẩm và hầu hết đều nhận được sự ủng hộ và yêu mếm của công chúng. Các tiểu thuyết đã xuất bản của Nguyễn Quang Thân gồm: Lựa chọn (1977), Một thời hoa mẫu đơn (1988, 2005), Ngoài khơi miền đất hứa (1989, 1997, 2006), Con ngựa Mãn Châu (2001), Hội thề (2009), Chú bé có tài mở khóa (in 7 lần khoảng thời gian từ năm1983 đến 2003. Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thân gồm: Hương đất (1964), Ba người bạn (1977), Nếp gấp (1978), Những chùm cúc biển (1979), Người không đi cùng chuyến tàu (1989), 15 truyện ngắn chọn lọc (1994), Hoa cho một đời (1996), Giao thừa trắng (1996), Người vợ lẽ phường Khán Xuân (2000); Giữa những điều bình dị (songngữ Anh – Việt, 2007)…
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.