Chiều 11/3, xe cứu thương đã đưa thi thể 2 vợ chồng anh Cụt Văn Sơn và vợ là chị Cụt Thị Phong (cùng là người dân tộc Khơ Mú) về đến quê nhà tại xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An để gia đình làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương. Rất đông người dân, hàng xóm láng giềng đến thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình.

Căn nhà của gia đình bố mẹ và vợ chồng anh Cụt Văn Sơn ở xã Bảo Nam.
Ông Cụt Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Nam cho biết, trong vụ tai nạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì 11 nạn nhân trên xe đều trú địa bàn xã Bảo Nam. Họ là những công nhân từ quê vào các tỉnh trong miền Nam để làm thuê kiếm sống. Tuy nhiên, trên đường đi đã gặp nạn.
Riêng đôi vợ chồng tử nạn trong vụ việc có hoàn cảnh thương tâm nhất. Họ mới cưới và có con 7 tháng tuổi. Cả 2 vợ chồng anh Sơn từng làm thuê tại tỉnh miền Nam. Cuối năm 2023, họ về quê nhà tại xã Bảo Nam để ăn Tết Nguyên đán.

Người con mới 7 tháng tuổi của vợ chồng trẻ.
Ngày 10/3, vợ chồng anh Sơn gửi con 7 tháng tuổi lại cho bố mẹ nuôi rồi xuống thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) để bắt xe khách vào tỉnh Bình Phước làm việc. Trên đường đi, khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế, chiếc xe khách gặp nạn khiến 2 vợ chồng anh Sơn tử vong.
Gia đình hai bên nội, ngoại đều khó khăn nên không có tiền để thuê xe đưa thi thể vợ chồng anh Sơn về quê. Người dân, bà con chòm xóm, xe cứu thương 0 đồng của đoàn thiện nguyện Nghệ An đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ và giúp chở quan tài vợ chồng anh Sơn, chị Phong về quê nhà.
Chưa có bình luận. Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này.