Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù

Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù

Thứ 3, 14/05/2019 | 07:33
0
Ngày bầu Kiên ngồi trước vành móng ngựa, luôn có một bóng hồng theo sát từng phiên toà, một lòng một dạ tin tưởng chồng. Còn ông, ai nói gì về ông cũng được, chứ cấm được động đến vợ và các con ông.

Nguyễn Đức Kiên và đại án ngành ngân hàng

Đại gia Nguyễn Đức Kiên hay còn gọi là bầu Kiên (SN 1964, Hà Nội), là một trong những cái tên nổi đình nổi đám trong giới ngân hàng.

Ở tuổi 29, ngay khi vừa tu nghiệp ở Hungary về, Nguyễn Đức Kiên đã gia nhập ngành ngân hàng mà cụ thể là ACB. Trong 9 năm (2003 - 2012), ông Kiên là Chủ tịch Hội đồng đầu tư ACB và giữ chức Phó chủ tịch HĐQT trong 14 năm (1994 - 2008). Sau khi không tham gia HĐQT, ông lập Hội đồng sáng lập và làm Phó chủ tịch. Năm 2010, ông Kiên đã là 1 trong 100 người giàu nhất Việt Nam.

Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù

Bầu Kiên từng là 1 trong 100 người giàu nhất Việt Nam.

Không chỉ giữ vị trí quan trọng tại ACB, bầu Kiên còn có cổ phần ở Eximbank, Kiên Long, Vietbank, Đại Á... Và cũng không chỉ ngành ngân hàng, tầm "phủ sóng" của bầu Kiên còn vươn tới cả lĩnh vực du lịch, may mặc và bóng đá.

Tuy nhiên, kể từ ngày 20/8/2012 tới ngày 31/5/2013, bầu Kiên lần lượt bị khởi tố về 4 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Trốn thuế và Kinh doanh trái phép.

Tổng số tiền mà bầu Kiên và đồng bọn gây thất thoát là hơn 1.695 tỷ đồng. Đây được coi là một trong những đại án tham nhũng của năm 2013, là vụ án khiến nhiều nhân vật máu mặt trong nhiều ngành, đặc biệt là ngành ngân hàng dính "chàm".

“Cưa đổ” Hoa khôi trường Ngoại ngữ

Trong khi đó, bà Đặng Ngọc Lan, vợ bầu Kiên sinh năm 1972, từng là hoa khôi ĐH Ngoại ngữ (nay là ĐH Hà Nội). Vào đầu những năm 90, bà Đặng Ngọc Lan từng làm người mẫu cho nhiếp ảnh gia Mai Nam.

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật và trẻ trung hơn tuổi thật, bà Lan còn được nhiều người kính nể bởi tài năng hơn người. Bà Lan từng cùng chồng đặt những viên gạch đầu tiên ở VietBank.

Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù (Hình 2).
Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù (Hình 3).

Chân dung người vợ xinh đẹp của bầu Kiên.

Có thể nói, đối với bầu Kiên, bao nhiều năm lăn lộn thương trường, tiền tài địa vị có thừa song chỉ duy nhất gia đình với bà Lan và các con là tài sản quý báu nhất ông có được. Bởi thế cho nên ai nói gì về ông cũng được nhưng “không được động đến” bà Lan và các con ông.

Trong cuộc đời của bầu Kiên, bà là người phụ nữ duy nhất xuất hiện bên cạnh ông và cũng có nhiều quyền lực. 

Nếu như bầu Kiên từng là 1 trong 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam thì bà Lan, vợ ông cũng không vừa khi từng giữ vị trí thứ 4 trong top 10 người phụ nữ giàu nhất thị trường chứng khoán.

Thậm chí có thời điểm, bà Lan từng là người giàu thứ 21 trên sàn chứng khoán với lượng cổ phiếu ACB trị giá hơn 740 tỷ đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù (Hình 4).

Tình cảm vô cùng thắm thiết.

Bà Lan đến với bầu Kiên không phải mối tình sét đánh mà theo chuyện nhiều người kể lại thì để chiếm được trái tim người đẹp, bầu Kiên hồi cưa cẩm còn phải cạnh tranh với hàng chục “cây si” khác vừa đẹp trai vừa tài giỏi.

Bất lợi nhỡn tiền của bầu Kiên là ngoại hình. Ông bầu béo lùn “vai ba tấc rộng, thân tròn mét năm” ấy không có vẻ ngoài hào nhoáng như các thí sinh khác. Tóc bạc, mắt sắc, tay ngắn, chân… đủ dùng, bầu Kiên khiến người đối diện phì cười vì cái thân hình ngũ đoản của mình.

Nhưng bầu Kiên đến với bà Lan bằng sự kiên trì của thợ kim hoàn, kèm theo đó là một trí tuệ xuất sắc. Bà Lan lâu dần cảm được tấm chân tình ấy và cũng bắt đầu mở lòng mình với một tình yêu mà sau này, bầu Kiên có lần hiếm hoi thổ lộ là “cuộc gặp gỡ quan trọng nhất đời ông”.

Trước đây, khi bầu Kiên còn đương chức, những người quen biết còn thường xuyên bắt gặp cặp vợ chồng tình tứ đi xem hòa nhạc ở Nhà hát lớn, hay bầu Kiên đèo vợ dạo phố bằng xe máy, dù nhà không hiếm những chiếc ô tô đắt tiền. Cả hai lúc nào cũng như cặp vợ chồng còn son rỗi, lãng mạn có khi còn hơn cả các đôi trẻ.

Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù (Hình 5).

Ở bên vợ, bầu Kiên cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn.

Đôi lần, người ta thấy bầu Kiên sánh bước cùng vợ trên những con phố cổ, vừa thanh thản, vừa mơ màng. Nó khác hẳn hình ảnh hoạt bát, sốt sắng của ông thường ngày.

Thế nên khi “bầu” Kiên sa vào vòng lao lý thì người vợ của ông cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Trong suốt hai phiên tòa xét xử, bà Đặng Ngọc Lan luôn là một trong những người đến dự sớm nhất.

Hình ảnh người đàn bàn đẹp rạng rỡ, dịu dàng nhưng âm thầm, lặng lẽ ủng hộ chồng của bà khiến cho nhiều người tại phiên tòa cũng như báo giới đặc biệt chú ý.

Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù (Hình 6).
Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù (Hình 7).

Bà Lan chăm chú theo dõi phiên tòa và hướng ánh mắt tình cảm về phía chồng.

Suốt trong thời gian xét xử, bà chăm chú lắng nghe từng thông tin, tình tiết liên quan đến chồng mình. Đặc biệt hình ảnh vợ chồng bầu Kiên hướng về nhau nở nụ cười vô cùng tình cảm, trìu mến trong thời gian HĐXX tạm nghỉ để hội ý, khiến bất cứ ai cũng phải ghen tỵ. 

Trong giây phút “nguy kịch” ở phiên tòa cuối, bầu Kiên vẫn gắng gượng nhắc đến vợ như một người đặc biệt nhất của đời mình. Ông bảo, hoàn cảnh hiện tại của ông, ông yêu cầu vợ ông lo và điều ông mong muốn là người thân sẽ giúp “cô ấy” hoàn thành trách nhiệm.

Bà Lan hôm ấy đã khóc, khóc trước đám đông. Điều này được coi là bất thường vì gần như chưa bao giờ người ta thấy bà yếu đuối đến rơi lệ.

Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù (Hình 8).

Hình ảnh này khiến bất cứ ai cũng phải ngưỡng mộ cho tình yêu của vợ chồng "ông bầu tóc bạc".

Sau khi tòa kết thúc phiên xử, những người có mặt thấy bà bước vội ra ngoài, dõi theo chồng mình chỉ để đưa tay vẫy chào ông khi cánh cửa xe thùng khóa chặt, tiến thẳng về trại giam.

Nhiều câu chuyện trong thiên hạ: Khi một đại gia nào đó ngã ngựa, thì người ta nghĩ ngay đến việc chạy trốn của người đàn bà phía sau. Hoặc giả, vì quá đau đớn, người đàn bà ấy sẽ chìm vào bóng tối quên lãng. Thế nhưng, mặc bão giông, bà Lan vẫn mạnh mẽ đối diện với thực tế, thay chồng giải quyết hết những gì còn dang dở.

Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù (Hình 9).

Bà Lan cố theo sau nói đôi lời với chồng sau phiên xử.

Có một người vợ giỏi giang lại thủy chung, son sắt như thế nên chẳng có gì lạ khi bầu Kiên luôn nhắc đến sự góp mặt của vợ như một trong những điều then chốt của thành công.

Bầu Kiên từng nhiều lần tuyên bố, “với bản thân ông thì ai không cùng quan điểm có thể nói gì cũng được, chửi gì cũng nghe. Nhưng với vợ con thì ông… cấm ai được động đến”.

Hơn ai hết, bà Lan cảm cái tình ấy từ chồng một cách sâu sắc, cảm đến tận xương tủy. Chẳng thế mà trong giây phút nghẹn ngào ở phiên tòa cuối, bà Lan nhấn mạnh niềm tin tuyệt đối dành cho bầu Kiên: “Tôi không nghĩ một ngày mình lại là đồng phạm của chồng. Tôi ký mọi thứ với tư cách là một người vợ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của chồng mình…”.

Bầu Kiên giờ không thể cùng vợ tay ấp má kề. Bà Lan cũng chưa biết bao giờ mới có cơ hội trở lại những tháng ngày ấm áp cùng đức lang quân. Nhưng trong sâu thẳm trái tim hai con người ấy, vẫn luôn tồn tại một tình yêu khó có gì sánh nổi!

Tài chính - Ngân hàng - Tài sản quý giá nhất ông Kiên “đầu bạc” không thể đánh mất dù lĩnh án 30 năm tù (Hình 10).

Nhờ "bóng hồng" quản lý nghìn tỷ lúc ngồi tù

Tuy đang thụ án nhưng bầu Kiên vẫn nhờ “bóng hồng” là bà Đặng Ngọc Lan điều hành khoản tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 28/9/2018, bầu Kiên là người giàu thứ 50 trên sàn chứng khoán (dựa vào giá trị số cổ phiếu mà ông bầu này vẫn đang nắm giữ).

Tiếp đó, ngày 9/1/2019, bà Đặng Ngọc Lan gửi thông báo cho biết, ông Nguyễn Đức Kiên đăng ký bán toàn bộ 66.132 cổ phần với mệnh giá 1 triệu đồng (tương đương 6,61 triệu cổ phần mệnh giá 10.000 đồng, chiếm 2,035% vốn điều lệ ngân hàng).

Sau thương vụ này, bầu Kiên thu về số tiền “khủng”- 6.600 tỷ đồng.

Lê Lan

[Info] Tỷ phú Xuân Trường: Người đi xây chùa nghìn tỷ

Chủ nhật, 12/05/2019 | 07:30
Là người góp phần quan trọng biến vùng đầm lầy Tràng An (Ninh Bình) thành Di sản thiên nhiên thế giới, biến trại giam Ba Sao (Hà Nam) thành ngôi chùa Tam Chúc có quy mô lớn nhất thế giới, đại gia Xuân Trường được nhiều người yêu mến gắn với biệt danh “Người đi xây chùa nghìn tỷ”.

Người vợ bí mật của "đại gia hút thuốc lào đi Rolls Royce" và chuyện tình nên duyên nhờ cánh bèo

Thứ 2, 13/05/2019 | 07:12
Sở hữu chuỗi khách sạn lớn nhất Việt Nam, là đại gia sở hữu 1 trong 2 chiếc Rolls Royce chính hãng đầu tiên tại Việt Nam nhưng đại gia Lê Thanh Thản lại được gọi bằng cái tên vô cùng dân dã là "Đại gia điếu cày". Tên ông phủ khắp các mặt báo nhưng tin tức về vợ của ông thì lại vô cùng nhỏ giọt...

Chân dung người chồng "ẩn thân" để tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo được tỏa sáng

Thứ 3, 07/05/2019 | 08:34
Có người phụ nữ nào hạnh phúc hơn khi có người chồng giỏi giang nhưng sẵn sàng nhường ánh hào quang cho vợ? Người đàn ông nhường ánh sáng vinh quang ấy cho tỷ phú Phương Thảo không ai khác chính là ông Nguyễn Thanh Hùng- Chủ tịch tập đoàn Sovico.

"Người vợ tào khang" của bầu Đức là ai - tại sao lại bí ẩn đến vậy?

Thứ 2, 06/05/2019 | 10:03
Là doanh nhân thường xuyên lên mặt báo, từng là một trong những người giàu nhất sàn chứng khoán và là người đầu tiên sở hữu phi cơ riêng ở Việt Nam song bầu Đức lại "giấu nhẹm" thông tin về vợ con. Bà Hoàng Thị Ngọc Bích, vợ ông bầu này cũng gần như chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

[Info] Ông Kiên “đầu bạc”: Dang dở giấc mơ bóng đá, nhờ "bóng hồng" quản lý nghìn tỷ lúc ngồi tù

Thứ 2, 29/04/2019 | 08:00
Đại án của Nguyễn Đức Kiên và "bộ sậu" ở ngân hàng ACB đã kết thúc song dư âm của nó cho tới ngày hôm nay vẫn còn đó, thức tỉnh nhiều cán bộ ngân hàng. Từ đỉnh cao sự nghiệp tới án tù 30 năm quả là không dễ chấp nhận với "ông bầu tóc bạc" song dù cả thế giới có quên cái tên Nguyễn Đức Kiên thì bên ông vẫn luôn còn "bóng hồng" đẹp nhất.

Vợ chồng bầu Kiên rút khỏi Vietbank, đại gia 9X từ chối mua vốn "ế"

Thứ 5, 28/02/2019 | 10:14
VietBank vừa hủy chào bán lượng cổ phiếu trị giá 66 tỷ đồng cho một cổ đông là đại gia 9X mặc dù trước đó đã dự kiến bán cho người này.

Một thập kỷ bầu Kiên ở VietBank

Thứ 7, 19/01/2019 | 13:00
Hoa Lâm Group và vợ chồng ông Nguyễn Đức Kiên từng có công đưa VietBank từ một nhà băng “tỉnh lẻ” trở thành một ngân hàng ít nhiều có chỗ đứng trong hệ thống. Đến nay, nhóm của bầu Kiên đã bán vốn gần hết, không còn ảnh hưởng tại ngân hàng này sau hơn một thập kỷ gắn bó.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Áp lực bán dâng cao, thị trường lại "dò đáy"

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:39
Lực bán áp đảo khiến VN-Index có lúc rơi về sát mốc 1.170 điểm trước khi thu hẹp đà giảm về cuối phiên. Thành quả tăng điểm của phiên đầu tuần gần như bị “bay sạch”.

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Lãnh đạo MSB nói gì về trường hợp mất tiền gửi tại ngân hàng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:30
Theo Tổng Giám đốc MSB Nguyễn Hoàng Linh, ngân hàng luôn tôn trọng quyền phán quyết của cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi khách hàng.

Lãi suất ngân hàng 23/4: Tăng mạnh, kỳ hạn 24 tháng lập đỉnh mới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:23
Lãi suất các kỳ hạn 3, 6, 12 và 24 tháng của OceanBank sáng nay 23/4 tăng mạnh. Hiện OceanBank là ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 24 tháng.

Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng SJC

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:56
Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng là vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất. Tỉ lệ đặt cọc là 10%.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Rà soát truy thu thuế người có thu nhập từ thương mại điện tử

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:31
Cục Thuế TP Hà Nội vừa có thư ngỏ gửi các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên nền tảng số (kinh doanh thương mại điện tử).

Lăng kính chứng khoán 23/4: Nhịp giảm đã kết thúc?

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Thị trường hồi phục mang tính kỹ thuật và nhịp giảm có thể chưa kết thúc, NĐT nên tiếp tục thận trọng, tranh thủ nhịp phục hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch TPBank: Phấn đấu chia cổ tức bằng tiền mặt từ năm 2024

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:25
Trong năm 2023, TPBank đã bỏ ra gần 4.000 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 15%. Đồng thời chia cổ phiếu thưởng với tỉ lệ hơn 39,19%.

Ngân hàng Nhà nước đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng SJC

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:56
Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng là vàng miếng SJC được NHNN tổ chức sản xuất. Tỉ lệ đặt cọc là 10%.